Đảng Cộng hòa, Dân chủ đạt thỏa thuận chia sẻ quyền lực ở Thượng viện Mỹ

Ngọc Vân |

Lãnh đạo Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ hôm 3.2 đã đạt được thỏa thuận chia sẻ quyền lực để điều hành Thượng viện Mỹ.

Theo tờ Politico, lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mỹ Chuck Schumer (Đảng Cộng hòa) và lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện Mitch McConnell (Đảng Dân chủ) đã đạt được thỏa thuận cuối cùng về chia sẻ quyền lực sau 2 tuần thương lượng.

Hai đảng đều giành 50 ghế tại Thượng viện, song Đảng Dân chủ đang nắm lợi thế với một lá phiếu hơn của Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris.

Theo thoả thận đã đạt được, Đảng Cộng hòa sẽ chuyển giao quyền lãnh đạo các uỷ ban Thượng viện cho Đảng Dân chủ. Thượng viện trong ngày 3.2 đã thông qua nghị quyết này.

Ông Chuck Schumer nói: “Tôi vui mừng thông báo, lãnh đạo của cả hai đảng đã đạt được nghị quyết tổ chức Thượng viện", bổ sung rằng việc thông qua nghị quyết này có nghĩa là các ủy ban có thể nhanh chóng thành lập và bắt tay vào làm việc”.

Trong một tuyên bố, ông McConnell cho biết, “thỏa thuận chia sẻ quyền lực gần như giống với thỏa thuận năm 2001 và sẽ cho phép Thượng viện được điều hành một cách công bằng khi hai đảng chia đều ghế”.

Thỏa thuận chia sẻ quyền lực năm 2001 giữa các cựu lãnh đạo Thượng viện Trent Lott và Tom Daschle cũng mất nhiều tuần để đàm phán. Nhưng không giống như năm nay, thỏa thuận năm 2001 đạt được trước khi Tổng thống mới đắc cử lúc đó là George W. Bush chính thức nhậm chức và không có sự thay đổi nào về quyền kiểm soát của đảng tại Thượng viện.

Việc thiếu một nghị quyết tổ chức Thượng viện từng tạo ra một tình huống bất thường tại Thượng viện, nơi về mặt kỹ thuật, Đảng Cộng hòa vẫn nắm quyền điều hành các ủy ban và đang giám sát quá trình xác nhận các đề cử nội các của Tổng thống Joe Biden, mặc dù Đảng Dân chủ chiếm đa số. Điều đó cũng có nghĩa là các thành viên mới của Thượng viện vẫn chưa nhận được nhiệm vụ trong ủy ban của họ.

Ngoài thỏa thuận chia sẻ quyền lực, ông Schumer cũng thông báo, bà Sonceria “Ann” Berry sẽ trở thành Thư ký Thượng viện, bắt đầu từ ngày 1.3, thay thế bà Julie Adams. Bà Berry sẽ là người Mỹ gốc Phi đầu tiên và là người phụ nữ thứ 8 đảm nhận vị trí này. Thay thế Thư ký Thượng viện sau khi giành được đa số không phải là điều bất thường đối với bất kỳ bên nào.

Các đảng viên Đảng Dân chủ tại Thượng viện đã không giành được đa số cho đến cuộc bầu cử bổ sung tại Georgia vào ngày 5.1, khi các đảng viên Dân chủ Jon Ossoff và Raphael Warnock đều giành được ghế tại Thượng viện.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Ông Biden mời 10 nghị sĩ Đảng Cộng hòa đến giải quyết bất đồng

Ngọc Vân |

Tổng thống Joe Biden mời 10 thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa đến Nhà Trắng để giải quyết bất đồng về gói cứu trợ COVID-19.

Kế hoạch COVID-19 của ông Biden bị Đảng Cộng hòa cản trở

Khánh Minh |

Đảng Cộng hòa ở Thượng viện chống lại các phần quan trọng nhất trong gói cứu trợ COVID-19 của Tổng thống Joe Biden.

Đảng Dân chủ chính thức kiểm soát Thượng viện Mỹ

Khánh Minh |

Ba thành viên mới của Đảng Dân chủ tuyên thệ nhậm chức thượng nghị sĩ, giúp đảng này chính thức giành quyền kiểm soát Thượng viện Mỹ.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Ông Biden mời 10 nghị sĩ Đảng Cộng hòa đến giải quyết bất đồng

Ngọc Vân |

Tổng thống Joe Biden mời 10 thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa đến Nhà Trắng để giải quyết bất đồng về gói cứu trợ COVID-19.

Kế hoạch COVID-19 của ông Biden bị Đảng Cộng hòa cản trở

Khánh Minh |

Đảng Cộng hòa ở Thượng viện chống lại các phần quan trọng nhất trong gói cứu trợ COVID-19 của Tổng thống Joe Biden.

Đảng Dân chủ chính thức kiểm soát Thượng viện Mỹ

Khánh Minh |

Ba thành viên mới của Đảng Dân chủ tuyên thệ nhậm chức thượng nghị sĩ, giúp đảng này chính thức giành quyền kiểm soát Thượng viện Mỹ.