Dân mạng xôn xao về vụ nổ bí ẩn gây chấn động ngay sát thủ đô Iran

Thanh Hà |

Một vụ nổ lớn xảy ra ở ngoại ô thủ đô Tehran, Iran nghi do nổ căn cứ quân sự hoặc trung tâm nghiên cứu.

Video về vụ nổ xuất hiện trên mạng xã hội cho thấy vụ nổ lớn xảy ra ở ngoại ô Tehran, làm dấy lên nhiều suy đoán về khả năng có cuộc tấn công vào căn cứ quân sự, địa điểm nghiên cứu hoặc một nhà máy năng lượng. Thông tin chi tiết về vụ nổ hiện nay vẫn là một bí ẩn, hãng tin RT của Nga đưa tin.

Thông tin nghi vấn ban đầu cho biết, vụ nổ xảy ra tại một nhà máy điện ở Sarkh Hasar, phía đông Tehran, và một vụ nổ tương tự xảy ra ở Shiraz, miền nam Iran. Điều này làm dấy lên đồn đoán về khả năng xảy ra một cuộc tấn công mạng.

Có những nghi vấn khác cho rằng, vụ nổ xảy ra tại một kho đạn dược ở Paradis, viện dẫn nội dung đề cập của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) trên ứng dụng nhắn tin Telegram.

Trong khi đó, nhà báo Farnaz Fassihi của New York Times dẫn các báo cáo cho biết, vụ nổ xảy ra ở Parchin - "căn cứ quân sự mà Iran đã tiến hành hoạt động hạt nhân".

Vụ nổ xảy ra vào khoảng 2h sáng ngày 26.6, giờ địa phương, chỉ nửa giờ sau khi Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tweet về lệnh trừng phạt mới của Mỹ đối với Iran.

Một video ghi lại khung cảnh vụ nổ do nhà nghiên cứu Babak Taghvaee quay có tọa độ ở Paradis. Ông Taghvaee cho rằng đây là một cuộc tấn công mạng.

Tuy nhiên, những người khác cho biết vụ nổ xảy ra tại Khojir, chứ không phải Parchin. Theo đó, vụ nổ có thể liên quan tới một cơ sở sản xuất và thử nghiệm tên lửa.

Trong khi đó, truyền hình Iran cho đến nay chỉ đưa tin rằng, giới chức "đang điều tra về âm thanh lớn và ánh sáng mạnh" gần Tehran. 

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Tàu Iran tiếp tục chở hàng hóa tới Venezuela

Phương Linh |

Một tàu Iran chở đầy thực phẩm để cung cấp hàng hóa cho siêu thị Iran đầu tiên tại Venezuela đã tới gần cảng La Guaira của quốc gia Nam Mỹ này vào ngày 21.6.

Xem tên lửa diệt hạm Iran khai hỏa phá hủy mục tiêu trên biển

Hải Anh |

Quân đội Iran đã thử nghiệm tên lửa hành trình chống hạm mới nhất, phá hủy thành công mục tiêu hải quân trong cuộc diễn tập ở Ấn Độ Dương.

Iran đưa ra con số về ca mắc COVID-19 gây choáng váng

Khánh Minh |

Quan chức y tế hàng đầu Iran cho biết, 15 triệu người Iran có thể đã bị nhiễm COVID-19, tương đương 1/5 dân số.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tàu Iran tiếp tục chở hàng hóa tới Venezuela

Phương Linh |

Một tàu Iran chở đầy thực phẩm để cung cấp hàng hóa cho siêu thị Iran đầu tiên tại Venezuela đã tới gần cảng La Guaira của quốc gia Nam Mỹ này vào ngày 21.6.

Xem tên lửa diệt hạm Iran khai hỏa phá hủy mục tiêu trên biển

Hải Anh |

Quân đội Iran đã thử nghiệm tên lửa hành trình chống hạm mới nhất, phá hủy thành công mục tiêu hải quân trong cuộc diễn tập ở Ấn Độ Dương.

Iran đưa ra con số về ca mắc COVID-19 gây choáng váng

Khánh Minh |

Quan chức y tế hàng đầu Iran cho biết, 15 triệu người Iran có thể đã bị nhiễm COVID-19, tương đương 1/5 dân số.