Đập Tam Hiệp của Trung Quốc lập kỷ lục mới

Song Minh |

Tổng lượng hàng hoá vận chuyển qua đập Tam Hiệp ở Trung Quốc lập kỷ lục mới trong nửa đầu năm 2021.

Tân Hoa Xã cho hay, bất chấp điều kiện thời tiết khắc nghiệt và âu thuyền phía bắc của con đập bị đình chỉ 35 ngày để bảo trì, tổng lượng hàng hoá vận chuyển qua đập Tam Hiệp - dự án thủy điện lớn nhất thế giới ở Trung Quốc - vẫn tăng 8,74% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo Cơ quan Hàng hải Tam Hiệp, âu thuyền 5 tầng của con đập đạt kỷ lục hàng ngày là 578.100 tấn vào ngày 2.5 và tần suất hoạt động kỷ lục hàng ngày là 35 lần vào ngày 21.4.

Trong 6 tháng đầu năm, có tổng cộng 19.706 lượt tàu đi qua âu thuyền tại đập Tam Hiệp, tăng 4,75%, đạt 72,77 triệu tấn. Trong cùng thời gian, thang máy nâng tàu lên xuống (ship lift) của đập Tam Hiệp vận chuyển được 2,78 triệu tấn.

Dự án Tam Hiệp, bắt đầu hoạt động vào năm 2003, là hệ thống kiểm soát nước đa năng, gồm kiểm soát lũ lụt, vận tải đường thuỷ và thuỷ điện. Dự án có đập Tam Hiệp dài 2.309 mét, cao 185m, cùng các âu thuyền 5 tầng ở phía bắc và phía nam. Đáng chú ý, máy nâng tàu tại đập Tam Hiệp được thiết kế theo phương thẳng đứng để vận chuyển các tàu vừa và nhỏ. Trước đây, tàu thuyền muốn qua đập Tam Hiệp phải đi qua đường âu tàu, mất từ 3-4 tiếng. Nhưng với máy nâng tàu, thời gian này chỉ còn 40-60 phút.

Ảnh chụp ngày 20.6.2021 cho thấy âu thuyền của đập Tam Hiệp ở tỉnh Hồ Bắc, miền trung Trung Quốc. Ảnh: Xinhua
Ảnh chụp ngày 20.6.2021 cho thấy âu thuyền của đập Tam Hiệp ở tỉnh Hồ Bắc, miền trung Trung Quốc. Ảnh: Xinhua

Năm 2020, nhà máy thủy điện Tam Hiệp tạo ra 111,8 tỉ kWh - một kỷ lục thế giới mới.

Đập Tam Hiệp cũng đã ngăn chặn thành công trận lũ lụt lớn đầu tiên trong năm nay với công suất 40.000 m3/giây nhờ những dự đoán và chuẩn bị khoa học chính xác.

Lũ lụt tràn về hồ chứa Tam Hiệp ở Nghi Xương, tỉnh Hồ Bắc, miền Trung Trung Quốc lúc 20h ngày 12.7. Trước đó, nhà điều hành dự án đã hạ mực nước của hồ chứa và dành dung tích 800 triệu mét khối để chứa nước lũ - Hoàn cầu Thời báo dẫn thông tin từ Tập đoàn Tam Hiệp.

Do lượng mưa lớn được ghi nhận trong khoảng thời gian từ ngày 9-11.7 ở thượng nguồn và các nhánh của sông Dương Tử, hồ chứa đã chứng kiến ​​dòng nước lũ chảy vào lên đến 10.000 m3/giây.

Tập đoàn Tam Hiệp và các sở khí tượng thủy văn địa phương bắt đầu chuẩn bị cho việc ngăn lũ trước một tuần để đảm bảo an toàn cho đập Tam Hiệp.

Năm 2020, sông Dương Tử hứng chịu nhiều đợt lũ nghiêm trọng. Đập Tam Hiệp, cùng với một số hồ chứa nước, đã chứa thành công tổng cộng 38,8 tỉ m3 lũ, chiếm hơn 60% tổng số lũ được ngăn chặn ở thượng lưu và trung lưu sông Dương Tử.

Hồ Ô Đông Đức - một dự án thủy điện lớn khác ở thượng nguồn sông Dương Tử - cũng đã tham gia ngăn lũ chung với các đập Khê Lạc Độ và Hướng Gia Bá trong mùa lũ năm 2021. Các đập sẽ hoạt động với đập Tam Hiệp để ngăn chặn lũ lụt tiềm tàng ở trung và hạ lưu sông Dương Tử.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Tập đoàn vận hành đập Tam Hiệp Trung Quốc ghi dấu kỷ lục mới

Ngọc Vân |

Tập đoàn vận hành đập Tam Hiệp của Trung Quốc ghi thêm dấu ấn kỷ lục mới khi cổ phiếu trong nhóm liên quan tăng vọt sau lần đầu IPO.

Đập Tam Hiệp xả 90% dung tích hồ chứa để đón mùa lũ

Hải Anh |

Truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin, đập Tam Hiệp đã xả gần 20 tỉ m3 nước để chuẩn bị cho mùa lũ sắp đến.

Sông Dương Tử vượt mức cảnh báo, Trung Quốc ứng phó khẩn

Song Minh |

Bảy trạm đo thủy văn dọc sông Dương Tử cho thấy mực nước vượt ngưỡng cảnh báo khi Trung Quốc bước vào mùa lũ lụt năm 2021 từ ngày 1.6.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tập đoàn vận hành đập Tam Hiệp Trung Quốc ghi dấu kỷ lục mới

Ngọc Vân |

Tập đoàn vận hành đập Tam Hiệp của Trung Quốc ghi thêm dấu ấn kỷ lục mới khi cổ phiếu trong nhóm liên quan tăng vọt sau lần đầu IPO.

Đập Tam Hiệp xả 90% dung tích hồ chứa để đón mùa lũ

Hải Anh |

Truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin, đập Tam Hiệp đã xả gần 20 tỉ m3 nước để chuẩn bị cho mùa lũ sắp đến.

Sông Dương Tử vượt mức cảnh báo, Trung Quốc ứng phó khẩn

Song Minh |

Bảy trạm đo thủy văn dọc sông Dương Tử cho thấy mực nước vượt ngưỡng cảnh báo khi Trung Quốc bước vào mùa lũ lụt năm 2021 từ ngày 1.6.