Đảng Cộng sản Đức ra tuyên bố ủng hộ nạn nhân da cam Việt Nam

Khánh Minh |

Đảng Cộng sản Đức tuyên bố tình đoàn kết sâu sắc với bà Trần Tố Nga cùng tất cả các nạn nhân da cam Việt Nam và sẽ tiếp tục thông tin về thủ phạm gây ra đau thương cho người dân Việt Nam.

Ngày 10.5, Đảng Cộng sản Đức (DKP) đã ra tuyên bố ủng hộ vụ kiện lịch sử của bà Trần Tố Nga cũng như các nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam đối với 14 tập đoàn hóa chất đa quốc gia.

TTXVN dẫn tuyên bố DKP gửi Đại sứ quán Việt Nam tại Đức nêu rõ: “Ngày 10.5, một tòa án ở Paris đã phán quyết rằng Tòa án không đủ thẩm quyền để xử vụ kiện của người phụ nữ gốc Việt Trần Tố Nga đối với 14 tập đoàn đa quốc gia, trong đó có tập đoàn Dow Chemical và Bayer (Monsanto), vì những tổn hại mà các tập đoàn này đã gây ra do sử dụng chất độc da cam/dioxin trong thời gian chiến tranh ở Việt Nam".

"DKP nhận thấy phán quyết này một lần nữa bỏ mặc hàng triệu người dân Việt Nam cho đến nay vẫn đang phải gánh chịu hậu quả nặng nề của cuộc chiến tranh hóa học do quân đội Mỹ thực hiện trong cuộc chiến Việt Nam".

Đảng Cộng sản Đức nhấn mạnh sẽ tiếp tục thông tin về các thủ phạm gây ra những đau thương cho người dân Việt Nam, đồng thời nêu rõ: "Chúng tôi khẳng định tình đoàn kết sâu sắc của chúng tôi với bà Trần Tố Nga và tất cả các nạn nhân chất độc da cam ở Việt Nam".

Tuyên bố của Đảng Cộng sản Đức cho thấy sự quan tâm chia sẻ của những người Cộng sản Đức đối với các nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, cũng như tình đoàn kết quốc tế cao cả của những người Cộng sản.

Trước đó, Văn phòng Luật sư Bourdon cũng khẳng định sẽ “luôn sát cánh” bên bà Trần Tố Nga và những nạn nhân chất độc da cam Việt Nam, mong bà Tố Nga giữ gìn sức khỏe để có thể “tiếp bước cuộc đấu tranh đến cùng".

Bà Tố Nga đã đề nghị nộp đơn kháng cáo lên Tòa phúc thẩm sau khi Tòa đại hình thành phố Evry của Pháp phán quyết rằng tòa không đủ thẩm quyền để xử vụ kiện.

Các luật sư William Bourdon, Amélie Lefebvre và Bertrand Repolt, những người đã hỗ trợ bà Tố Nga trong suốt hơn 10 năm qua, khẳng định rằng phán quyết sáng 10.5 của Tòa đại hình thành phố Evry (ngoại ô Paris), theo đó tòa cho rằng “không đủ thẩm quyền” để xử vụ kiện của bà, đã áp dụng một định nghĩa lỗi thời về nguyên tắc thẩm quyền thống nhất, mâu thuẫn với các nguyên tắc hiện đại của luật pháp quốc tế và quốc gia.

Năm 2009, bà Tố Nga đứng ra làm chứng tại Tòa án Lương tâm quốc tế vì nạn nhân da cam/dioxin Việt Nam ở Paris. Năm 2013, Tòa đại hình Evry đã chấp thuận đơn kiện của bà, và năm 2014, bà Tố Nga nhận được thông báo mở phiên thủ tục đầu tiên với danh sách hầu tòa gồm 19 công ty hoá chất Mỹ.

Quang cảnh phiên tòa ngày 25.1.2021. Ảnh: TTXVN
Quang cảnh phiên tòa ngày 25.1.2021. Ảnh: TTXVN

Ngày 25.1.2021, Tòa đại hình Evry mở phiên tranh tụng vụ kiện mà truyền thông Pháp đánh giá là "vụ kiện lịch sử".

Trang nhất báo Humanité số ra ngày 25.1 viết rằng, vụ kiện này thường được so sánh với cuộc chiến của David chống lại Goliath, vì một lý do, đó là hàng chục luật sư của các công ty đa quốc gia, bao gồm Dow Chemical và Bayer-Monsanto, "đã triển khai mọi mưu kế để làm chậm tiến độ vụ xét xử.

Bài phóng sự dài trên báo Le Monde nhấn mạnh, bà Tố Nga biết sẽ phải trải qua cuộc chiến pháp lý lâu dài. Tuy nhiên, đối với tất cả các nạn nhân, hy vọng cuối cùng là những thương tật của họ được công nhận nằm ở quyết định của hệ thống tư pháp Pháp.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Tòa án Pháp xử "vụ kiện lịch sử" vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam

Khánh Minh |

Tòa đại hình Evry ở Pháp mở phiên tranh tụng liên quan vụ kiện của bà Trần Tố Nga - công dân Pháp gốc Việt, chống lại các công ty hóa chất Mỹ đã sản xuất chất độc da cam rải xuống Việt Nam.

Thượng nghị sĩ Mỹ và 30 năm nỗ lực giải quyết hậu quả chiến tranh

Ngọc Vân |

Trung tuần tháng 4.2019, phái đoàn 9 Thượng nghị sĩ lưỡng đảng Mỹ do ông Patrick Leahy - Phó Chủ tịch Uỷ ban Chuẩn chi Thượng viện Mỹ - dẫn đầu, đã sang thăm và làm việc tại Việt Nam nhằm thúc đẩy quan hệ giữa hai nước và khắc phục hậu quả chiến tranh. Ông Patrick Leahy đã cùng Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình và Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam khởi động dự án xử lý ô nhiễm dioxin ở sân bay Biên Hoà - nơi từng là căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ trong chiến tranh Việt Nam.

Thêm chứng cứ về tác hại trực tiếp của thuốc diệt cỏ Monsanto sản xuất

Thanh Hà |

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho biết, kết luận mới đây của tòa án San Francisco là một chứng cứ nữa cho thấy thuốc diệt cỏ có tác hại trực tiếp đến cơ thể con người.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Tòa án Pháp xử "vụ kiện lịch sử" vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam

Khánh Minh |

Tòa đại hình Evry ở Pháp mở phiên tranh tụng liên quan vụ kiện của bà Trần Tố Nga - công dân Pháp gốc Việt, chống lại các công ty hóa chất Mỹ đã sản xuất chất độc da cam rải xuống Việt Nam.

Thượng nghị sĩ Mỹ và 30 năm nỗ lực giải quyết hậu quả chiến tranh

Ngọc Vân |

Trung tuần tháng 4.2019, phái đoàn 9 Thượng nghị sĩ lưỡng đảng Mỹ do ông Patrick Leahy - Phó Chủ tịch Uỷ ban Chuẩn chi Thượng viện Mỹ - dẫn đầu, đã sang thăm và làm việc tại Việt Nam nhằm thúc đẩy quan hệ giữa hai nước và khắc phục hậu quả chiến tranh. Ông Patrick Leahy đã cùng Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình và Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam khởi động dự án xử lý ô nhiễm dioxin ở sân bay Biên Hoà - nơi từng là căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ trong chiến tranh Việt Nam.

Thêm chứng cứ về tác hại trực tiếp của thuốc diệt cỏ Monsanto sản xuất

Thanh Hà |

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho biết, kết luận mới đây của tòa án San Francisco là một chứng cứ nữa cho thấy thuốc diệt cỏ có tác hại trực tiếp đến cơ thể con người.