Dân xóm nghèo phát cuồng với "cơn mưa đôla" từ trên trời rơi xuống

Song Minh |

Một trong những khu dân cư nghèo nhất Hong Kong chứng kiến cảnh tượng “trận mưa đôla” từ trên trời rơi xuống, khiến đám đông phát cuồng.

Chiều 15.12, phát ngôn viên cảnh sát Hong Kong cho biết đã nhận được báo cáo về việc ai đó đang rải tiền xuống phố Fuk Wa, khu Sham Shui Po và đã cử cảnh sát xuống hiện trường.

Phóng viên tờ SCMP phát hiện các tờ tiền giấy mệnh giá 100 đôla Hong Kong (tương đương 13 USD), trong khi cảnh sát nói với người dân đừng nhặt chúng. Cảnh sát cho biết đã thu được khoảng 5.000 đôla Hong Kong nhưng không ai bị bắt.

Một video trên Facebook cho thấy một người đàn ông mặc áođen dường như đưa ra thông báo: “Hôm nay, ngày 15.12 là ngày trọng đại của FCC khi bắt đầu cuộc đua giao dịch. Tôi hy vọng mọi người chú ý đến sự kiện quan trọng này. Tôi không rõ có ai trong các bạn tin là tiền có thể từ trên trời rơi xuống không”.

 
Tiền bay tới tấp xuống khu phố Fuk Wa. Ảnh: Facebook

Sau khi người đàn ông ngừng nói, camera quay sang phải chiếu cảnh tiền được ném từ nóc nhà xuống.

Cảnh sát cho biết đang cố gắng xác định vị trí của người đàn ông. Người này được cho là sở hữu trang Facebook Tiền điện tử Epoch (FCC-Epoch Cryptocurrency).

Theo SCMP, người này nói tên mình là Wong Ching-kit, thừa nhận đứng sau trò rải tiền, thậm chí nói anh ta cướp của người giàu chia cho người nghèo.

Khi được hỏi vì sao làm như vậy, Wong dừng lại một lát suy nghĩ rồi nói: “Đừng đổ lỗi cho tôi, tôi cũng không biết vì sao tiền có thể từ trên trời rơi xuống”.

Người đàn ông này trả lời phỏng vấn truyền thông dưới nhiều biệt danh khác nhau, quảng bá các sản phẩm đầu tư, trong đó có một máy tính trị giá 27.500 đôla Hong Kong mà anh ta tuyên bố có thể sử dụng để đào tiền ảo.

Tờ SCMP cho biết, Wong sở hữu công ty có tên Coin Group, ban đầu được gọi là Oscar Holding Group vào năm 2017 nhưng mới đổi tên vào ngày 3.7 năm nay.

Luật sư Albert Luk Wai-hung cho rằng Wong vi phạm pháp luật vì gây mất trật tự tại nơi công cộng. Hình phạt tối đa cho hành vi này là phạt tiền 5.000 đôla Hong Kong và 12 tháng tù. Ngay cả người nhặt được tiền mà không báo cho cảnh sát cũng phạm luật.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Căn hộ Hong Kong đắt không tưởng: Làm việc 22 năm mới mua được

M.P |

Một nhân viên thạo nghề, có mức lương trung bình trong ngành dịch vụ sẽ cần tới 22 năm để mua được căn hộ ở Hong Kong.

Tả tơi hậu "vua bão" Mangkhut, Hong Kong vào đợt tổng dọn dẹp tàn dư

Thanh Hà |

Hong Kong bước vào đợt tổng vệ sinh lớn trong ngày 17.9 sau khi bão Mangkhut càn quét cuối tuần qua, quật ngã cây cối và gây lụt lội.

Ông Tập Cận Bình muốn biến "Hawai Trung Quốc" thành Hong Kong mới

Khánh Minh |

Kế hoạch tạo ra các cảng thương mại tự do của Trung Quốc có thể là một trong những thông báo quan trọng của Chủ tịch Tập Cận Bình tại Diễn đàn Châu Á Bác Ngao tổ chức vào cuối tuần này.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Căn hộ Hong Kong đắt không tưởng: Làm việc 22 năm mới mua được

M.P |

Một nhân viên thạo nghề, có mức lương trung bình trong ngành dịch vụ sẽ cần tới 22 năm để mua được căn hộ ở Hong Kong.

Tả tơi hậu "vua bão" Mangkhut, Hong Kong vào đợt tổng dọn dẹp tàn dư

Thanh Hà |

Hong Kong bước vào đợt tổng vệ sinh lớn trong ngày 17.9 sau khi bão Mangkhut càn quét cuối tuần qua, quật ngã cây cối và gây lụt lội.

Ông Tập Cận Bình muốn biến "Hawai Trung Quốc" thành Hong Kong mới

Khánh Minh |

Kế hoạch tạo ra các cảng thương mại tự do của Trung Quốc có thể là một trong những thông báo quan trọng của Chủ tịch Tập Cận Bình tại Diễn đàn Châu Á Bác Ngao tổ chức vào cuối tuần này.