Dân Hong Kong đổ xô đi tiêm vaccine COVID-19 do lo ngại Omicron

Mộc Nhi |

Nhiều người dân Hong Kong (Trung Quốc) đang ồ ạt đi tiêm những mũi vaccine COVID-19 đầu tiên, do lo ngại biến thể Omicron.

Theo Bloomberg, Hong Kong đã sử dụng hơn 7.000 mũi tiêm thứ nhất vào ngày 1.1 và 2.1 - nhiều nhất kể từ cuối tháng 11, khi người dân quá lo lắng trước làn sóng lây nhiễm mới liên quan đến ổ dịch tại một nhà hàng địa phương.

Bên cạnh đó, khi quyền tiêm mũi tăng cường được mở rộng cho tất cả người lớn vào ngày 1.1, 8.000 liều tăng cường đã được sử dụng vào ngày 1.1 và 10.600 liều được sử dụng vào ngày 2.1.

Sự gia tăng tiêm chủng diễn ra khi Hong Kong có ca mắc COVID-19 sau gần 7 tháng. Chính quyền Hong Kong đang chuẩn bị khởi động một đợt tiêm chủng mở rộng, trong đó, yêu cầu người dân tham gia tiêm chủng.

Theo dữ liệu của Bloomberg, chỉ có khoảng 65% cư dân Hong Kong đã tiêm liều vaccine đầu tiên, vì phần lớn người dân có tâm lý do dự, đặc biệt là những người cao tuổi. Và chỉ có 5,3% trong dân số 7,4 triệu người đã tiêm liều nhắc lại.

Mối đe dọa từ Omicron đã làm trì hoãn việc mở cửa lại biên giới đã được đàm phán từ lâu giữa Hong Kong và Trung Quốc đại lục. Mặc dù giới chức Hong Kong gần đây đã tiết lộ về thời điểm, nhưng họ cho biết có kế hoạch ưu tiên kiểm soát virus hơn.

Hong Kong cũng đã thắt chặt các yêu cầu kiểm dịch đối với hành khách từ nơi khác đến - được cho là con đường khiến virus xâm nhập vào Hong Kong.

Mộc Nhi
TIN LIÊN QUAN

Chuyên gia Mỹ cảnh báo nguy cơ số ca Omicron nhập viện tăng đột biến

Bảo Châu |

Chuyên gia hàng đầu Mỹ cảnh báo nguy cơ nhập viện gia tăng do số lượng lớn các ca nhiễm Omicron dù dữ liệu ban đầu cho thấy biến thể này ít nghiêm trọng hơn.

Vì sao các nước giảm thời gian cách ly khi số ca Omicron bùng nổ?

Ngọc Vân |

Anh, Tây Ban Nha, Ireland và Hy Lạp đã rút ngắn thời gian cách ly đối với những người mắc COVID-19.

Diễn biến COVID-19 ở nước xuất phát ca nhiễm Omicron của Việt Nam

Bảo châu |

Việt Nam ngày 28.12 xác nhận ca nhiễm Omicron đầu tiên trở về từ Anh - quốc gia đang chứng kiến biến thể mới lan mạnh với kỷ lục 129.471 ca nhiễm mới chỉ trong 24h.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Chuyên gia Mỹ cảnh báo nguy cơ số ca Omicron nhập viện tăng đột biến

Bảo Châu |

Chuyên gia hàng đầu Mỹ cảnh báo nguy cơ nhập viện gia tăng do số lượng lớn các ca nhiễm Omicron dù dữ liệu ban đầu cho thấy biến thể này ít nghiêm trọng hơn.

Vì sao các nước giảm thời gian cách ly khi số ca Omicron bùng nổ?

Ngọc Vân |

Anh, Tây Ban Nha, Ireland và Hy Lạp đã rút ngắn thời gian cách ly đối với những người mắc COVID-19.

Diễn biến COVID-19 ở nước xuất phát ca nhiễm Omicron của Việt Nam

Bảo châu |

Việt Nam ngày 28.12 xác nhận ca nhiễm Omicron đầu tiên trở về từ Anh - quốc gia đang chứng kiến biến thể mới lan mạnh với kỷ lục 129.471 ca nhiễm mới chỉ trong 24h.