Đan Mạch thành lập cơ quan chuyên ứng phó các dịch bệnh trong tương lai

Phương Linh |

Đan Mạch đang thành lập một cơ quan chính phủ mới để chuẩn bị cho các đợt dịch bệnh trong tương lai.

CNN dẫn lời Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen trong cuộc họp báo ngày 12.5 cho biết, cơ quan chính phủ này sẽ là một phần của Bộ Tư pháp chứ không phải là một cơ quan y tế.

Theo đó, cơ quan mới thành lập sẽ đi vào hoạt động từ tháng 8, để kịp thời ứng phó một làn sóng tiềm năng khác của đại dịch COVID-19 hoặc một dịch bệnh trong tương lai. Cơ quan này đồng thời sẽ chịu trách nhiệm cung cấp và lưu trữ đủ thiết bị bảo hộ, xét nghiệm và cơ sở xét nghiệm, cơ sở hạ tầng liên quan đến dịch bệnh, hợp tác giữa các khu vực tư nhân và công cộng...

Thủ tướng Mette Frederiksen cho biết, mục đích của việc thành lập cơ quan mới nhằm giúp các cơ quan y tế công cộng tập trung vào nhiệm vụ cốt lõi của họ là chăm sóc người dân. Bà Frederiksen nói: "Những gì chúng tôi hiểu bây giờ là những thứ khởi đầu là một thách thức y tế hiện đã trở thành một thách thức cho toàn xã hội".

Thông báo từ thủ tướng được đưa ra một ngày sau khi các cơ quan y tế Đan Mạch thay đổi hướng dẫn về khoảng cách an toàn, từ 2 mét xuống còn 1 mét.

Phát biểu về cơ quan chính phủ mới thành lập tại họp báo, Thủ tướng Frederiksen nói: “Họ sẽ tập trung vào các vấn đề thực tế, hậu cần và chuẩn bị cho toàn xã hội. Họ là bộ phận quan trọng sẽ đảm bảo các chiến lược và sáng kiến có thể được thực hiện một cách nhanh chóng và hiệu quả".

Bà Frederiksen còn cho biết: “Chúng tôi xem thiết bị bảo hộ như cơ sở hạ tầng quan trọng và chúng ta phải chuẩn bị tốt hơn nếu có một làn sóng đại dịch COVID-19 mới hoặc một dịch bệnh hoàn toàn mới".

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc yêu cầu báo Đan Mạch xin lỗi vì đăng biếm họa cờ có virus Corona

Thanh Hà |

Đại sứ quán Trung Quốc tại Đan Mạch đã yêu cầu nhật báo Jyllands-Posten xin lỗi sau khi tờ báo này xuất bản một hình vẽ biếm họa lá cờ Trung Quốc có chứa virus Corona.

Một năm tuyệt vời của quan hệ hợp tác Việt Nam - Đan Mạch

Thanh Hà |

“Năm 2019 tiếp tục là một năm tuyệt vời của quan hệ hợp tác Đan Mạch – Việt Nam” – Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam Kim Højlund Christensen nhấn mạnh trong video chúc mừng năm mới được Đại sứ quán Đan Mạch công bố ngày 21.1.

Thủ tướng Đan Mạch phản ứng khi ông Trump hủy thăm vì Greenland

Hải Anh |

Thủ tướng Mette Frederiksen nói rằng, bà ngạc nhiên và thất vọng khi Tổng thống Donald Trump hủy chuyến thăm dự kiến tới Đan Mạch vì Copenhagen từ chối bán Greenland.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Trung Quốc yêu cầu báo Đan Mạch xin lỗi vì đăng biếm họa cờ có virus Corona

Thanh Hà |

Đại sứ quán Trung Quốc tại Đan Mạch đã yêu cầu nhật báo Jyllands-Posten xin lỗi sau khi tờ báo này xuất bản một hình vẽ biếm họa lá cờ Trung Quốc có chứa virus Corona.

Một năm tuyệt vời của quan hệ hợp tác Việt Nam - Đan Mạch

Thanh Hà |

“Năm 2019 tiếp tục là một năm tuyệt vời của quan hệ hợp tác Đan Mạch – Việt Nam” – Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam Kim Højlund Christensen nhấn mạnh trong video chúc mừng năm mới được Đại sứ quán Đan Mạch công bố ngày 21.1.

Thủ tướng Đan Mạch phản ứng khi ông Trump hủy thăm vì Greenland

Hải Anh |

Thủ tướng Mette Frederiksen nói rằng, bà ngạc nhiên và thất vọng khi Tổng thống Donald Trump hủy chuyến thăm dự kiến tới Đan Mạch vì Copenhagen từ chối bán Greenland.