Đảo quốc nhỏ sáng giá

Hạ Lang |

Những nỗ lực của Mỹ nhằm chinh phục các đảo quốc ở vùng Nam Thái Bình Dương đạt đỉnh điểm với cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và lãnh đạo các đảo quốc này tại hội nghị thượng đỉnh ngày 28-29.9 ở Mỹ.

Sự kiện diễn ra không hoàn toàn suôn sẻ nhưng rồi cuối cùng cũng ổn thoả. Sau một vài động tác "làm cao", quần đảo Solomon rồi cuối cùng cũng đã thuận như các đảo quốc khác tại cuộc gặp.

Lần đầu tiên Mỹ tổ chức được sự kiện này và điều này ẩn chứa hai hàm ý. Thứ nhất, phía Mỹ hiện rất coi trọng và dành ưu tiên chính sách hàng đầu cho khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương nên coi trọng và tranh thủ các đảo quốc ở khu vực Nam Thái Bình Dương hơn hẳn trước đây, làm cho các đảo quốc nhỏ bỗng nhiên sáng giá hơn trong địa chính trị thế giới và quan hệ quốc tế. Thứ hai, các đảo quốc này dẫu có bị chao đảo đến mấy bởi sự quyến rũ của Trung Quốc thì cũng vẫn không thể không coi trọng Mỹ, càng không thể vì Trung Quốc mà bất chấp lợi ích và quan điểm chính sách của Mỹ đối với khu vực, phản ứng hành động của Mỹ ở khu vực.

Việc hướng tầm nhìn chiến lược vào khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và nhu cầu cấp thiết về cạnh tranh chiến lược toàn diện với Trung Quốc ở khu vực này đã buộc Mỹ phải hiện diện rõ nét hơn, can dự trực tiếp nhiều hơn vào khu vực các đảo quốc nhỏ và tranh thủ họ ở vùng Nam Thái Bình Dương. Mỹ không dám chần chừ nữa vì Trung Quốc trong thời gian vừa qua đã gặt hái thành công ban đầu trong ý đồ chinh phục các đảo quốc nhỏ ở khu vực này.

Tuyên bố chung dày 16 trang của sự kiện cho thấy Mỹ chủ trương không gò ép mà lôi kéo, tăng cường đầu tư vào phát triển khu vực và viện trợ tài chính, đặc biệt coi trọng việc giúp các đảo quốc giải quyết những vấn đề khó khăn và thách thức hiện tại về sinh tồn và phát triển do biến đổi khí hậu trái đất gây ra. Cuộc gặp cấp cao ở Mỹ hiện mới chỉ là sự kiện đơn lẻ, nhưng nó mở đầu cho quá trình hình thành diễn đàn tương tác và khuôn khổ quan hệ hợp tác mới giữa Mỹ và các đảo quốc này.

Hạ Lang
TIN LIÊN QUAN

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn dự Hội nghị Thượng đỉnh giáo dục tại Hoa Kỳ

Trang Hà |

Ngày 19.9, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cùng đoàn đại biểu Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Việt Nam đã tham dự Hội nghị Thượng đỉnh giáo dục tại New York, Hoa Kỳ. Hội nghị do Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres chủ trì, với sự tham dự của 200 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Dấu hiệu không lành cho Hội nghị thượng đỉnh G20

Ngạc Ngư |

Diễn biến của Hội nghị cấp bộ trưởng ngoại giao các nước thành viên của nhóm G20 - bao gồm 19 nước và EU - cuối tuần vừa qua ở Bali (Indonesia) thật sự độc nhất vô nhị xưa nay trong lịch sử của khuôn khổ diễn đàn này.

Toàn cảnh chủ đề nóng nhất tại hội nghị thượng đỉnh NATO 2022

Song Minh |

NATO bắt đầu hội nghị thượng đỉnh kéo dài 3 ngày tại Madrid, Tây Ban Nha hôm 28.6, tập trung vào các vấn đề nóng như xung đột Nga-Ukraina, triển vọng kết nạp Phần Lan, Thụy Điển, chi tiêu quốc phòng…

Việt Nam đề xuất 3 biện pháp tại hội nghị thượng đỉnh về tài nguyên nước

Thanh Hà |

Nhận lời mời của Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio, ngày 23.4.2022, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tham dự và phát biểu trực tuyến tại Hội nghị Thượng đỉnh lần thứ 4 khu vực Châu Á-Thái Bình Dương về nước.

Hội nghị thượng đỉnh COVID-19 toàn cầu thứ 2 diễn ra vào tháng 5

Hải Anh |

Nhà Trắng thông báo sẽ đồng tổ chức hội nghị thượng đỉnh COVID-19 toàn cầu lần thứ hai vào tháng sau. Cuộc họp nhằm xây dựng động lực cho việc quyên góp vaccine và chấm dứt "giai đoạn cấp tính" của đại dịch.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn dự Hội nghị Thượng đỉnh giáo dục tại Hoa Kỳ

Trang Hà |

Ngày 19.9, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cùng đoàn đại biểu Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Việt Nam đã tham dự Hội nghị Thượng đỉnh giáo dục tại New York, Hoa Kỳ. Hội nghị do Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres chủ trì, với sự tham dự của 200 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Dấu hiệu không lành cho Hội nghị thượng đỉnh G20

Ngạc Ngư |

Diễn biến của Hội nghị cấp bộ trưởng ngoại giao các nước thành viên của nhóm G20 - bao gồm 19 nước và EU - cuối tuần vừa qua ở Bali (Indonesia) thật sự độc nhất vô nhị xưa nay trong lịch sử của khuôn khổ diễn đàn này.

Toàn cảnh chủ đề nóng nhất tại hội nghị thượng đỉnh NATO 2022

Song Minh |

NATO bắt đầu hội nghị thượng đỉnh kéo dài 3 ngày tại Madrid, Tây Ban Nha hôm 28.6, tập trung vào các vấn đề nóng như xung đột Nga-Ukraina, triển vọng kết nạp Phần Lan, Thụy Điển, chi tiêu quốc phòng…

Việt Nam đề xuất 3 biện pháp tại hội nghị thượng đỉnh về tài nguyên nước

Thanh Hà |

Nhận lời mời của Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio, ngày 23.4.2022, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tham dự và phát biểu trực tuyến tại Hội nghị Thượng đỉnh lần thứ 4 khu vực Châu Á-Thái Bình Dương về nước.

Hội nghị thượng đỉnh COVID-19 toàn cầu thứ 2 diễn ra vào tháng 5

Hải Anh |

Nhà Trắng thông báo sẽ đồng tổ chức hội nghị thượng đỉnh COVID-19 toàn cầu lần thứ hai vào tháng sau. Cuộc họp nhằm xây dựng động lực cho việc quyên góp vaccine và chấm dứt "giai đoạn cấp tính" của đại dịch.