Đằng sau sự thành công của Đan Mạch trong phòng, chống dịch COVID-19

Phương Linh |

Với tỉ lệ bao phủ tiêm chủng đạt mức cao 86%, Đan Mạch ngày 10.9 tự tin tuyên bố COVID-19 không còn là mối đe dọa nghiêm trọng.

Là một trong những quốc gia có tỉ lệ tiêm chủng cao nhất ở Châu Âu, Đan Mạch cho đến nay đã tiêm ít nhất 1 liều vaccine COVID-19 cho 86% dân số từ 12 tuổi trở lên và 2 liều vaccine đầy đủ cho 95% người từ 50 tuổi trở lên ở nước này.

Trung bình, số người chết do COVID-19 của Đan Mạch là 450 người/1 triệu dân, so với 1.982 ca tử vong/1 triệu dân ở Mỹ.

Theo The Washington Post, đất nước Đan Mạch với 5,8 triệu dân đã thành công trong việc đánh bại được đại dịch COVID-19 nhờ vào sự tin tưởng của người dân đối với cơ quan y tế. Đây là một yếu tố quan trọng giúp quốc gia này đạt được tỉ lệ tiêm chủng cao cũng như thực hiện thành công các chính sách xét nghiệm hàng loạt và áp dụng hộ chiếu COVID-19.

Người dân Đan Mạch tin tưởng vào cơ quan y tế quốc gia

Một dự án nghiên cứu COVID-19 mang tên HOPE của Đan Mạch đã tiến hành khảo sát 400.000 người ở nước này và 7 quốc gia khác. Kết quả cho thấy hơn 90% người dân Đan Mạch tin tưởng vào các cơ quan y tế quốc gia. Vào mùa thu năm 2020, khoảng 80% dân số đủ điều kiện sẵn sàng tiêm chủng các loại vaccine đã được phê duyệt, trong khi con số này ở Anh là 65%, Đưc và Italia là 54% và Thụy Điển 50%.

Mặc dù khởi đầu với mức độ tin cậy cao là điều thuận lợi, nhưng để duy trì được điều này lại là một thách thức. Trong tình huống này, việc chính quyền Đan Mạch minh bạch tất cả thông tin về tính năng cũng như tiêu cực của vaccine là chìa khóa giúp người dân luôn tin tưởng, kể cả khi sẽ làm giảm sự chấp nhận vaccine trong một thời gian ngắn.

Chiến lược tiếp cận mang tính tập thể

Phần cốt lõi của chiến lược kiểm soát đại dịch COVID-19 ở Đan Mạch là xét nghiệm hàng loạt. Đỉnh điểm, vào mùa xuân năm 2021, Đan Mạch đã thực hiện 4 triệu cuộc xét nghiệm (tỉ lệ 70/100 người dân) mỗi tuần. Các nhà chức trách cũng thúc đẩy người dân tuân thủ việc xét nghiệm và các hướng dẫn phòng dịch khác như một nghĩa vụ đạo đức, khiến người dân thấy được điều đúng đắn cần phải làm - một cách tiếp cận dựa trên tập thể để đánh bại đại dịch.

Mối đe dọa lớn nhất đối với một chiến lược mang tính tập thể là sự chia rẽ và phân cực giữa các đảng phái lãnh đạo. Trong một cuộc khủng hoảng kéo dài, nếu hàng ngũ lãnh đạo có sự cãi vã, chia rẽ thì sự ủng hộ của công chúng sẽ giảm dần theo thời gian.

Kết quả khảo sát cho thấy 80% người dân Đan Mạch cảm thấy các nhà lãnh đạo của họ đoàn kết chống dịch.

Tuy nhiên, sự thống nhất này đã từng bị lung lay 2 lần. Lần đầu vào tháng 11.2020 với quyết định tiêu hủy toàn bộ hàng triệu con chồn để ngăn lây lan COVID-19, chính phủ Đan Mạch đã gây ra sự chỉ trích sâu rộng về mặt pháp lý và y tế. Chỉ vài tháng sau, vào tháng 2.2021, phe đối lập cực hữu bất đồng với chính phủ về lộ trình tối ưu để mở cửa trở lại. Tuy nhiên, cả 2 lần, các lãnh đạo đều đã ngồi lại với nhau để đàm phán và cuối cùng đã tìm được tiếng nói chung. Sự phân cực trong công chúng cũng vì thế mà giảm dần. Phe đối lập Đan Mạch cũng ưu tiên việc kiểm soát dịch bệnh hơn lợi ích bầu cử mà sự phân cực mang lại.

Theo phát hiện của dự án nghiên cứu HOPE, một phần nào đó, tiếng nói chung giữa hai bên được mang lại nhờ vào cam kết của tất cả giới tinh hoa chính trị Đan Mạch về việc tuân theo chân lý khoa học, về nghiên cứu y tế, mô hình dịch bệnh, kinh tế hoạch và khoa học hành vi.

Bứt phá về đích

Thách thức cuối cùng của Đan Mạch chính là giảm bớt gánh nặng của các hạn chế COVID-19. Nghiên cứu cho thấy các gánh nặng xã hội, tài chính và y tế trong đại dịch đã thúc đẩy người dân phản đối chính sách của chính quyền. Riêng ở Đan Mạch, sự tuân thủ của người dân và hỗ trợ của chính phủ đã làm cho các hạn chế trở nên nhẹ nhàng hơn và có ý nghĩa hơn, giảm bớt gánh nặng này. Do đó, người dân Đan Mạch ít bị tổn thất hơn trong đại dịch và coi hộ chiếu COVID-19 là công cụ để bảo vệ lẫn nhau.

Người dân Đan Mạch rất tin tưởng chính phủ và các cơ quan y tế sẽ đưa ra các quyết định có trách nhiệm và có thẩm quyền để chống lại đại dịch. Ngược lại, chính phủ Đan Mạch và các cơ quan chức năng tin tưởng người dân Đan Mạch hành xử có trách nhiệm và luôn tuân thủ các hướng dẫn.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Những dự đoán mới, lạc quan về thời điểm hết dịch COVID-19

Thanh Hà |

Lãnh đạo Moderna và AstraZeneca gần đây đưa dự báo thời điểm dịch COVID-19 kết thúc. Các nhà dịch tễ học ở Mỹ cũng nêu quan điểm về thời điểm cuộc sống bình thường trở lại.

Các quốc gia trước ngưỡng cửa "bình thường mới" với COVID-19

Bảo Châu |

Sau khi đã trải qua gần 2 năm chiến đấu với đại dịch COVID-19, nhiều nơi trên thế giới đang dần trở về trạng thái ''bình thường mới'' khi tỉ lệ bao phủ vaccine COVID-19 tăng cao.

Đan Mạch tuyên bố COVID-19 không còn là mối đe dọa nghiêm trọng

Nguyễn Hạnh |

Bộ Y tế Đan Mạch cho biết, virus gây COVID-19 không còn là mối đe dọa nghiệm trọng cho xã hội nước này khi tỉ lệ tiêm chủng đạt mức cao.

Vì sao vụ tham ô 50 tỉ đồng của 5 tướng Cảnh sát biển bị điều tra?

Việt Dũng |

Sau khi tham ô 50 tỉ đồng tiền từ ngân sách và chia nhau, một người trong nhóm cựu tướng cảnh sát biển là thiếu tướng Phạm Kim Hậu đã làm đơn thừa nhận hành vi của cá nhân và tố cáo sai phạm của 4 người còn lại.

Nguồn cung mới khan hiếm, hàng tồn kho hút khách

Cao Nguyên |

Bộ Xây dựng đánh giá, do nguồn cung hạn chế nên các sản phẩm bất động sản (BĐS) đưa vào giao dịch là hàng tồn kho của các dự án đã mở bán. Bên cạnh đó, các phân khúc nhà ở chung cư, nhà riêng lẻ, đất nền có tính thanh khoản tốt.

Ngộ độc rượu cồn công nghiệp: Hệ luỵ khó lường

Thùy Linh |

Hơn 1 tuần qua, Trung tâm chống độc, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) đã tiếp nhận gần 10 ca cấp cứu do uống rượu rởm pha bằng cồn công nghiệp methanol hoặc uống phải loại cồn y tế rởm. Đã có 1 ca tử vong do uống cồn công nghiệp methanol pha loãng.

Thái Bình: Hàng nghìn người đứng kín trên bờ xem hội bơi trải mở cửa biển

TRUNG DU |

Sau 2 năm phải tạm dừng tổ chức do dịch COVID-19, lễ hội bơi trải truyền thống thị trấn Diêm Điền (huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) ngày 12 tháng Giêng xuân Quý Mão 2023 đã thu hút đông đảo nhân dân địa phương, du khách thập phương về dự, vui hội.

Quảng Ninh: Phát nổ trong tàu đang sửa chữa, 8 công nhân bị thương

Nguyễn Hùng |

Vào lúc 8h45 hôm nay (2.2), tại hầm số 5 tàu biển ORIENTAL GLORY trọng tải 68.000 tấn thuộc Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông (có địa chỉ tại số 278, Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, Đống Đa, TP Hà Nội) đang neo đậu, sửa chữa tại Công ty Cổ phần sửa chữa tàu biển Nosco ShipYard, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh thì bất ngờ phát nổ.

Những dự đoán mới, lạc quan về thời điểm hết dịch COVID-19

Thanh Hà |

Lãnh đạo Moderna và AstraZeneca gần đây đưa dự báo thời điểm dịch COVID-19 kết thúc. Các nhà dịch tễ học ở Mỹ cũng nêu quan điểm về thời điểm cuộc sống bình thường trở lại.

Các quốc gia trước ngưỡng cửa "bình thường mới" với COVID-19

Bảo Châu |

Sau khi đã trải qua gần 2 năm chiến đấu với đại dịch COVID-19, nhiều nơi trên thế giới đang dần trở về trạng thái ''bình thường mới'' khi tỉ lệ bao phủ vaccine COVID-19 tăng cao.

Đan Mạch tuyên bố COVID-19 không còn là mối đe dọa nghiêm trọng

Nguyễn Hạnh |

Bộ Y tế Đan Mạch cho biết, virus gây COVID-19 không còn là mối đe dọa nghiệm trọng cho xã hội nước này khi tỉ lệ tiêm chủng đạt mức cao.