Đảng Cộng hòa dẫn trước cuộc đua sống còn kiểm soát Thượng viện Mỹ

Khánh Minh |

Đảng Cộng hòa đang dẫn trước trong cuộc tranh cử để quyết định đảng nào kiểm soát Thượng viện Mỹ.

Các ứng cử viên Đảng Cộng hòa tranh cử hai ghế còn trống ở Thượng viện Mỹ trong cuộc bỏ phiếu ở bang Georgia - cuộc chạy đua sẽ quyết định đảng nào kiểm soát Thượng viện của Quốc hội Mỹ.

Theo kết quả thăm dò của Đại học Emerson hôm 17.12, các ứng viên Đảng Cộng hoà dẫn trước 3% so với các đối thủ Đảng Dân chủ.

“Các thượng nghị sĩ đương nhiệm của Đảng Cộng hòa David Perdue và Kelly Loeffler nắm giữ lợi thế gần giống nhau là 51%-48% so với các đối thủ của Đảng Dân chủ là Jon Ossoff và Raphael Warnock" - Sputnik dẫn thông cáo báo chí giải thích kết quả cuộc thăm dò cho biết.

Georgia đã lên kế hoạch cho một cuộc bỏ phiếu vào ngày 5.1 vì cả hai thượng nghị sĩ đương nhiệm của bang, Perdue hoặc Loeffler, đều không thể vượt qua ngưỡng 50% cần thiết để giành chiến thắng hoàn toàn trong cuộc bầu cử ngày 3.11.

Phân tích nhân khẩu học cho cuộc thăm dò của Đại học Emerson giúp giải thích sự thay đổi chính trị ở Georgia, từ một thành trì của Đảng Cộng hòa thành một tiểu bang hiện đang bị một trong hai đảng chính trị giành giật.

Cơ sở ủng hộ của Đảng Dân chủ được cho là nằm ở nhóm cử tri có độ tuổi từ 18-29, những người đang ủng hộ Warnock với 71% phiếu bầu và cho Ossoff với 70% phiếu bầu.

Theo Đại học Emerson, cuộc đua sít sao nằm ở nhóm những người ở độ tuổi 30-44, trong đó Ossoff dẫn Perdue 50-47%, còn Warnock và Loeffler mỗi người được 49%, thông cáo cho biết.

Lợi thế của Đảng Cộng hòa nằm ở nhóm cử tri lớn tuổi đầu tiên, tuổi từ 45-64, ủng hộ Perdue trong cuộc thăm dò với tỉ lệ chênh lệch 57-42%, trong khi ủng hộ Loeffler với tỉ lệ 58-42%. Nhóm người cao niên thứ hai, từ 65 tuổi trở lên, mang lại lợi thế cho Purdue 59-41% và Loeffler có lợi thế 58-42%.

Thượng viện Mỹ 100 ghế đang nghiêng về Đảng Cộng hoà với tỉ lệ 50-48. Để kiểm soát được Thượng viện, Đảng Cộng hoà phải giành được ít nhất 1 ghế còn lại để đạt đa số tối thiểu.

Trong trường hợp Đảng Dân chủ giành được 2 ghế còn lại - tỉ số hoà 50-50, thì lá phiếu quyết định đảng nào nắm đa số sẽ thuộc về Phó Tổng thống Mỹ, trong trường hợp này là là bà Kamala Harris, người của Đảng Dân chủ.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Đảng Cộng hoà đưa cáo buộc gian lận bầu cử lên cấp chính phủ cao nhất

Khánh Minh |

Đảng Cộng hoà đưa cáo buộc gian lận lên cấp cao nhất của chính phủ trong một phiên điều trần lưỡng đảng tại Thượng viện hôm 16.12.

Lãnh đạo hàng đầu Đảng Cộng hòa chúc mừng ông Biden đắc cử

Khánh Minh |

Lãnh đạo Đảng Cộng hoà tại Thượng viện phá vỡ nhiều tuần im lặng để chúc mừng ông Joe Biden và gửi thông điệp tới ông Donald Trump rằng mọi chuyện đã kết thúc.

Nghị sĩ Dân chủ đòi phế truất 126 nghị sĩ Cộng hoà ủng hộ vụ kiện của Texas

Khánh Minh |

Nghị sĩ Dân chủ bang New Jersey thúc giục Chủ tịch Hạ viện Mỹ phế truất 126 thành viên đảng Cộng hoà ủng hộ vụ kiện của Texas.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Đảng Cộng hoà đưa cáo buộc gian lận bầu cử lên cấp chính phủ cao nhất

Khánh Minh |

Đảng Cộng hoà đưa cáo buộc gian lận lên cấp cao nhất của chính phủ trong một phiên điều trần lưỡng đảng tại Thượng viện hôm 16.12.

Lãnh đạo hàng đầu Đảng Cộng hòa chúc mừng ông Biden đắc cử

Khánh Minh |

Lãnh đạo Đảng Cộng hoà tại Thượng viện phá vỡ nhiều tuần im lặng để chúc mừng ông Joe Biden và gửi thông điệp tới ông Donald Trump rằng mọi chuyện đã kết thúc.

Nghị sĩ Dân chủ đòi phế truất 126 nghị sĩ Cộng hoà ủng hộ vụ kiện của Texas

Khánh Minh |

Nghị sĩ Dân chủ bang New Jersey thúc giục Chủ tịch Hạ viện Mỹ phế truất 126 thành viên đảng Cộng hoà ủng hộ vụ kiện của Texas.