Dân mạng Thái Lan tranh luận nảy lửa việc đội bóng mắc kẹt là người hùng hay “tội đồ”

Thanh Hà |

Người dùng mạng xã hội Thái Lan tranh luận nảy lửa về việc 12 cậu bé và trợ lý huấn luyện viên bóng đá bị mắc kẹt trong hang Tham Luang có nên bị chỉ trích vì thiếu thận trọng khi vào hang trong mùa mưa hay nên được ca ngợi bởi sự dũng cảm.

Theo Bangkok Post, trong bối cảnh đó, Thủ tướng Prayut Chan-o-cha đề nghị công chúng tránh kích động bất cứ mâu thuẫn nào trong quá trình giải cứu đội bóng nhí.

"Các cơ quan chức năng đang nỗ lực để hỗ trợ các cậu bé bình phục. Tôi đã yêu cầu các cơ quan cấp tỉnh xem xét cách tốt nhất để đảm bảo rằng các cậu bé không gặp vấn đề về mặt tâm lý. Tôi không nói 13 người đó là anh hùng", ông nói.

"Quan trọng nhất, tất cả họ phải được giải cứu an toàn ra khỏi hang và là những công dân có ích cho xã hội và tự rút ra bài học từ hành động của mình", Thủ tướng Thái Lan nhấn mạnh.

Dù cùng chung mong mỏi giải cứu 12 cậu bé ở độ tuổi từ 11-16 và trợ lý huấn luyện viên 25 tuổi của đội bóng Lợn hoang ra ngoài, nhưng nhiều người chỉ trích huấn luyện viên và phụ huynh các cầu thủ nhí vô trách nhiệm khi đi vào hang khiến cả thế giới chú ý.

Theo một số nguồn tin, trợ lý huấn luyện viên Eakapol Chanthawong đã dạy các cậu bé trong đội bóng Lợn hoang ngồi thiền để quên đói và có thể vượt qua 10 ngày trong hang Tham Luang lạnh, ẩm ướt, không có điện, thực phẩm cũng như không biết bất cứ điều gì sẽ xảy ra với bản thân.

Bộ trưởng Phát triển Xã hội và An ninh Con người Anantaporn Kanjanarat nói rằng, công chúng không nên quá gay gắt với đội bóng. "Tôi không muốn mọi người đổ lỗi cho đội vì đó là sự cố bất ngờ. Tôi cũng không muốn họ được xem là anh hùng", ông nói.

Trên mạng xã hội Twitter, tài khoản @JMovf viết: "Nhiều người có thể đổ lỗi cho huấn luyện viên, nhưng đối với tôi, huấn luyện viên và lũ trẻ đều là nạn nhân. Nếu biết có nguy hiểm, họ sẽ không vào hang. Tôi nghĩ HLV đã làm tốt nhất có thể trong việc bảo vệ các cậu bé trong khả năng của mình. Anh ấy là người hùng mà chúng ta không thể quên".

"Những anh hùng là đội cứu hộ. Những cậu bé là nạn nhân. Người hùng xứng đáng được tôn vinh và các nạn nhân thì đáng được phục hồi. Đơn giản là thế", tài khoản @ New_1602 viết.

Văn phòng Ủy ban Giáo dục Cơ sở (Obec) đã tặng cho mỗi gia đình cầu thủ nhí mắc kẹt trong hang 10.000 baht (300 USD). Tuy nhiên, nhiều người dùng mạng xã hội cho rằng Obec nên dùng số tiền đó để hỗ trợ những học sinh kém may mắn. Tuy nhiên, văn phòng đã làm rõ số tiền này không nằm trong ngân sách mà là tiền gây quỹ được.

Tổng thư ký Obec Boonrak Yodpetch cho biết, phòng giáo dục Chiang Rai đã quyên góp được 600.000 baht để hỗ trợ những người thân của các cậu bé khi công việc của họ bị ảnh hưởng trong thời gian tìm kiếm con.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Nhà vua Thái Lan ra thánh chỉ vụ giải cứu đội bóng mắc kẹt

Khánh Minh |

Nhà vua Maha Vajiralongkorn gửi thánh chỉ qua Thủ tướng Prayut Chan-o-cha, chỉ thị dốc toàn lực cứu hộ đưa đội bóng Thái Lan mắc kẹt trong hang Tham Luang ra ngoài càng nhanh càng tốt.

Tỉnh trưởng phụ trách cứu hộ đội bóng Thái Lan bất ngờ bị điều chuyển

Song Minh |

Tỉnh trưởng Chiang Rai, người đứng đầu chiến dịch cứu hộ đội bóng Thái Lan mắc kẹt trong hang Tham Luang bất ngờ bị điều chuyển.

Thủ tướng Thái Lan nhận "rổ gạch đá" vì vạ miệng vụ giải cứu đội bóng

Thanh Hà |

Thủ tướng Thái Lan hứng chỉ trích của cộng đồng mạng khi nói rằng hang Tham Luang, nơi đang là trọng tâm trong nhiệm vụ giải cứu đội bóng nhí, có thể sẽ trở thành một điểm thu hút du khách.

Đổi đời cho nhiều trẻ là con em đồng bào dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Những năm qua, hàng chục trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn ở Đắk Lắk đã được lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh cưu mang, nhận làm con nuôi để giúp ăn học, có một cuộc đời mới sáng sủa hơn.

Dự báo thời tiết Tết Nguyên đán 2023 có mưa kèm rét đậm hay không?

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng cho biết Tết Nguyên đán 2023 ở miền Bắc khả năng mưa nhỏ mưa phùn vài nơi, sáng sớm có sương mù. Trời phổ biến trạng thái rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

“Người vận chuyển” những chuyến xe miễn phí đón công nhân về quê ăn Tết

Trần Tuấn |

Để việc đón công nhân về quê ăn Tết diễn ra thuận tiện nhất, lái xe của các doanh nghiệp vận tải đã đưa xe đến khu công nghiệp Thăng Long từ tối hôm trước và ngủ qua đêm chờ công nhân tới.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Nhà vua Thái Lan ra thánh chỉ vụ giải cứu đội bóng mắc kẹt

Khánh Minh |

Nhà vua Maha Vajiralongkorn gửi thánh chỉ qua Thủ tướng Prayut Chan-o-cha, chỉ thị dốc toàn lực cứu hộ đưa đội bóng Thái Lan mắc kẹt trong hang Tham Luang ra ngoài càng nhanh càng tốt.

Tỉnh trưởng phụ trách cứu hộ đội bóng Thái Lan bất ngờ bị điều chuyển

Song Minh |

Tỉnh trưởng Chiang Rai, người đứng đầu chiến dịch cứu hộ đội bóng Thái Lan mắc kẹt trong hang Tham Luang bất ngờ bị điều chuyển.

Thủ tướng Thái Lan nhận "rổ gạch đá" vì vạ miệng vụ giải cứu đội bóng

Thanh Hà |

Thủ tướng Thái Lan hứng chỉ trích của cộng đồng mạng khi nói rằng hang Tham Luang, nơi đang là trọng tâm trong nhiệm vụ giải cứu đội bóng nhí, có thể sẽ trở thành một điểm thu hút du khách.