Đạt tỉ lệ tiêm chủng cao, Châu Âu từng bước trở lại "bình thường mới"

Phương Linh |

Người dân một số nước Châu Âu đang trở lại cuộc sống ''bình thường mới'' với COVID-19 sau khi bứt phá, tăng tốc bao phủ vaccine cho phần lớn dân số.

CNN đưa tin, theo dữ liệu tiêm chủng từ Our World Data, hơn một năm sau ca nhiễm đầu tiên được báo cáo ở Trung Quốc, ít nhất 127 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới đã tiêm chủng hơn 6 tỉ liều vaccine COVID-19.

Các quốc gia Châu Âu nằm trong số những nơi có tốc độ triển khai tiêm chủng nhanh nhất thế giới, hiện đã bao phủ được phần lớn dân số. Hơn 72% người trưởng thành của khối Liên minh Châu Âu (EU) được tiêm chủng đầy đủ. Cơ quan quản lý dược phẩm EU cũng đang cân nhắc đưa ra quyết định về liều tiêm bổ sung vaccine Pfizer vào tháng 10 tới.

Ireland

Với chiến dịch tiêm chủng vaccine COVID-19 thành công nhất ở Châu Âu, Thủ tướng Ireland đã tuyên bố sẽ gỡ bỏ hầu hết mọi biện pháp hạn chế COVID-19 kể từ tháng 10 tới, Reuters đưa tin.

Theo đó, từ 22.10, người dân Ireland sẽ không cần phải xuất trình chứng nhận tiêm chủng để được vào quán bar, nhà hàng. Các giới hạn số lượng người tham dự các sự kiện trong nhà và ngoài trời cũng sẽ được dỡ bỏ.

 
Ireland có chiến dịch tiêm chủng vaccine COVID-19 thành công nhất ở Châu Âu. Ảnh: AFP

Nằm trong kế hoạch dỡ bỏ các biện pháp hạn chế theo từng giai đoạn, chính phủ Ireland đã khuyến khích nhà hàng và rạp chiếu phim mở cửa hoạt động với 60% công suất trong khi các lao động trong ngành không thiết yếu cũng được quay trở lại văn phòng làm việc kể từ 20.9.

Gần 90% người trưởng thành ở Ireland đã được tiêm 2 liều vaccine đầy đủ, trong khi tính trên đối tượng từ 12 tuổi trở lên, tỉ lệ này là 80%.

Ireland là một trong những quốc gia có đợt phong tỏa COVID-19 lâu nhất ở Châu Âu. Các hoạt động ăn uống trong nhà tại các quán cafe, quán bar và nhà hàng đã bị cấm trong suốt 16 tháng cho tới tháng 7.2021, khi chính phủ cho phép mở cửa phục vụ khách hàng có chứng nhận tiêm chủng vaccine COVID-19.

Tuy lạc quan về tình hình đại dịch trước mắt, Thủ tướng  Ireland vẫn đưa ra một lưu ý thận trọng, cảnh báo nguy cơ gia tăng số ca nhiễm ở nước này. Ông cho rằng, rất khó để có thể loại bỏ hoàn toàn virus.

Tây Ban Nha

Tây Ban Nha là quốc gia có tỉ lệ tiêm chủng cao hàng đầu ở Châu Âu, đạt mức 77,7% trong tổng dân số 47 triệu dân, theo Our World Data.

Trước đó, theo tuyên bố của Thủ tướng Pedro Sanchez,  90% người trên 40 tuổi đã tiêm đủ hai liều vaccine, trong khi khoảng 70% thanh thiếu niên, độ tuổi 20-29 và 12-19, đã tiêm ít nhất một liều.

 
Tây Ban Nha đang chứng kiến nền kinh tế phục hồi nhanh chóng trong quý 3. Ảnh: AFP

Tây Ban Nha đang chứng kiến nền kinh tế phục hồi với tốc độ nhanh đáng kinh ngạc trong quý 3 năm nay, mặc dù từng là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đợt đại dịch đầu tiên hồi năm 2020. Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) vừa qua cho biết đây sẽ là nền kinh tế phát triển nhanh thứ 4 của nhóm trong năm 2021, với tỉ lệ 6,8%. Chính phủ Tây Ban Nha đang nỗ lực để đưa hoạt động kinh tế trở quay trở về mức trước đại dịch vào cuối năm 2021.

Các chuyên gia nhận định, việc nới lỏng các hạn chế COVID-19 trong mùa hè, nhu cầu trong nước tăng lên cũng như sự phục hồi một phần của ngành du lịch, bao gồm sự trở lại của một lượng lớn khách du lịch nước ngoài, đã góp phần mang đến triển vọng tươi sáng hơn cho Tây Ban Nha.

Na Uy

Với khoảng 67% dân số Na Uy đã được tiêm phòng COVID-19 đầy đủ và 76% đã tiêm ít nhất 1 liều vaccine, Na Uy bắt đầu mở cửa trở lại từ ngày 25.9, chấm dứt tất cả các hạn chế COVID-19 từng làm giảm bớt tương tác xã hội và cản trở hoạt động của doanh nghiệp.

Phát biểu trong một cuộc họp báo, Thủ tướng Erna Solberg nói: "Đã 561 ngày kể từ khi chúng tôi đưa ra các biện pháp cứng rắn nhất ở Na Uy trong thời bình... Bây giờ đã đến lúc để trở lại cuộc sống thường ngày".

 
Na Uy đã tiêm chủng đầy đủ cho 67% dân số. Ảnh: AFP

Thủ tướng Solberg tuyên bố, các hạn chế COVID-19 chính thức kết thúc kể từ 16h ngày 25.9 theo giờ địa phương. Đồng nghĩa với các địa điểm văn hóa và thể thao được hoạt động hết công suất, nhà hàng có thể phục vụ kín chỗ và câu lạc bộ đêm cũng mở cửa trở lại.

Trước đó, Na Uy đã thực hiện được 3 giai đoạn đầu tiên trong kế hoạch 4 bước nhằm xóa bỏ các hạn chế kinh tế và xã hội được áp đặt từ tháng 3.2020 để ngăn chặn lây lan đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, giai đoạn cuối cùng đã bị trì hoãn nhiều lần do tình hình lây lan dịch bệnh.

Thủ tướng Solberg nói: “Tóm lại, bây giờ chúng tôi có thể sống cuộc sống bình thường''.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Cuộc sống bình thường mới của người Việt ở Châu Âu

VƯƠNG TRẦN |

Tại nhiều nước ở Châu Âu, nhiều người Việt Nam đã tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 và có thể tham gia vào các hoạt động xã hội, đi lại, du lịch... với "hộ chiếu vaccine".

Tỉ lệ tiêm chủng đạt 90%, một quốc gia Châu Âu sắp dỡ bỏ hầu hết hạn chế

Bảo Châu |

Chiến dịch tiêm chủng thành công, Ireland có kế hoạch dỡ bỏ hầu hết các biện pháp hạn chế nhằm ngăn ngừa COVID-19 từ tháng 10.

Bí quyết giúp Châu Âu tăng tốc, vượt Mỹ về tỉ lệ tiêm chủng

Bảo Châu |

Tăng tốc tiêm chủng, Liên minh Châu Âu (EU) hiện đã vượt Mỹ về tỉ lệ người dân tiêm vaccine COVID-19.

Chiết khấu 0 đồng, doanh nghiệp thực lỗ 1.300 đồng mỗi lít xăng dầu bán ra

Cường Ngô |

5 ngày trước kỳ điều hành giá xăng dầu tiếp theo, tại nhiều cây xăng ở Hải Phòng, Hà Nội xuất hiện tình trạng đóng cửa, nghỉ bán. Đáng lo ngại là chưa có giải pháp nào để giải quyết triệt để vấn đề chiết khấu 0 đồng như hiện nay.

VPF và HAGL sẽ giải quyết tranh cãi việc quảng bá tài trợ ở V.League 2023

AN NGUYÊN |

Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) và lãnh đạo câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai sẽ có buổi gặp mặt vào ngày 28.1. Buổi gặp này nhằm đối thoại và giải quyết tranh cãi về việc quảng bá cho tài nhà trợ của đôi bên tại V.League 2023.

Vũ Hán đón Tết sau 3 năm dịch bệnh, tận hưởng khoảnh khắc bình thường

Quý An (theo Global Times) |

Ba năm sau khi đại dịch bắt đầu, người dân Vũ Hán bày tỏ hy vọng về tương lai tốt đẹp khi bước vào năm âm lịch mới.

Báo Lao Động nhận Cờ thi đua Đơn vị xuất sắc

Bảo Hân – Hải Nguyễn |

Sáng 27.1, Báo Lao Động tổ chức gặp mặt đầu xuân Quý Mão toàn bộ cán bộ, phóng viênÔng Ngọ Duy Hiểu – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho Báo Lao Động- đơn vị xuất sắc trong phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn năm 2022.

Ngộp thở với lượng người đổ về Phủ Tây Hồ dâng lễ ngày mùng 6 Tết

Thế Kỷ (Ảnh: CTV) |

Hà Nội - Từ sáng đến trưa ngày 27.1 (tức mùng 6 Tết Nguyên đán Quý Mão 2023), lượng người đổ về dâng lễ Phủ Tây Hồ tăng cao, đã xảy ra tình trạng tắc nghẽn giao thông ở các tuyến đường lân cận.

Cuộc sống bình thường mới của người Việt ở Châu Âu

VƯƠNG TRẦN |

Tại nhiều nước ở Châu Âu, nhiều người Việt Nam đã tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 và có thể tham gia vào các hoạt động xã hội, đi lại, du lịch... với "hộ chiếu vaccine".

Tỉ lệ tiêm chủng đạt 90%, một quốc gia Châu Âu sắp dỡ bỏ hầu hết hạn chế

Bảo Châu |

Chiến dịch tiêm chủng thành công, Ireland có kế hoạch dỡ bỏ hầu hết các biện pháp hạn chế nhằm ngăn ngừa COVID-19 từ tháng 10.

Bí quyết giúp Châu Âu tăng tốc, vượt Mỹ về tỉ lệ tiêm chủng

Bảo Châu |

Tăng tốc tiêm chủng, Liên minh Châu Âu (EU) hiện đã vượt Mỹ về tỉ lệ người dân tiêm vaccine COVID-19.