Đảng Dân chủ gây sức ép với ông Biden về vụ không kích Syria

Thanh Hà |

Chính quyền Tổng thống Joe Biden vẫn chưa thông báo cho các thượng nghị sĩ hàng đầu về cuộc tấn công ở Syria.

Các đảng viên Dân chủ đang gia tăng sức ép lên Tổng thống Joe Biden sau khi ông lệnh không kích ở Syria mà không tham vấn ​​Quốc hội, theo Politico.

Các đảng viên Đảng Dân chủ nói rằng, họ không hài lòng với lý do mà Nhà Trắng đưa ra về cuộc không kích, cũng như không đồng tình về việc không tham vấn các nhà lập pháp trước khi tiến hành.

Chính quyền đã thông báo ngắn gọn cho các phụ tá ở Thượng viện vào ngày 2.3 về lý do hợp lý và pháp lý cho quyết định của ông Joe Biden phát động cuộc tấn công trả đũa nhằm vào các cơ sở quân sự do Iran hậu thuẫn ở Syria. Tuy nhiên, các quan chức chính quyền vẫn chưa thông báo trực tiếp cho các thượng nghị sĩ, vì vậy, Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ Chris Murphy của bang Connecticut đã ngồi trong phiên họp cấp nhân viên để có thể trực tiếp nghe quan điểm của nhóm ông Joe Biden.

Sau cuộc họp, Thượng nghị sĩ Murphy nói rằng, ông chưa nghe được bất cứ điều gì thuyết phục về lý do chính quyền ông Biden không kích Syria.

Theo thông tin về cuộc họp, các phụ tá Thượng viện cho rằng, câu trả lời của chính quyền ông Joe Biden cho các câu hỏi của họ là "không thỏa đáng” và “không có nhiều nội dung”.

Chủ tịch Đối ngoại Thượng viện Bob Menendez cho biết, chính quyền Tổng thống Joe Biden vẫn chưa lên lịch họp cho các thượng nghị sĩ trong ủy ban đối ngoại. Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ nói thêm rằng, ông đang thúc đẩy một cuộc họp về vấn đề này. Tuy nhiên, từ 3.3, Thượng viện sẽ bắt đầu phiên họp kéo dài để thông qua gói giải cứu COVID-19 của ông Joe Biden và phiên họp này dự kiến sẽ kéo dài cả tuần.

“Thật là kỳ lạ khi có một cuộc họp giao ban nhân viên nhưng lại không có một cuộc họp cho các thành viên (Thượng viện - PV) sau một sự kiện gì đó quan trọng và nghiêm trọng" - Thượng nghị sĩ Murphy nói.

Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ Emily Horne cho hay, Nhà Trắng vẫn “sẵn lòng thông tin về vấn đề này ở cả cấp thành viên (Thượng viện) và cấp nhân viên theo yêu cầu".

Theo một nguồn tin của Politico, Nhà Trắng đã đề nghị một cuộc họp thông tin ở cấp thành viên nhưng các nhà lãnh đạo Quốc hội đã yêu cầu một cuộc họp cấp nhân viên.

Các thượng nghị sĩ của cả Đảng Dân chủ và Cộng hòa đều bày tỏ sự thất vọng khi không được thông báo đầy đủ về cuộc không kích Syria mà Mỹ vừa triển khai, cũng như việc ông Biden đã lệnh không kích mà không trình Quốc hội trước.

"Tôi biết về vụ việc qua đọc tin tức. Tôi thuộc các Ủy ban Quân vụ và Đối ngoại. Tôi không nghĩ mình nên được biết về vụ việc theo cách đó” - Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ Tim Kaine nói. Thượng nghị sĩ Virginia cho rằng, ông Joe Biden từng là Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, do vậy, "ông ấy nên hiểu hơn ai hết" rằng Quốc hội có vai trò ở đây.

Ông Biden đã nói với các nhà lãnh đạo quốc hội, ông lệnh tấn công Syria để "tự vệ" sau khi các nhóm dân quân do Iran hậu thuẫn tấn công lực lượng Mỹ trong những tuần gần đây. Một số nhà lãnh đạo Đảng Cộng hòa như lãnh đạo phe thiểu số Thượng viện Mitch McConnell bày tỏ ủng hộ quyết định của ông Biden.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Mỹ dội 5 quả bom ở Syria giết 1 tay súng do Iran hậu thuẫn

Thanh Hà |

Lầu Năm Góc cho biết, cuộc không kích của Mỹ ở Syria vào lực lượng dân quân do Iran hậu thuẫn đã giết 1 tay súng và khiến 2 người bị thương.

Nga đột ngột rút quân khỏi thành phố ở Syria

Song Minh |

Nga bất ngờ rút quân khỏi thành phố Saraqib ở ngoại ô Idlib, miền bắc Syria, mà không thông báo bất kỳ kế hoạch nào.

Syria lại bị Israel tấn công tên lửa xuống thủ đô Damascus

Khánh Minh |

Quân đội Syria cho biết Israel đã tiến hành một cuộc tấn công bằng tên lửa vào các mục tiêu ở khu vực lân cận Damascus tối 28.2.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Mỹ dội 5 quả bom ở Syria giết 1 tay súng do Iran hậu thuẫn

Thanh Hà |

Lầu Năm Góc cho biết, cuộc không kích của Mỹ ở Syria vào lực lượng dân quân do Iran hậu thuẫn đã giết 1 tay súng và khiến 2 người bị thương.

Nga đột ngột rút quân khỏi thành phố ở Syria

Song Minh |

Nga bất ngờ rút quân khỏi thành phố Saraqib ở ngoại ô Idlib, miền bắc Syria, mà không thông báo bất kỳ kế hoạch nào.

Syria lại bị Israel tấn công tên lửa xuống thủ đô Damascus

Khánh Minh |

Quân đội Syria cho biết Israel đã tiến hành một cuộc tấn công bằng tên lửa vào các mục tiêu ở khu vực lân cận Damascus tối 28.2.