Đảng Dân chủ san bằng cách biệt với Đảng Cộng hòa tại Thượng viện

Khánh Minh |

Đảng Dân chủ san bằng cách biệt với Đảng Cộng hòa trong cuộc đua giành ghế tại Thượng viện Mỹ sau chiến thắng ở bang Arizona.

Theo CNN, Thượng nghị sĩ của Đảng Dân chủ Mark Kelly đã đánh bại ứng cử viên Blake Masters của Đảng Cộng hòa để giành một ghế trong cuộc đua vào Thượng viện Mỹ ở bang Arizona trong cuộc bầu cử giữa kỳ.

Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ Mark Kelly đã giành được chiến thắng với 1.128.917 phiếu bầu ở bang Arizona (tương đương tỉ lệ 51,8%), vượt qua đối thủ của Đảng Cộng hòa Blake Masters với được 1.005.001 phiếu (tương đương 46,1%).

Với chiến thắng trên, Đảng Dân chủ đã giành được 49 ghế ở Thượng viện - cân bằng số ghế với Đảng Cộng hòa, tính đến 12h ngày 12.11 theo giờ Việt Nam.

Như vậy, kết quả cuộc đua đảng nào dành quyền kiểm soát Thượng viện sẽ phụ thuộc vào kết quả bầu cử giữa kỳ tại hai bang Nevada và Georgia.

Tại Nevada, Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ Catherine Cortez Masto hiện vẫn có số phiếu bầu sít sao với đại diện của Đảng Cộng hòa Adam Laxalt, với khoảng cách chưa tới 800 phiếu.

Còn tại bang Georgia, vòng bầu cử thứ hai giữa các ứng viên Thượng nghị sĩ ở sẽ diễn ra vào ngày 6.12, khi Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ Raphael Warnock sẽ đối mặt với đối thủ Đảng Cộng hòa Herschel Walker. Trong cuộc bỏ phiếu ngày 8.11 vừa qua, cả hai ứng viên đều không đủ 50% số phiếu.

Ảnh: CNN
Tính đến 12h ngày 12.11 theo giờ Việt Nam, Đảng Dân chủ giành được 49 ghế ở Thượng viện - cân bằng số ghế với Đảng Cộng hòa. Tại Hạ viện, Đảng Dân chủ có 203 ghế, Đảng Cộng hòa có 211 ghế. Ảnh: CNN

Thượng viện Mỹ có 100 ghế. Để giành quyền kiểm soát Thượng viện, một đảng phải có ít nhất 51 ghế. Trong trường hợp hai đảng chia đều 50-50 ghế, quyền kiểm soát Thượng viện vẫn thuộc về Đảng Dân chủ nhờ lá phiếu của Phó Tổng thống Kamala Harris.

Trong khi đó tại Hạ viện, tính đến 12h ngày 12.11 theo giờ Việt Nam, Đảng Dân chủ giành được 203 ghế, Đảng Cộng hoà được 211 ghế. Để giành quyền kiểm soát Hạ viện, một đảng phải có ít nhất 218 ghế trong tổng số 435 ghế.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Bầu cử giữa kỳ Mỹ: Đảng Cộng hòa dẫn trước Đảng Dân chủ ở lưỡng viện

Ngọc Vân |

Kết quả bầu cử giữa kỳ Mỹ vẫn chưa ngã ngũ, song Đảng Cộng hòa đang tạm dẫn trước Đảng Dân chủ ở cả Thượng viện và Hạ viện.

Kết quả bầu cử giữa kỳ Mỹ tốt hơn mong đợi, thúc đẩy khả năng tái tranh cử của Tổng thống Biden

Ngọc Vân |

Kết quả bầu cử giữa kỳ Mỹ tốt hơn mong đợi có thể thúc đẩy hy vọng tái tranh cử của Tổng thống Joe Biden năm 2024.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ: Đảng Cộng hòa trên đà giành Hạ viện

Khánh Minh |

Theo kết quả sơ bộ của cuộc bầu cử giữa kỳ Mỹ, Đảng Cộng hòa đang trên đà giành quyền kiểm soát Hạ viện.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ: Đảng Cộng hòa dẫn trước Đảng Dân chủ ở lưỡng viện

Ngọc Vân |

Kết quả bầu cử giữa kỳ Mỹ vẫn chưa ngã ngũ, song Đảng Cộng hòa đang tạm dẫn trước Đảng Dân chủ ở cả Thượng viện và Hạ viện.

Kết quả bầu cử giữa kỳ Mỹ tốt hơn mong đợi, thúc đẩy khả năng tái tranh cử của Tổng thống Biden

Ngọc Vân |

Kết quả bầu cử giữa kỳ Mỹ tốt hơn mong đợi có thể thúc đẩy hy vọng tái tranh cử của Tổng thống Joe Biden năm 2024.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ: Đảng Cộng hòa trên đà giành Hạ viện

Khánh Minh |

Theo kết quả sơ bộ của cuộc bầu cử giữa kỳ Mỹ, Đảng Cộng hòa đang trên đà giành quyền kiểm soát Hạ viện.