Đảng Dân chủ định dùng Tu chính án 25 để loại Tổng thống Trump

Song Minh |

Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi nói đảng Dân chủ đang xem xét Tu chính án 25 để loại Tổng thống Trump.

Ngày 8.10, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi cho biết bà và các thành viên đảng Dân chủ đang xem xét áp dụng một điều khoản của Tu chính án 25 Hiến pháp Mỹ, trong đó cho phép Phó Tổng thống lên nắm quyền nếu Tổng thống không đủ năng lực đảm trách công việc.

“Ngày mai, chúng ta sẽ nói về Tu chính án 25. Nhưng hiện tại không nên bị sao nhãng khỏi chủ đề mà chúng ta đang nói tới” - tờ New York Post dẫn lời bà Pelosi nói khi trả lời câu hỏi về gói hỗ trợ trong đại dịch COVID-19.

Sau đó, khi được hỏi về việc liệu Tu chính án 25 có nên được viện dẫn hay không, bà Pelosi đã không trả lời thẳng vào trọng tâm câu hỏi mà lại cáo buộc rằng, có sự thiếu minh bạch về sức khỏe của Tổng thống Donald Trump, sau khi ông được chẩn đoán mắc COVID-19.

“Tôi sẽ không nói về điều đó hôm nay ngoại trừ việc nói với các bạn rằng, nếu các bạn muốn bàn về điều đó, chúng tôi sẽ gặp lại các bạn vào ngày mai” - bà Pelosi nói.

Trong một thông cáo báo chí chiều 8.10, bà Pelosi và Hạ nghị sĩ đảng Dân chủ Jamie Raskin cho hay họ sẽ thành lập một uỷ ban đánh giá năng lực sức khoẻ và tâm thần của Tổng thống Donald Trump để xem ông có đủ không đủ sức khỏe hoặc tinh thần để đảm trách công việc tổng thống hay không.

Việc thành lập uỷ ban này “cho phép Quốc hội đảm bảo việc điều hành đất nước hiệu quả và không bị gián đoạn” - thông cáo báo chí cho biết.

Được phê chuẩn vào năm 1967, Tu chính án 25 của Hiến pháp Mỹ gồm 4 phần.

Phần 1 tái khẳng định điều đã được quy định trong Hiến pháp Mỹ rằng, nếu Tổng thống phải rời bỏ nhiệm vụ của mình vì qua đời hay từ chức, Phó Tổng thống sẽ trở thành Tổng thống.

Phần 2 quy định về việc thay thế Phó Tổng thống khi vị trí này bị bỏ trống.

Phần 3 quy định khi nào và như thế nào thì một Tổng thống có thể tự nguyện chuyển giao quyền lực tạm thời cho Phó Tổng thống.

Ba phần nói trên đều đã được áp dụng. Trong khi đó, phần 4, vốn chưa bao giờ được áp dụng trong lịch sử Tu chính án 25, quy định: “Bất cứ khi nào Phó Tổng thống và đa số thành viên nội các đệ trình cho Chủ tịch lâm thời Thượng viện và Chủ tịch Hạ viện bản tường trình viết tay rằng, Tổng thống đương nhiệm không có khả năng gánh vác quyền hạn và trọng trách của nhiệm sở, Phó Tổng thống sẽ ngay lập tức nắm quyền với tư cách quyền Tổng thống”.

Tổng thống Donald Trump và phe Cộng hòa đã phản ứng dữ dội trước động thái của Chủ tịch Hạ viện Mỹ. Trong khi đó, bác sĩ Nhà Trắng Sean Conley hôm 8.10 cho biết, Tổng thống Donald Trump hoàn tất điều trị COVID-19 và có thể tham gia sự kiện công chúng vào ngày mai, 10.10.

Trong bản ghi nhớ gửi Nhà Trắng, bác sĩ Sean Conley viết: “Kể từ khi trở về nhà, sức khỏe của Tổng thống Donald Trump vẫn ổn định và không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy sự tiến triển của bệnh tật. Nhìn chung, Tổng thống phản ứng rất tốt với việc điều trị, không có bằng chứng về tác dụng phụ… Tổng thống có thể an toàn tham gia các sự kiện công chúng vào ngày 10.10”.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Công bố thời điểm thần tốc ông Trump quay lại sự kiện công chúng

Song Minh |

Tổng thống Donald Trump hoàn tất điều trị COVID-19 và có thể tham gia sự kiện công chúng vào ngày mai, 10.10.

Bác sĩ lý giải nguyên do sức khoẻ Tổng thống Trump phục hồi nhanh

Ngọc Vân |

Sức khoẻ Tổng thống Trump phục hồi nhanh là do liệu pháp kháng thể - bác sĩ hàng đầu của Mỹ lý giải.

Bác sĩ thông báo tin quan trọng về sức khỏe Tổng thống Trump

Song Minh |

Tổng thống Donald Trump có kháng thể COVID-19 và không có triệu chứng nào trong ít nhất 24 giờ - bác sĩ Nhà Trắng nói.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Công bố thời điểm thần tốc ông Trump quay lại sự kiện công chúng

Song Minh |

Tổng thống Donald Trump hoàn tất điều trị COVID-19 và có thể tham gia sự kiện công chúng vào ngày mai, 10.10.

Bác sĩ lý giải nguyên do sức khoẻ Tổng thống Trump phục hồi nhanh

Ngọc Vân |

Sức khoẻ Tổng thống Trump phục hồi nhanh là do liệu pháp kháng thể - bác sĩ hàng đầu của Mỹ lý giải.

Bác sĩ thông báo tin quan trọng về sức khỏe Tổng thống Trump

Song Minh |

Tổng thống Donald Trump có kháng thể COVID-19 và không có triệu chứng nào trong ít nhất 24 giờ - bác sĩ Nhà Trắng nói.