Đảng Cộng hoà đưa cáo buộc gian lận bầu cử lên cấp chính phủ cao nhất

Khánh Minh |

Đảng Cộng hoà đưa cáo buộc gian lận lên cấp cao nhất của chính phủ trong một phiên điều trần lưỡng đảng tại Thượng viện hôm 16.12.

Các thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa tiếp tục duy trì cáo buộc của Tổng thống Donald Trump về việc gian lận cử tri trên diện rộng, hai ngày sau khi cử tri đoàn xác nhận chiến thắng của Tổng thống đắc cử Joe Biden.

Theo AP, các nghị sĩ tranh cãi gay gắt trong phiên điều trần hôm 16.12 của Ủy ban An ninh Nội địa và Chính phủ của Thượng viện khi Đảng Dân chủ phản đối cáo buộc vô căn cứ và một cựu quan chức an ninh mạng liên bang - người giám sát an ninh bầu cử - nói rằng những nỗ lực tiếp tục làm suy giảm niềm tin vào bầu cử là xói mòn nền dân chủ.

Phiên điều trần đã đưa cáo buộc gian lận lên cấp cao nhất của chính phủ và cho hai luật sư của Tổng thống Donald Trump thêm một cơ hội công khai để lập luận sau nhiều lần thua trước tòa.

Phiên điều trần được tổ chức giống như những cuộc điều trần ở một số bang chiến trường với các nhà lập pháp địa phương, nơi luật sư riêng của ông Donald Trump là Rudy Giuliani dẫn đầu một số đảng viên Cộng hòa đưa ra cáo buộc về bầu cử mà không có bất kỳ bằng chứng nào.

Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hoà Ron Johnson của bang Wisconsin - chủ tịch ủy ban và là một trong những người bảo vệ ông Donald Trump quyết liệt nhất - cho biết, mục tiêu của ông là có một cuộc điều trần lưỡng đảng để xem xét cuộc bầu cử. Nhưng ông lặp lại những khẳng định không có bằng chứng của Tổng thống Donald Trump và tập trung nhiều vào những cáo buộc mà nhóm của tổng thống đưa ra.

Không có lời khai từ các quan chức bầu cử của tiểu bang hoặc địa phương, những người đã tiến hành kiểm tra rộng rãi để đảm bảo tính chính xác của cuộc bầu cử trước khi chứng nhận kết quả. Các quan chức này cho biết, không có dấu hiệu của bất kỳ gian lận trên diện rộng.

Đảng Dân chủ đã trưng cầu lời khai của Christopher Krebs, người lãnh đạo Cơ quan An ninh mạng và Cơ sở hạ tầng của Mỹ cho đến khi ông bị Tổng thống Donald Trump sa thải trong một tweet ngày 17.11. Dưới thời Krebs, cơ quan này vận hành một trang web "kiểm soát tin đồn" nhằm lật tẩy một số thuyết âm mưu được ông Donald Trump và các đồng minh duy trì.

Khi được hỏi, Krebs thừa nhận rằng, một số nhân viên của ông đã được tiếp cận để yêu cầu thay đổi trang web nhưng không có thay đổi nào được thực hiện, và ông cho biết các hệ thống bỏ phiếu được bảo mật trong cuộc bầu cử năm 2020.

“Tôi đang thấy những báo cáo không chính xác vẫn tiếp tục được quảng bá. Chúng ta phải dừng việc này lại. Nó đang làm xói mòn niềm tin vào nền dân chủ" - Krebs cho hay.

Bộ trưởng Tư pháp William Barr cũng đã nói với hãng tin AP vào đầu tháng này rằng, không có dấu hiệu gian lận ở cấp độ có thể thay đổi kết quả của cuộc bầu cử. Hôm 15.12, ông Donald Trump tuyên bố, Bộ trưởng Barr sẽ từ chức trước kỳ nghỉ lễ Giáng sinh sau khi tổng thống công khai bày tỏ sự thất vọng về những bình luận của ông này.

Ông Donald Trump và các đồng minh cáo buộc rằng, gian lận xảy ra do máy bỏ phiếu được nước ngoài cung cấp bị thao túng và hàng chục nghìn lá phiếu gian lận qua thư bằng cách nào đó đã lọt khỏi các lớp an ninh và giám sát của nhân viên bầu cử.

Chiến dịch tranh cử của Tổng thống Donald Trump và các đồng minh đã đệ trình khoảng 50 vụ kiện cáo buộc gian lận cử tri và gần như tất cả đều bị các thẩm phán bảo thủ và tự do từ chối hoặc bác bỏ vì cho rằng các tuyên bố pháp lý thiếu bằng chứng.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Ông Biden định dùng người của Đảng Cộng hòa làm bộ trưởng trong nội các

Khánh Minh |

Tổng thống đắc cử Joe Biden đang xem xét một số đảng viên Cộng hòa nổi tiếng cho vị trí Bộ trưởng Thương mại Mỹ.

Nghị sĩ Đảng Cộng hòa kêu gọi ông Trump tuyên bố thiết quân luật

Song Minh |

Ứng viên Đảng Cộng hòa cho vị trí Thống đốc bang Virginia kêu gọi Tổng thống Donald Trump tuyên bố thiết quân luật để ngăn chặn việc ông phải rời Nhà Trắng.

Lãnh đạo hàng đầu Đảng Cộng hòa chúc mừng ông Biden đắc cử

Khánh Minh |

Lãnh đạo Đảng Cộng hoà tại Thượng viện phá vỡ nhiều tuần im lặng để chúc mừng ông Joe Biden và gửi thông điệp tới ông Donald Trump rằng mọi chuyện đã kết thúc.

Lý giải đề xuất sửa đổi, cập nhật gần 400 tên đường ở TPHCM

HUYÊN NGUYỄN (thực hiện) |

Thống kê gần 400 tên đường bị sai, trùng tên, tên không có ý nghĩa lịch sử - văn hoá… tại TPHCM nhận được nhiều tranh luận, trong đó không ít ý kiến lo ngại các thủ tục rắc rối, tốn kém nếu điều chỉnh. Phóng viên Báo Lao Động có cuộc trao đổi với PGS.TS Tôn Nữ Quỳnh Trân – Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Đô thị và Phát triển (CEFURDS), Chủ nhiệm nhóm nghiên cứu đề án “Công tác đặt đổi tên đường và công trình công cộng tại TPHCM – Khảo sát thực trạng và giải pháp đến năm 2020” để hiểu rõ hơn về những đề xuất điều chỉnh này.

Khởi tố 14 người thuộc Chi cục đăng kiểm đường thuỷ ở TPHCM, Vũng Tàu

ANH TÚ - NGỌC ÁNH |

TPHCM - Sáng ngày 17.2, Công an TPHCM đã tổ chức họp báo, cung cấp thêm một số thông tin mới nhất liên quan đến các trung tâm đăng kiểm có xảy ra sai phạm trong thời gian vừa qua trên địa bàn TPHCM và các tỉnh.

Những quán ăn Hà Nội chẳng khác nào nhà hàng mậu dịch

Chí Long |

Tới các quán ăn này, du khách như ngược dòng thời gian trở về thời "ông bà ta" với khung cảnh xưa cũ, tem phiếu, sổ gạo thời bao cấp, sử dụng vật trang trí như đèn bấc, xe đạp Phượng Hoàng, ăn cơm độn khoai, cà muối.

Kiểm định cầu Nhật Tân, Thanh Trì cùng lúc có gây khó khăn cho người dân?

PHẠM ĐÔNG |

Nhiều ý kiến lo ngại việc kiểm định cùng lúc hai cầu Thanh Trì và cầu Nhật Tân sẽ không phù hợp và gây khó cho giao thông, vận tải hàng hóa. Tuy nhiên, các đơn vị chức năng sẽ linh động, nếu ùn tắc kéo dài sẽ mở rào để phương tiện lưu thông.

Phó Giám đốc Công an Hà Tĩnh: Vi phạm mua sắm trang thiết bị giáo dục ở Hà Tĩnh rất lớn

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Chiều 16.2, phóng viên Báo Lao Động đã trực tiếp gặp Đại tá Nguyễn Thanh Liêm - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh để nắm bắt thông tin về vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Hà Tĩnh mà Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố.

Ông Biden định dùng người của Đảng Cộng hòa làm bộ trưởng trong nội các

Khánh Minh |

Tổng thống đắc cử Joe Biden đang xem xét một số đảng viên Cộng hòa nổi tiếng cho vị trí Bộ trưởng Thương mại Mỹ.

Nghị sĩ Đảng Cộng hòa kêu gọi ông Trump tuyên bố thiết quân luật

Song Minh |

Ứng viên Đảng Cộng hòa cho vị trí Thống đốc bang Virginia kêu gọi Tổng thống Donald Trump tuyên bố thiết quân luật để ngăn chặn việc ông phải rời Nhà Trắng.

Lãnh đạo hàng đầu Đảng Cộng hòa chúc mừng ông Biden đắc cử

Khánh Minh |

Lãnh đạo Đảng Cộng hoà tại Thượng viện phá vỡ nhiều tuần im lặng để chúc mừng ông Joe Biden và gửi thông điệp tới ông Donald Trump rằng mọi chuyện đã kết thúc.