Dân Nhật đổ xô tích trữ giấy vệ sinh giữa dịch COVID-19

Khánh Minh |

Lo sợ dịch COVID-19 có thể dẫn đến thiếu hụt vật dụng hàng ngày, nhiều người dân Nhật Bản đổ xô tích trữ giấy vệ sinh Trung Quốc.

Truyền hình Nhật Bản và nhiều bài viết trên mạng xã hội hôm 29.2 cho thấy những hàng dài trước các siêu thị và hiệu thuốc ở một số thành phố. Ở Kumamoto, người dân đi xe đạp chở đầy giấy vệ sinh và khăn giấy.

Theo tờ Japan Times, việc tích trữ là do tin đồn trên mạng xã hội cho biết các cửa hàng đang thiếu cả giấy vệ sinh và khăn giấy vì chúng được sản xuất tại Trung Quốc và sẽ không còn được xuất khẩu sang Nhật Bản.

Thủ tướng Abe Shinzo trong bài phát biểu tối 29.2 cũng kêu gọi bình tĩnh, nói rằng "gần như tất cả" giấy vệ sinh được bán ở Nhật Bản được sản xuất trong nước và có đủ nguồn cung cấp.

Thị trưởng Kumamoto Kazufumi Ohnishi 2 lần viết trên Twitter rằng những tin đồn này là không có căn cứ.

“Khăn giấy và giấy vệ sinh được sản xuất gần như hoàn toàn tại Nhật Bản. Không cần phải dự trữ. Mọi người làm ơn nên bình tĩnh. Tin đồn này không đúng sự thật” - Thị trưởng Ohnishi viết trên Twitter.

Ngày 28.2, Hiệp hội công nghiệp giấy gia dụng Nhật Bản - một nhóm các công ty sản xuất giấy vệ sinh và khăn giấy - cho biết không có vấn đề gì với nguồn cung.

Ở các khu vực khác của Nhật Bản, bao gồm Tokyo, Yokohama và khu vực Kansai, thông tin trên mạng xã hội cho biết người dân cũng đã tích trữ giấy vệ sinh, khăn giấy và các đồ gia dụng khác do sợ rằng việc mua sắm có thể trở nên khó khăn vào tuần tới nếu mọi người được khuyến cáo ở trong nhà.

Tại một siêu thị ở tỉnh Nara vào chiều 28.2, các kệ hàng trống rỗng, đặc biệt là giấy vệ sinh và khăn giấy.

Những cơn hoảng loạn như vậy đã từng xảy ra trong quá khứ. Năm 1973, sau khi các nước Arab cấm vận xuất khẩu dầu sang Nhật Bản, đã có những cảnh bạo lực khi người dân hoảng loạn tranh cướp mua giấy vệ sinh.

Nhật Bản có hơn 900 ca nhiễm COVID-19, trong đó bao gồm hơn 700 ca liên quan đến tàu du lịch Diamond Princes. Các chuyên gia y tế và các quan chức chính phủ cho biết các nhóm nhỏ hoặc cụm lây lan COVID-19 đã xuất hiện ở nước này.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Nhật Bản: Ẩu đả trên phố vì giành mua khẩu trang

Lê Thanh Hà |

Theo Straits Times, một cảnh tượng ẩu đả giữa những người đang xếp hàng mua khẩu trang trên đường phố tại Nhật Bản đã diễn ra, mà nguyên nhân chính là do mặt hàng này đang trở nên khan hiếm giữa bối cảnh COVlD-19 lây lan liên tục với diễn biến khó lường.

Nhật Bản công bố ca tử vong thứ 6 do nhiễm COVID-19

HỒNG HẠNH |

Tỉnh Hokkaido, Nhật Bản đã tuyên bố ca tử vong đầu tiên do nhiễm COVID-19 vào ngày 26.2, nâng tổng số lên 6 ca (4 ca trên tàu Diamond Princess) ở đất nước này.

Ăn cướp hàng trăm lô giấy vệ sinh giữa cơn sốt cháy hàng vì COVID-19

Khánh Minh |

Những tên cướp có vũ trang đã cướp hàng trăm cuộn giấy vệ sinh khi cơn sốt cháy hàng vì dịch COVID-19 gây hoảng loạn ở Hong Kong.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Nhật Bản: Ẩu đả trên phố vì giành mua khẩu trang

Lê Thanh Hà |

Theo Straits Times, một cảnh tượng ẩu đả giữa những người đang xếp hàng mua khẩu trang trên đường phố tại Nhật Bản đã diễn ra, mà nguyên nhân chính là do mặt hàng này đang trở nên khan hiếm giữa bối cảnh COVlD-19 lây lan liên tục với diễn biến khó lường.

Nhật Bản công bố ca tử vong thứ 6 do nhiễm COVID-19

HỒNG HẠNH |

Tỉnh Hokkaido, Nhật Bản đã tuyên bố ca tử vong đầu tiên do nhiễm COVID-19 vào ngày 26.2, nâng tổng số lên 6 ca (4 ca trên tàu Diamond Princess) ở đất nước này.

Ăn cướp hàng trăm lô giấy vệ sinh giữa cơn sốt cháy hàng vì COVID-19

Khánh Minh |

Những tên cướp có vũ trang đã cướp hàng trăm cuộn giấy vệ sinh khi cơn sốt cháy hàng vì dịch COVID-19 gây hoảng loạn ở Hong Kong.