Đan Mạch đồng hành, ủng hộ Việt Nam chuyển đổi năng lượng xanh, bền vững

Hải Anh |

Đan Mạch luôn đồng hành, ủng hộ Việt Nam trong quá trình chuyển đổi ngành năng lượng sang hướng xanh và bền vững.

Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam thông tin, ngày 20.5, hai hợp đồng Khảo sát Địa vật lý La Gàn và Nghiên cứu Địa chất La Gàn đã được công ty cổ phần Phát triển Dự án Điện gió La Gàn ký kết với Trung tâm Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên - Môi trường Biển Khu vực phía Bắc (CPIM). Công ty là đơn vị phát triển Dự án trang trại điện gió ngoài khơi La Gàn với công suất 3,5 GW thuộc sở hữu của Copenhagen Infrastructure Partners, Asiapetro và Novasia.

Hai hợp đồng vừa ký kết trong buổi lễ tổ chức trực tuyến sẽ bao gồm các cuộc khảo sát và nghiên cứu địa chất lớn trị giá nhiều triệu USD.

Khảo sát và nghiên cứu địa vật lý là những công việc then chốt giúp các dự án điện gió ngoài khơi hiểu được hiện trạng đáy biển và xúc tiến các hoạt động phát triển các mô hình mặt đất và thiết kế nền móng.

Theo hợp đồng Khảo sát Địa vật lý La Gàn, các đơn vị của Việt Nam và Đan Mạch sẽ phối hợp chặt chẽ để thu thập dữ liệu thủy văn cùng các mẫu trầm tích đáy biển để xác định độ sâu, đặc điểm đáy biển và địa chất tầng đáy.

Trong khi đó, với hợp đồng Nghiên cứu Địa chất La Gàn, các đơn vị của hai nước cũng sẽ tiến hành đánh giá điều kiện địa chất, sinh vật biển và sử dụng tài nguyên biển để có các thông tin đầu vào thiết yếu cho quá trình phát triển trang trại điện gió ngoài khơi.

Phát biểu tại lễ ký kết, Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam Kim H. Christensen nhấn mạnh: "Là một trong những quốc gia từ rất lâu nay đã luôn đồng hành, ủng hộ Việt Nam trong quá trình chuyển đổi ngành năng lượng sang hướng xanh và bền vững, Đan Mạch mong muốn Quy hoạch Phát triển Điện lực quốc gia 8 sớm được phê duyệt vì Quy hoạch này sẽ tạo ra nền tảng pháp lý vững chắc cho sự phát triển trong tương lai của ngành năng lượng Việt Nam, bao gồm việc huy động các nguồn lực kinh tế và tài chính xã hội cần thiết, cả trong nước và quốc tế".

Đại sứ Đan Mạch cho rằng, việc ký kết các hợp đồng khảo sát đã thể hiện sự cam kết, thái độ nghiêm túc và sự sẵn sàng đầu tư lớn cả về mặt tài chính và kỹ thuật để có thể xúc tiến dự án ngay khi nhận được giấy phép từ chính phủ. Đại sứ bày tỏ mong muốn dự án có thể được đưa vào Quy hoạch Phát triển Điện lực quốc gia 8 để giúp "tạo động lực khởi đầu tốt cho cả ngành năng lượng" đồng thời "góp phần hiện thực hóa tầm nhìn của chính phủ về phát triển ngành năng lượng theo hướng xanh và bền vững".

Theo một nghiên cứu tác động kinh tế do các chuyên gia quốc tế thuộc BVG Associates (đơn vị tư vấn của Ngân hàng Thế giới) thực hiện, dự án sẽ đóng góp hơn 4,4 tỉ USD cho nền kinh tế Việt Nam trong suốt thời gian thực hiện. Dự án cũng dự kiến ​​tạo ra hơn 45.000 việc làm toàn thời gian cho lao động tại Việt Nam. Khi hoàn thành và đi vào hoạt động hết công suất, dự án dự kiến cung cấp điện cho hơn 7 triệu hộ gia đình Việt Nam mỗi năm và giúp giảm phát thải 130 triệu khí thải CO2.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Việt Nam có 2 điểm đến "không thể bỏ lỡ" của Châu Á năm 2021

Song Minh |

Hà Nội, Hội An là 2 thành phố của Việt Nam được xếp vào top 10 điểm đến "không thể bỏ lỡ" của Châu Á năm 2021 do TripAdvisor bình chọn.

Việt Nam-Thái Lan phấn đấu đưa kim ngạch thương mại sớm đạt 25 tỉ USD

Ngọc Vân |

Chiều 19.5, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã điện đàm với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Don Pramudwinai.

Việt Nam lọt top 10 nơi đáng sống nhất cho người nước ngoài năm 2021

Hải Anh |

Khảo sát Expat Insider mới nhất của InterNation chỉ ra, Việt Nam trong top 10 quốc gia và vùng lãnh thổ mà người nước ngoài hạnh phúc nhất khi sống, làm việc.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Việt Nam có 2 điểm đến "không thể bỏ lỡ" của Châu Á năm 2021

Song Minh |

Hà Nội, Hội An là 2 thành phố của Việt Nam được xếp vào top 10 điểm đến "không thể bỏ lỡ" của Châu Á năm 2021 do TripAdvisor bình chọn.

Việt Nam-Thái Lan phấn đấu đưa kim ngạch thương mại sớm đạt 25 tỉ USD

Ngọc Vân |

Chiều 19.5, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã điện đàm với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Don Pramudwinai.

Việt Nam lọt top 10 nơi đáng sống nhất cho người nước ngoài năm 2021

Hải Anh |

Khảo sát Expat Insider mới nhất của InterNation chỉ ra, Việt Nam trong top 10 quốc gia và vùng lãnh thổ mà người nước ngoài hạnh phúc nhất khi sống, làm việc.