Đập Tam Hiệp Trung Quốc có thể an toàn sau vụ tấn công hạt nhân?

Ngọc Vân |

Đập Tam Hiệp của Trung Quốc có khả năng an toàn sau vụ tấn công hạt nhân - một chuyên gia thủy điện tuyên bố sau các cuộc thảo luận sôi nổi về sự an toàn của các dự án điện hạt nhân và ý nghĩa của chúng đối với con đập.

Zhang Boting - Phó Tổng thư ký Hiệp hội Kỹ thuật Thủy điện Trung Quốc - cho biết, đập thủy điện lớn nhất thế giới, nằm trên sông Dương Tử, được thiết kế như một đập trọng lực bê tông, để nó chắc chắn hơn và có khả năng chống lại tấn công hạt nhân. “Con đập sẽ không sụp đổ ngay cả sau một cuộc tấn công lớn” - tờ Theapers.cn dẫn lời ông Zhang nói.

Ông Zhang cũng cho biết, đã có một nhận thức sai lầm trong một số chuyên gia hạt nhân - những người đã lập luận rằng an ninh quốc gia không phải là mối quan tâm trong quá trình thiết kế đập Tam Hiệp.

Theo Tân Hoa Xã, năm 2016, Trung Quốc đã lắp đặt một bộ phận chính của nhà máy điện hạt nhân thế hệ thứ tư đầu tiên ở tỉnh Sơn Đông. Một bể áp lực (pressure vessel) cao 25 mét, nặng 610 tấn đã được nâng lên bằng một cần cẩu tại nhà máy điện hạt nhân ở cạnh vịnh Thạch Đạo (Shidao), thuộc thành phố Vinh Thành (Rongcheng), tỉnh Sơn Đông.

Là nhà máy điện hạt nhân thế hệ thứ tư, lò phản ứng sẽ có thể tắt an toàn trong trường hợp khẩn cấp mà không gây ra sự cố vỡ lõi lò phản ứng hoặc rò rỉ lớn chất phóng xạ. Việc lắp đặt thành công này đã đánh dấu một bước quan trọng trong việc hoàn thành mục tiêu của Bắc Kinh trong kế hoạch 5 năm lần thứ 13, bao gồm xây dựng 6 đến 8 lò phản ứng hạt nhân mỗi năm.

Hầu hết các nhà máy điện hạt nhân của Trung Quốc được đặt tại các tỉnh duyên hải, bao gồm Quảng Đông, Phúc Kiến và Sơn Đông.

Bắc Kinh đã bác bỏ những đề xuất xây dựng nhà máy điện hạt nhân tại các địa điểm ở sâu trong nội địa, bao gồm cả các nhà máy dọc theo sông Dương Tử ở Hồ Nam, Hồ Bắc và Giang Tây, sau thảm họa hạt nhân Nhật Bản vào tháng 3.2011.

Đập Tam Hiệp xả lũ ngày 29.6.2020. Nguồn: CGTN
Đập Tam Hiệp xả lũ ngày 29.6.2020. Nguồn: CGTN

Các học giả bày tỏ mối quan ngại về sự an toàn của các dự án hạt nhân ở sâu trong vùng nội địa Trung Quốc và ý nghĩa của chúng đối với đập Tam Hiệp. Một số học giả cho rằng, các thiết kế đập Tam Hiệp đã không xem xét khả năng nó bị tấn công bằng vũ khí hạt nhân, và việc xây dựng các nhà máy hạt nhân dọc theo sông Dương Tử là không an toàn.

Việc xây dựng đập Tam Hiệp ở Nghi Xương, tỉnh Hồ Bắc, bắt đầu vào năm 1994. Tua bin đầu tiên của nó được kết nối với lưới điện vào năm 2003, và tua bin cuối cùng được kết nối vào năm 2012.

Hơn 1,2 triệu người đã phải di dời khi nước trong đập bắt đầu tích tụ vào năm 2003 và nhấn chìm hàng loạt thị trấn và cộng đồng.

Trước đây, các phương tiện truyền thông nhà nước Trung Quốc đã ca ngợi đập Tam Hiệp vì đã tạo ra hơn 88,2 terawatt (TWh) trong năm 2012 - nhiều hơn năng lượng tái tạo của Pháp trong suốt 1 năm, và vượt mục tiêu ban đầu của dự án.

Hồ chứa khổng lồ của đập Tam Hiệp cũng được ca ngợi vì đã làm giảm lũ lụt tràn vào sông Dương Tử, cướp đi hàng nghìn sinh mạng như trận lụt năm 1998.

Tuy nhiên, đập Tam Hiệp gây tranh cãi vì những tác động môi trường mà nó gây ra. Đập thuỷ điện lớn nhất thế giới bị cho là nguyên nhân dẫn đến biến đổi thời tiết, chẳng hạn như tạo ra đợt hạn hán lớn nhất ở khu vực sông Dương Tử trong nửa thế kỷ vào năm 2011, trong khi lượng mưa lớn đã tiếp tục tràn vào các thành phố ở hạ lưu, khiến hàng trăm người thiệt mạng.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

5 bí mật ít biết về đập Tam Hiệp trên sông Dương Tử

Khánh Minh |

Đập Tam Hiệp, đập thủy điện lớn nhất thế giới nằm trên sông Dương Tử (hay còn gọi là sông Trường Giang) của Trung Quốc, còn có những bí mật ít người biết.

Đập Tam Hiệp - đập thủy điện lớn nhất thế giới xả lũ sông Dương Tử thế nào?

Ngọc Vân |

Kiểm soát lũ là chức năng chính của đập Tam Hiệp - đập thủy điện lớn nhất thế giới đang đứng trước sức ép sau cả tháng mưa lớn ở Trung Quốc.

13 sự thật về đập Tam Hiệp khổng lồ gây tranh cãi của Trung Quốc

Ngọc Vân |

Đập Tam Hiệp - đập thuỷ điện lớn nhất thế giới - là một trong những dự án đầy tham vọng và gây tranh cãi nhất của Trung Quốc.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

5 bí mật ít biết về đập Tam Hiệp trên sông Dương Tử

Khánh Minh |

Đập Tam Hiệp, đập thủy điện lớn nhất thế giới nằm trên sông Dương Tử (hay còn gọi là sông Trường Giang) của Trung Quốc, còn có những bí mật ít người biết.

Đập Tam Hiệp - đập thủy điện lớn nhất thế giới xả lũ sông Dương Tử thế nào?

Ngọc Vân |

Kiểm soát lũ là chức năng chính của đập Tam Hiệp - đập thủy điện lớn nhất thế giới đang đứng trước sức ép sau cả tháng mưa lớn ở Trung Quốc.

13 sự thật về đập Tam Hiệp khổng lồ gây tranh cãi của Trung Quốc

Ngọc Vân |

Đập Tam Hiệp - đập thuỷ điện lớn nhất thế giới - là một trong những dự án đầy tham vọng và gây tranh cãi nhất của Trung Quốc.