Đảo chiều thế trận ngoại giao Trung Đông: Thế giới Arab "gõ cửa" Syria

Hải Anh |

Nhật báo Jomhouri-e-Eslami của Iran đã có bài viết nhận định về những chuyển biến trên mặt trận ngoại giao của Syria trong thời gian gần đây. 

Theo Jomhouri-e-Eslami, 7 năm trước - khoảng 10 tháng sau khi xung đột bùng phát ở Syria - Tổng thống Bashar al-Assad nghiêm trang đưa ra một khẳng định mà ngày nay đã trở thành sự thực.

Trong phát biểu trước một nhóm thanh niên Syria, ông nói: "Ngay sau cuộc khủng hoảng, các bạn sẽ thấy các quốc gia Arab hiện đang ấp ủ ý đồ đối đầu với chúng ta sẽ trở lại Damascus để xin lỗi".

Nhà lãnh đạo Syria trả lời câu hỏi về lập trường gây hấn mà một số quốc gia Arab đưa ra nhằm đối đầu với nước này vào thời điểm đó. "Điều này không có gì là mới với chúng tôi. Người Syria chúng tôi là những người Arab cao quý và sẽ không từ bỏ lập trường của mình".

Năm 2011, khi cuộc khủng hoảng xảy ra ở Syria, các nước Arab đóng cửa các cơ quan ngoại giao tại Damascus. Hiện tại, khi quân đội Syria đã giáng đòn mạnh vào những phần tử khủng bốvà giải phóng gần như toàn bộ lãnh thổ, các quốc gia Arab dường như đang trong một cuộc đua để mở lại đại sứ quán của họ ở Damascus.

Tháng trước, Tổng thống Sudan Omar al-Bashir - người đã xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với Saudi Arabia và các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) trong những năm qua - trở thành nguyên thủ quốc gia Arab đầu tiên đến thăm Damascus. Các bản tin khác cho biết, lãnh đạo Mauritania cũng đang cân nhắc một chuyến đi tương tự đến quốc gia Trung Đông này.

Bình luận về chuyến thăm bất ngờ của ông Bashir đến thủ đô Syria, nhật báo al-Sudan al-Youm viết: Nhà lãnh đạo Sudan thực hiện chuyến thăm khi ông chắc chắn rằng Syria đã chiến thắng trong cuộc chiến và hiện đang trở lại lộ trình. Ông có thể đã đi đến kết luận rằng, mặt trận đối kháng chiến đã làm thất bại mọi âm mưu chống Syria. Chuyến thăm cũng có thể là một câu trả lời cho các báo cáo gần đây rằng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sẽ sớm đến Sudan.

Cũng bàn về vấn đề này, Tiến sĩ Ing. Muhammad Khair al-Akam - chuyên gia về các vấn đề chính trị và quốc tế chia sẻ với Sputnik rằng, chuyến thăm của ông Bashir "có một thông điệp rõ ràng rằng người Arab đang gõ cửa cộng hòa Syria".

Một tuần sau, UAE chính thức nối lại công việc ngoại giao ở Syria. Bahrain cũng nhanh chóng tiếp bước. Bộ Ngoại giao tiểu vương quốc cho biết động thái này xác nhận chính phủ UAE rất muốn khôi phục quan hệ giữa hai nước anh em trở lại bình thường. Cú rẽ ngoặt này của Abu Dhabi diễn ra khoảng 7 năm sau khi UAE - cùng Saudi Arabia, Qatar, Ai Cập và Bahrain - tước bỏ tư cách thành viên của Syria tại Liên đoàn Arab.

Ngoài Sudan, UAE và Bahrain, Jordan cũng được cho là đang xem xét bình thường hóa quan hệ với Syria. Có vẻ như nhà nước đầu tiên công khai ủng hộ các phiến quân chống Damascus hiện đã đổi hướng đi và đang tìm cách trở thành quốc gia đầu tiên cử đại sứ đến Syria.

Nghị sĩ Lebanon Abdul Rahim Mrad, người đóng vai trò như trung gian giữa Damascus và Riyadh cho biết đang tiếp tục nỗ lực sắp xếp một cuộc họp giữa các quan chức Saudi và Ali Mamlouk - cố vấn an ninh của ông Assad.

Tờ Deutsche Welle của Đức nhận định: "Syria bước vào năm 2019 với tất cả dấu hiệu cho thấy nước này đang được chấp nhận trở lại vào thế giới Arab. Sự chuyển biến ngoại giao là một sự thừa nhận rằng cuộc chiến đã thắng lợi và các nước Arab cần ảnh hưởng ở Syria hậu xung đột".

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

2 ngày đụng độ mất 50 mạng người, Syria còn lâu mới yên ổn

Ngọc Vân |

Các cuộc đụng độ giữa những nhóm thánh chiến và phiến quân ở tây bắc Syria đã giết chết gần 50 người trong 2 ngày qua.

Đụng độ đẫm máu giữa các nhóm "tranh hùng xưng bá" ở Syria đầu năm mới

Ngọc Vân |

Đụng độ nổ ra giữa hai nhóm nổi dậy đối thủ có thế lực ở miền bắc Syria khiến ít nhất hai người thiệt mạng.

Quân đội Syria sầm sập tiến về miền bắc chặn Thổ Nhĩ Kỳ

K.M |

Quân đội Syria hôm 28.12 đã triển khai lực lượng ồ ạt gần Manbij ở miền bắc Syria để bảo vệ thị trấn trước mối đe doạ bị Thổ Nhĩ Kỳ tấn công.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

2 ngày đụng độ mất 50 mạng người, Syria còn lâu mới yên ổn

Ngọc Vân |

Các cuộc đụng độ giữa những nhóm thánh chiến và phiến quân ở tây bắc Syria đã giết chết gần 50 người trong 2 ngày qua.

Đụng độ đẫm máu giữa các nhóm "tranh hùng xưng bá" ở Syria đầu năm mới

Ngọc Vân |

Đụng độ nổ ra giữa hai nhóm nổi dậy đối thủ có thế lực ở miền bắc Syria khiến ít nhất hai người thiệt mạng.

Quân đội Syria sầm sập tiến về miền bắc chặn Thổ Nhĩ Kỳ

K.M |

Quân đội Syria hôm 28.12 đã triển khai lực lượng ồ ạt gần Manbij ở miền bắc Syria để bảo vệ thị trấn trước mối đe doạ bị Thổ Nhĩ Kỳ tấn công.