Đánh bom tự sát tại thủ đô Kabul khiến ít nhất 6 người thiệt mạng

Lê Thanh Hà |

Vụ đánh bom tự sát nhằm vào một học viện quân sự ở phía Tây thủ đô Kabul (Afghanistan) hôm 11.2 đã khiến ít nhất 6 người thiệt mạng, trong số đó có 2 dân thường và 4 quân nhân, Bộ trưởng Bộ Nội Vụ nước này cho hay.

Hiện chưa bên nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ đánh bom này nhưng cả phiến quân Taliban và Nhà nước Hồi giáo (IS) thường tiến hành các cuộc tấn công trong thành phố nhắm vào quân đội Afghanistan.

Người phát ngôn Bộ Nội Vụ Nasrat Rahimi cho biết vụ đánh bom xảy ra tại một trạm kiểm soát của cảnh sát, gần cổng vào Học viện quân sự Marshal Fahim còn khiến 12 người bị thương, trong số đó có 5 dân thường. Hiện lực lượng an ninh đã chặn trục đường chính dẫn đến hiện trường vụ nổ.

 
Hiện trường một vụ đánh bom tự sát tại Kabul hồi tháng 9/2019. Ảnh: AP.

Học viện quân sự Marshal Fahim là một trong những học viện chủ chốt đào tạo sĩ quan quân đội của Afghanistan. Tháng 10.2017 và tháng 5.2019, Học viện này cũng từng trở thành mục tiêu khủng bố khi xảy ra các vụ tấn công vũ trang và đánh bom liều chết khiến nhiều người thiệt mạng.

Vụ đánh bom liều chết xảy ra trong bối cảnh phiến quân Taliban hiện nay đang kiểm soát và nắm quyền gần một nửa lãnh thổ Afghanistan. Tình hình an ninh tại Afghanistan đã diễn biến bất ổn từ nhiều năm qua trong bối cảnh chính quyền Kabul tiếp tục theo đuổi các chiến dịch nhằm giành lấy quyền kiểm soát từ Taliban.

Ngoài ra, sự xuất hiện của các nhóm khủng bố mới trong thời gian gần đây đã khiến tình hình tại quốc gia Nam Á này càng trở nên rối ren.

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Chuyện thật như phim: Bắt cóc bác sĩ để chữa bệnh cho thủ lĩnh Abu Sayyaf

Hải Anh |

Các phần tử Abu Sayyaf đã bắt cóc một bác sĩ ở Sulu, Philippines hồi tuần trước để chữa bệnh cho thủ lĩnh.

Hành trình phát tán virus Corona của 1 người từ Châu Á sang Châu Âu

Ngọc Vân |

Một người Anh dự hội nghị bị WHO điều tra vì nghi phát tán virus Corona, đã lây nhiễm cho ít nhất 11 người khác trong hành trình trở về nước.

Thương vong lớn vụ đánh bom nhà thờ ở Afghanistan

Thanh Hà |

Số người chết trong một vụ đánh bom ở nhà thờ Hồi giáo tại tỉnh Nangarhar, Afghanistan hôm 18.10 đã tăng lên tới 62 người, theo kênh truyền hình TOLOnews.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Chuyện thật như phim: Bắt cóc bác sĩ để chữa bệnh cho thủ lĩnh Abu Sayyaf

Hải Anh |

Các phần tử Abu Sayyaf đã bắt cóc một bác sĩ ở Sulu, Philippines hồi tuần trước để chữa bệnh cho thủ lĩnh.

Hành trình phát tán virus Corona của 1 người từ Châu Á sang Châu Âu

Ngọc Vân |

Một người Anh dự hội nghị bị WHO điều tra vì nghi phát tán virus Corona, đã lây nhiễm cho ít nhất 11 người khác trong hành trình trở về nước.

Thương vong lớn vụ đánh bom nhà thờ ở Afghanistan

Thanh Hà |

Số người chết trong một vụ đánh bom ở nhà thờ Hồi giáo tại tỉnh Nangarhar, Afghanistan hôm 18.10 đã tăng lên tới 62 người, theo kênh truyền hình TOLOnews.