Đầu bếp nhà hàng ở Nga khỏa thân biểu tình đòi mở cửa trở lại

Phương Linh |

Các nhà hàng, quán bar ở Nga bị ảnh hưởng bởi biện pháp hạn chế COVID-19, đang vận động để được mở lại bằng chiến dịch khỏa thân biểu tình trên mạng xã hội.

Reuters đưa tin, hàng trăm nhân viên quán bar, nhà hàng và quán cà phê ở Nga đã đăng những bức ảnh khỏa thân của họ, chụp với những chiếc đĩa, cốc, xoong, chai lọ, ghế quầy bar và giá đỡ khăn ăn được sắp đặt cẩn thận.

Mong muốn của họ là được các cơ quan chức năng cho phép bắt đầu phục vụ khách hàng khi đất nước dần dần nới lỏng các biện pháp ngăn chặn lây lan COVID-19.

Arthur Galaychyuk, chủ sở hữu của chuỗi quán bar Relab Family ở thành phố Kazan, có 20 nhân viên tham gia vào chiến dịch, cho biết: ''Chúng tôi đang trần như nhộng bởi vì chúng tôi chẳng còn gì cả''.

Nhân viên quán bar Holy Place trong chiến dịch chụp ảnh khỏa thân nhằm thu hút sự chú ý, vận động để sớm được mở cửa trở lại. Ảnh: HolyPlace
Nhân viên quán bar Holy Place trong chiến dịch chụp ảnh khỏa thân nhằm thu hút sự chú ý, vận động để sớm được mở cửa trở lại. Ảnh: HolyPlace

Các nhà hàng ở Kazan sẽ được phép mở cửa không gian ngoài trời mùa hè vào ngày 11.6 sau hơn hai tháng bị đóng cửa.

''Chúng tôi không muốn trình diễn một chương trình thoát y hay làm trò hề, chúng tôi chỉ muốn một điều đó là được quay lại làm việc!'', Pavel - một đầu bếp đến từ thành phố Novosibirsk của Siberia - cho biết trong một bài đăng hình ảnh chụp cùng nhóm các đồng nghiệp, tất cả đều khỏa thân, chỉ đeo mỗi khẩu trang và cầm đồ dùng nhà bếp.

Các nhà chức trách ở thành phố Novosibirsk vẫn chưa công bố khi nào các nhà hàng địa phương có thể được mở cửa.

Vào cuối tháng 3, Tổng thống Vladimir Putin đã ban hành các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt, đóng cửa tất cả các doanh nghiệp ngoại trừ các cửa hàng thực phẩm và nhà thuốc. Các khu vực khác nhau được phép điều chỉnh các biện pháp hạn chế tùy thuộc vào diễn biến tình hình.

Thủ đô Mátxcơva hiện đang trong quá trình dỡ bỏ các hạn chế, nhiều doanh nghiệp, bao gồm trung tâm mua sắm, cửa hàng sách và thẩm mỹ viện đã mở cửa trở lại.

Thủ đô cũng có kế hoạch cho phép các quán cà phê và nhà hàng mở không gian bên ngoài vào cuối tháng 6 trước khi mở cửa trở lại hoàn toàn từ ngày 23.6. Tại các khu vực khác ở Nga, các nhà hàng và quán bar trong nhà vẫn đang đóng cửa.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Bác sĩ Đức khỏa thân phản đối thiếu đồ bảo hộ y tế chống COVID-19

Song Minh |

Website Blanke Bedenken đăng ảnh một loạt bác sĩ Đức khoả thân phản đối tình trạng thiếu hụt thiết bị y tế chống dịch COVID-19.

Nhật Bản: Hàng nghìn người tham gia lễ hội khỏa thân độc đáo Hadaka Matsuri

Song Minh |

Hàng nghìn người tham gia lễ hội khỏa thân Hadaka Matsuri trong cái lạnh thấu xương của mùa đông Nhật Bản.

Phi công bị bắt vì khỏa thân được bồi thường 300.000 USD sau 6 tháng tủi hổ

Song Minh |

Giới chức thành phố Denver, Mỹ đồng ý trả khoản bồi thường 300.000 USD cho một phi công bị bắt vì khỏa thân trong khách sạn.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Bác sĩ Đức khỏa thân phản đối thiếu đồ bảo hộ y tế chống COVID-19

Song Minh |

Website Blanke Bedenken đăng ảnh một loạt bác sĩ Đức khoả thân phản đối tình trạng thiếu hụt thiết bị y tế chống dịch COVID-19.

Nhật Bản: Hàng nghìn người tham gia lễ hội khỏa thân độc đáo Hadaka Matsuri

Song Minh |

Hàng nghìn người tham gia lễ hội khỏa thân Hadaka Matsuri trong cái lạnh thấu xương của mùa đông Nhật Bản.

Phi công bị bắt vì khỏa thân được bồi thường 300.000 USD sau 6 tháng tủi hổ

Song Minh |

Giới chức thành phố Denver, Mỹ đồng ý trả khoản bồi thường 300.000 USD cho một phi công bị bắt vì khỏa thân trong khách sạn.