Đảo tím mộng mơ hút khách du lịch ở Hàn Quốc

Hải Anh |

Mọi thứ ở những hòn đảo Hàn Quốc được phủ màu tím để thu hút khách du lịch.

Cư dân của quần đảo Banwol và Bakji - được gọi là "Quần đảo Tím" ở Hàn Quốc - đã sơn nhà cửa, đường sá và những cây cầu theo sắc màu tím của hoa cát cánh bản địa. Người dân địa phương cũng trồng thêm các loại hoa màu tím khác như oải hương, cúc tây tím để góp phần đưa thị trấn quê nhà thành địa điểm thu hút du khách.

Shin Deok-im (79 tuổi) - người đã sống trên đảo Bakji hơn 60 năm - cho biết: “Những người già như chúng tôi có cuộc sống ẩn dật ở đây vì tất cả người trẻ đều rời thị trấn. Tôi rất vui khi thấy những người trẻ tuổi và trẻ em đến thăm thị trấn. Tất cả họ đều giống như các cháu của tôi".

Quận Shinan ở Hàn Quốc đã đầu tư 4,8 tỉ won (4,25 triệu USD) để bao phủ đảo trong sắc tím. Ảnh: Văn phòng quận Shinan.
Quận Shinan ở Hàn Quốc đã đầu tư 4,8 tỉ won (4,25 triệu USD) để bao phủ đảo trong sắc tím. Ảnh: Văn phòng quận Shinan

Quần đảo nhỏ, yên tĩnh có hơn một trăm cư dân được chọn cho một dự án du lịch do chính phủ Hàn Quốc hỗ trợ.

Kể từ năm 2015, quận Shinan đã đầu tư 4,8 tỉ won (4,25 triệu USD) để biến hòn đảo thành màu tím, bao gồm sơn hơn 28.000 m2 mái nhà bằng màu sắc này.

Theo văn phòng quận Shinan, chiến dịch đã thu hút hơn 487.000 người kể từ khi chính thức bắt đầu năm 2019. Các nhà hàng trên đảo cung cấp cơm tím và phục vụ thức ăn trên đĩa màu tím. Một số cư dân tham gia dự án màu tím với sự thích thú.

"Mỗi buổi sáng, tôi đều mặc đồ màu tím từ đầu đến chân, kể cả đồ lót và giày, và điều đó khiến tôi hạnh phúc" - Jung Soon-shim, một cư dân 88 tuổi, ngồi trong một điểm nghỉ chân màu tím, chia sẻ.

Du khách có thể đi bộ trên 3 cây cầu đi bộ màu tím nối 2 hòn đảo với một đảo lớn gần đó. Trên cầu, có những chiếc ghế dài được trang trí với khẩu hiệu "I Purple you" của thành viên Kim Tae-hyung - thường gọi là V - của ban nhạc K-pop BTS. "I Purple You" mang ý nghĩa là: "Tôi tin tưởng, yêu thương và ủng hộ bạn" và thường được cộng đồng người hâm mộ BTS dùng thay cho câu "I Love You".

Đảo Tím trở thành điểm hút khách du lịch nội địa Hàn Quốc trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Ảnh: Văn phòng quận Shinan.
Đảo Tím trở thành điểm hút khách du lịch nội địa Hàn Quốc trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Ảnh: Văn phòng quận Shinan.
Đảo Tím trở thành điểm hút khách du lịch nội địa Hàn Quốc trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Ảnh: Văn phòng quận Shinan

Theo Reuters, những người mặc đồ tím thậm chí còn được lên đảo miễn phí.

"Chúng tôi không thể đi du lịch nước ngoài do COVID-19, vì vậy chúng tôi đã đến thăm những hòn đảo màu tím này. Nhìn các bà mặc đồ tím thật là mơ mộng" - du khách Shin Eun-me nói.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Nhóm đối tượng đặc biệt được Hàn Quốc cấp vaccine, miễn cách ly COVID-19

Hải Anh |

Hàn Quốc công bố sẽ miễn 2 tuần cách ly COVID-19 và ưu tiên tiêm vaccine với những cá nhân đóng vai trò chủ chốt trong lĩnh vực chip ôtô.

Hàn Quốc khởi động chiến dịch tiêm chủng bằng vaccine AstraZeneca

Bảo Châu |

Hàn Quốc ngày 26.2 đã khởi động chiến dịch tiêm chủng vaccine COVID-19 trong nỗ lực đưa đất nước quay trở lại cuộc sống bình thường.

Vì sao lô vaccine đầu tiên về Việt Nam bằng máy bay của Hàn Quốc?

Hải Anh |

Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng giải đáp câu hỏi của báo giới quốc tế về việc vận chuyển lô vaccine COVID-19 của AstraZeneca đầu tiên về Việt Nam do hãng hàng không của Hàn Quốc thực hiện.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Nhóm đối tượng đặc biệt được Hàn Quốc cấp vaccine, miễn cách ly COVID-19

Hải Anh |

Hàn Quốc công bố sẽ miễn 2 tuần cách ly COVID-19 và ưu tiên tiêm vaccine với những cá nhân đóng vai trò chủ chốt trong lĩnh vực chip ôtô.

Hàn Quốc khởi động chiến dịch tiêm chủng bằng vaccine AstraZeneca

Bảo Châu |

Hàn Quốc ngày 26.2 đã khởi động chiến dịch tiêm chủng vaccine COVID-19 trong nỗ lực đưa đất nước quay trở lại cuộc sống bình thường.

Vì sao lô vaccine đầu tiên về Việt Nam bằng máy bay của Hàn Quốc?

Hải Anh |

Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng giải đáp câu hỏi của báo giới quốc tế về việc vận chuyển lô vaccine COVID-19 của AstraZeneca đầu tiên về Việt Nam do hãng hàng không của Hàn Quốc thực hiện.