Đập Tam Hiệp xả 90% dung tích hồ chứa để đón mùa lũ

Hải Anh |

Truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin, đập Tam Hiệp đã xả gần 20 tỉ m3 nước để chuẩn bị cho mùa lũ sắp đến.

Mực nước trong hồ chứa đập Tam Hiệp, Trung Quốc, đã giảm xuống còn 149,40m, tính đến 14 giờ ngày 2.6, Ecns đưa tin ngày 3.6.

Theo trang tin Trung Quốc, ban quản lý đập Tam Hiệp đã xả hơn 19,6 tỉ m3 nước, khoảng 90% dung tích của hồ chứa, để chuẩn bị cho mùa lũ sắp đến.

Được biết, lượng mưa ở khu vực hồ Động Đình và khu vực hồ Bà Dương từ tháng 5 khiến mực nước ở trung và hạ lưu sông Dương Tử liên tục dâng cao.

Mực nước sông Dương Tử ở các thành phố như Vũ Hán hiện đang trong tình trạng báo động, Ecns lưu ý.

Đập Tam Hiệp xả lũ tháng 7.2020 trong mùa lũ sông Dương Tử. Ảnh: Tân Hoa Xã
Đập Tam Hiệp xả lũ tháng 7.2020 trong mùa lũ sông Dương Tử. Ảnh: Tân Hoa Xã

Hồ chứa đập Tam Hiệp điều chỉnh mực nước theo tình hình lũ lụt cũng như sinh thái của vùng trung và hạ lưu sông Dương Tử - con sông dài nhất Trung Quốc.

Nhiều hình ảnh mà truyền thông Trung Quốc đăng tải cho thấy, việc đập Tam Hiệp xả nước để chuẩn bị sẵn sàng cho mùa lũ khiến một số hòn đảo lộ ra khi mực nước giảm xuống.

Hồ chứa đập Tam Hiệp có kế hoạch hạ mực nước xuống 145m trước ngày 10.6 để đối phó với lũ tiềm tàng ở khu vực sông Dương Tử.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Sông Dương Tử vượt mức cảnh báo, Trung Quốc ứng phó khẩn

Song Minh |

Bảy trạm đo thủy văn dọc sông Dương Tử cho thấy mực nước vượt ngưỡng cảnh báo khi Trung Quốc bước vào mùa lũ lụt năm 2021 từ ngày 1.6.

Thủy điện lớn thứ 2 Trung Quốc sau đập Tam Hiệp hoàn thành trong hôm nay

Thanh Hà |

Trung Quốc thông báo, nhà máy thủy điện lớn thứ 2 thế giới, sau đập Tam Hiệp, hoàn thành trong hôm nay (31.5) và bắt đầu hoạt động vào ngày 1.7.

Tập đoàn sở hữu đập Tam Hiệp Trung Quốc huy động vốn lớn nhất năm

Ngọc Vân |

Tập đoàn vận hành đập Tam Hiệp chuẩn bị đợt IPO được cho là lớn nhất trong năm ở Trung Quốc.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Sông Dương Tử vượt mức cảnh báo, Trung Quốc ứng phó khẩn

Song Minh |

Bảy trạm đo thủy văn dọc sông Dương Tử cho thấy mực nước vượt ngưỡng cảnh báo khi Trung Quốc bước vào mùa lũ lụt năm 2021 từ ngày 1.6.

Thủy điện lớn thứ 2 Trung Quốc sau đập Tam Hiệp hoàn thành trong hôm nay

Thanh Hà |

Trung Quốc thông báo, nhà máy thủy điện lớn thứ 2 thế giới, sau đập Tam Hiệp, hoàn thành trong hôm nay (31.5) và bắt đầu hoạt động vào ngày 1.7.

Tập đoàn sở hữu đập Tam Hiệp Trung Quốc huy động vốn lớn nhất năm

Ngọc Vân |

Tập đoàn vận hành đập Tam Hiệp chuẩn bị đợt IPO được cho là lớn nhất trong năm ở Trung Quốc.