Bầu cử Mỹ:

Đảng Cộng hoà vẽ một bức tranh khác về nước Mỹ

Song Minh |

Tổng thống Donald Trump vừa chính thức được đề cử làm ứng cử viên của đảng Cộng hòa tại đại hội đảng này ở thành phố Charlotte, bang Bắc Carolina. Kết thúc ngày đầu tiên của đại hội toàn quốc, đảng Cộng hòa vẽ một bức tranh khác về nước Mỹ, cam kết đưa ra một thông điệp tích cực, đầy cảm hứng, trái ngược với những gì họ mô tả về đại hội đảng Dân chủ tuần trước là “u ám và đen tối”.

Phản bác đảng Dân chủ

Đảng Cộng hòa khởi động đại hội bầu lại ông Donald Trump với một cảnh báo từ chính tổng thống rằng, ông có thể phải đối mặt với một “cuộc bầu cử gian lận”, và ông tin chắc không bao giờ thất bại nếu bầu cử diễn ra công bằng.

Đảng Dân chủ đã dành phần lớn thời gian đại hội toàn quốc vào tuần trước để cố gắng thuyết phục các cử tri độc lập và thậm chí các cử tri lâu năm của đảng Cộng hoà rằng, ứng cử viên Joe Biden sẽ là một lựa chọn chấp nhận được.

Tuy nhiên, cách tiếp cận của đảng Cộng hòa khác rất nhiều. Từ các bài phát biểu của Mark và Patricia McCloskeys - cặp vợ chồng ở St. Louis vung súng vào những người biểu tình của phong trào Black Lives Matter (Mạng sống của người da đen cũng đáng giá) - đến bài phát biểu nảy lửa từ phụ tá chiến dịch tranh cử của ông Donald Trump, Kimberly Guilfoyle, có rất ít nỗ lực để thuyết phục những cử tri chưa quyết định hoặc không hài lòng với đảng Dân chủ.

Nhà hoạt động bảo thủ Charlie Kirk, người mở đầu các bài phát biểu, gọi cuộc bầu cử tổng thống không gì khác hơn là một quyết định giữa “gìn giữ nước Mỹ như chúng ta biết và xoá bỏ mọi thứ mà chúng ta yêu thích”. Luật sư Kimberly Guilfoyle - MC của kênh Fox News - đã có bài phát biểu gần như hét lên, mặc dù nói trước một khán phòng ở Washington trống rỗng vì đại dịch COVID-19. “Họ muốn phá hủy đất nước này, và tất cả mọi thứ mà chúng tôi đã chiến đấu và gìn giữ thân yêu” - bà Guilfoyle nói về đảng Dân chủ...

Nhiều diễn giả khác của đảng Cộng hòa đã cảnh báo về những điều sẽ xảy ra nếu người Mỹ bỏ phiếu bầu cho ông Joe Biden và các thành viên đảng Dân chủ...

Ca ngợi Tổng thống Donald Trump

Trong đêm đầu tiên của đại hội đảng Cộng hòa, các diễn giả đã dành những lời khen ngợi “có cánh” cho ông Donald Trump. Bà Nikki Haley, cựu Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc, nêu bật việc ông Donald Trump rút khỏi thoả thuận hạt nhân Iran và các quan điểm chính sách đối ngoại khác. Bà Haley, cựu thống đốc Nam Carolina, con của những người nhập cư Ấn Độ, đã cố gắng tạo ra một sự tương phản với cái mà bà gọi là sự ủng hộ của đảng Dân chủ về “bạo loạn và thịnh nộ”...

Kim Klacik, một ứng cử viên quốc hội người Mỹ gốc Phi từ Baltimore, là một phần của nỗ lực trong đêm đầu tiên của đại hội để giới thiệu những người da màu ủng hộ ông Donald Trump - người chỉ nhận được 8% phiếu bầu của người Mỹ gốc Phi vào năm 2016. Để phủ nhận cáo buộc tổng thống thổi bùng chia rẽ chủng tộc ở Mỹ, cựu ngôi sao bóng đá Herschel Walker nói về tình bạn 37 năm với ông Donald Trump, tuyên bố tổng thống là “bạn của ông ấy” chứ không phải “người phân biệt chủng tộc”.

Đảng Cộng hòa cũng trình chiếu các video và tài liệu về các bước mà tổng thống đã thực hiện để tăng tốc nghiên cứu y tế, cung cấp trang thiết bị bảo hộ và cứu trợ kinh tế trong đại dịch COVID-19. Hạ nghị sĩ Jim Jordan nói về cách ông Donald Trump bày tỏ sự cảm thông khi một người thân qua đời và bản thân tổng thống đã tổ chức một diễn đàn ở Nhà Trắng, nơi ông phát biểu ủng hộ các nhân viên y tế và những người sống sót sau khi nhiễm COVID-19.

Thượng nghị sĩ Tim Scott của bang Nam Carolina, đảng viên Cộng hòa da màu đầu tiên của bang này, là diễn giả cuối cùng của buổi tối. Giống như bà Haley, ông Scott đã cố gắng phác thảo một tầm nhìn lạc quan hơn về nước Mỹ, dựa trên câu chuyện cuộc sống cá nhân của chính mình từ một người tưởng như không có khả năng trở thành nghị sĩ đến cương vị như hiện tại.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa chính thức tái đề cử Tổng thống Donald Trump

Song Minh |

Đại hội toàn quốc đảng Cộng hòa chính thức tái đề cử Tổng thống Donald Trump tranh cử nhiệm kỳ 2 trong đêm khai mạc 24.8.

Tổng thống Donald Trump nổi giận với kênh truyền hình "ruột"

Khánh Minh |

Tổng thống Donald Trump chỉ trích gay gắt Fox News - kênh truyền hình yêu thích của mình.

Tổng thống Donald Trump nói về điều bất ngờ trước bầu cử Mỹ

Song Minh |

Tổng thống Donald Trump nói về "điều bất ngờ" trước bầu cử, cho biết Mỹ có thể có vaccine COVID-19 trước ngày 3.11.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa chính thức tái đề cử Tổng thống Donald Trump

Song Minh |

Đại hội toàn quốc đảng Cộng hòa chính thức tái đề cử Tổng thống Donald Trump tranh cử nhiệm kỳ 2 trong đêm khai mạc 24.8.

Tổng thống Donald Trump nổi giận với kênh truyền hình "ruột"

Khánh Minh |

Tổng thống Donald Trump chỉ trích gay gắt Fox News - kênh truyền hình yêu thích của mình.

Tổng thống Donald Trump nói về điều bất ngờ trước bầu cử Mỹ

Song Minh |

Tổng thống Donald Trump nói về "điều bất ngờ" trước bầu cử, cho biết Mỹ có thể có vaccine COVID-19 trước ngày 3.11.