Đảo chính ở Guinea, dinh tổng thông bị tấn công

Hải Anh |

Một đại tá lực lượng tinh nhuệ Guinea ngày 5.9 tuyên bố chính phủ của Tổng thống Alpha Conde đã bị giải tán ở quốc gia Tây Phi này.

Thông báo lật đổ Tổng thống Guinea Alpha Conde được công bố sau khi lực lượng tinh nhuệ của quân đội giành quyền kiểm soát kênh truyền hình nhà nước ngày 5.9 và diễn ra sau nhiều giờ nổ súng gần dinh tổng thống.

“Chúng tôi đã giải tán chính phủ và các tổ chức. Chúng ta sẽ cùng nhau viết lại hiến pháp” - người đứng đầu đơn vị quân đội tinh nhuệ Guinea Mamady Doumbouya phát biểu trên truyền hình nhà nước. Ông không đề cập tới tình hình của Tổng thống 83 tuổi Conde.

Doumbouya tuyên bố hiến pháp cũng sẽ bị bãi bỏ và biên giới của đất nước sẽ đóng cửa trong một tuần. Người đứng đầu đơn vị lực lượng đặc biệt trong quân đội Guinea nhấn mạnh đang hành động vì lợi ích tốt nhất cho đất nước bởi Guinea chưa đạt đủ tiến bộ kinh tế kể từ khi giành độc lập khỏi Pháp từ năm 1958.

Theo Reuters, trước đó, có tiếng súng nổ và giao tranh gần dinh tổng thống Guinea ở thủ đô Conakry vào sáng 5.9.

Tuy nhiên, AP cho biết, Bộ Quốc phòng Guinea ra tuyên bố cùng ngày khẳng định, cuộc tấn công vào dinh tổng thống ở thủ đô Conakry đã bị đẩy lùi.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres lên án mạnh mẽ “bất kỳ sự tiếp quản nào với chính phủ bằng vũ lực” và kêu gọi trả tự do ngay lập tức cho ông Conde.

Theo Bộ Ngoại giao Nigeria, “cuộc đảo chính rõ ràng đã xảy ra” của Guinea đã vi phạm các quy tắc của Cộng đồng Kinh tế Tây Phi (ECOWAS) và kêu gọi thiết lập lại trật tự hiến pháp.

Tổng thống Guinea Alpha Conde lên nắm quyền năm 2010 trong cuộc bầu cử dân chủ đầu tiên của đất nước kể từ khi độc lập.

Guinea có lịch sử bất ổn chính trị lâu dài kể từ khi độc lập. Năm 1984, Lansana Conte nắm quyền điều hành đất nước sau khi nhà lãnh đạo đầu tiên sau độc lập qua đời. Ông nắm quyền trong 1/4 thế kỷ cho đến khi qua đời năm 2009.

Cuộc đảo chính xảy ra ngay sau đó do Đại úy Moussa "Dadis" Camara dẫn đầu. Ông này sống lưu vong sau khi thoát khỏi một vụ ám sát và một chính phủ chuyển tiếp sau đó đã tổ chức cuộc bầu cử năm 2010 với chiến thắng cho ông Conde.

Năm 2011, Tổng thống Guinea Alpha Conde bị các tay súng bao vây nhà trong đêm, nã tên lửa vào phòng ngủ của ông. Ông Conde sống sót nhưng một vệ sĩ của tổng thống đã thiệt mạng.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris

Khánh Minh |

Trưa 25.8, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris nhân chuyến thăm Việt Nam.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris

Song Minh |

Sáng 25.8.2021, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris thăm Việt Nam.

Nổ lớn tại căn cứ quân sự ở Guinea Xích Đạo, thương vong hơn 600 người

Hải Anh |

Có 4 vụ nổ lớn liên tiếp tại căn cứ quân sự ở Guinea Xích Đạo và các khu vực dân cư lân cận khiến ít nhất 20 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Thủ tướng Đức nêu điểm mạnh của tân Bộ trưởng Quốc phòng

Ngọc Vân |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết kinh nghiệm dày dặn và “trái tim nhân hậu” của tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius khiến ông trở thành người phù hợp cho vai trò này.

Đà Nẵng: Mai nở muộn, chủ vườn nóng ruột lo mất tết

Nguyễn Linh |

Những ngày cận kề tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các chủ vườn mai trên địa bàn TP Đà Nẵng xót ruột vì thời tiết thất thường khiến mai nở muộn, sợ không trúng dịp tết.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris

Khánh Minh |

Trưa 25.8, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris nhân chuyến thăm Việt Nam.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris

Song Minh |

Sáng 25.8.2021, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris thăm Việt Nam.

Nổ lớn tại căn cứ quân sự ở Guinea Xích Đạo, thương vong hơn 600 người

Hải Anh |

Có 4 vụ nổ lớn liên tiếp tại căn cứ quân sự ở Guinea Xích Đạo và các khu vực dân cư lân cận khiến ít nhất 20 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương.