Đám đông chen chúc ở sân bay Afghanistan nhìn từ ảnh vệ tinh

Song Minh |

Ít nhất hàng trăm người tụ tập trên đường băng ở sân bay quốc tế của Afghanistan hôm 16.8 sau khi Taliban kiểm soát thủ đô.

Đám đông tràn đến sân bay ở thủ đô Kabul đông đến mức nhìn thấy rõ trong các bức ảnh vệ tinh chụp từ không gian.

Đám đông chen chúc trên đường băng ở sân bay Afghanistan hôm 16.8. Ảnh: Maxar
Đám đông chen chúc trên đường băng ở sân bay Afghanistan hôm 16.8. Ảnh: Maxar

Theo Space.com, Công ty Maxar Technologies đã chụp được các bức ảnh vệ tinh vào 05h36 GMT (10h36 giờ địa phương) ngày 16.8 tại sân bay quốc tế Hamid Karzai của Kabul, trong khi đang diễn ra nỗ lực sơ tán hàng loạt khỏi thành phố.

Theo USA Today, ít nhất 7 người thiệt mạng khi quân đội Mỹ cố gắng kiểm soát sân bay. Sân bay bị quá tải sau khi Taliban kiểm soát Kabul và các thành phố lớn khác của Afghanistan trong những ngày gần đây.

Tờ New York Times viết: "Nhiều người chen chúc trên đường băng sau khi đường dây an ninh bị phá vỡ. Khi màn đêm buông xuống, tất cả chuyến bay từ sân bay Kabul đều bị đình chỉ".

Đám đông chen chúc trên đường băng ở sân bay Afghanistan hôm 16.8. Ảnh: Maxar
Sân bay quốc tế Hamid Karzai ở thủ đô Kabul, Afghanistan hôm 16.8. Ảnh: Maxar

Maxar Technologies lưu ý, đám đông đã có mặt trên đường băng và xung quanh sân bay trong khi ít nhất một máy bay của Thổ Nhĩ Kỳ chuẩn bị cất cánh.

"Có thể nhìn thấy lực lượng an ninh gần một trong những đường băng chính của sân bay đang cố gắng ngăn chặn đám đông di chuyển về phía máy bay khác và ngăn chặn các hoạt động bay. Hàng trăm người cũng có thể được nhìn thấy tại một số cổng vành đai sân bay và tại các giao lộ gần đó" - Maxar cho biết trong một tuyên bố.

Đám đông chen chúc trên đường băng ở sân bay Afghanistan hôm 16.8. Ảnh: Maxar
Đám đông chen chúc trên đường băng ở sân bay Afghanistan hôm 16.8. Ảnh: Maxar
Đám đông chen chúc trên đường băng ở sân bay Afghanistan hôm 16.8. Ảnh: Maxar
Ảnh: Maxar

New York Times cho biết thêm, theo các nhân chứng, Taliban đang kiểm soát việc tiếp cận các lối vào dân sự của sân bay. Nhiều báo cáo cũng nói rằng, các quan chức cấp cao của chính phủ Afghanistan đã rời khỏi đất nước, trong đó có cựu Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani.

Những rắc rối của Afghanistan diễn ra sau thỏa thuận ngày 1.5 về việc Mỹ rút quân khỏi nước này. Kể từ đó, Taliban nhanh chóng chiếm giữ nhiều thủ phủ của các tỉnh.

Tổng thống Joe Biden sau đó đã cho phép gửi hàng nghìn binh sĩ bổ sung vào Afghanistan trong những ngày gần đây để đảm bảo việc rút quân trước ngày 31.8. Ngày 15.8, Taliban chiếm được thủ đô Kabul và tuyên bố sẽ thành lập "Tiểu vương quốc Hồi giáo Afghanistan".

Ảnh: Maxar
Ảnh: Maxar
Ảnh: Maxar

Ngày 16.8, Tổng thống Joe Biden có bài phát biểu về tình hình Afghanistan. "Tôi vô cùng đau buồn trước những thực tế mà chúng tôi phải đối mặt, nhưng tôi không hối hận về quyết định của mình" - ông Biden nói về quyết định rút quân Mỹ khỏi Afghanistan.

Diễn biến hôm 16.8 xảy ra ở Afghanistan chỉ vài tuần trước lễ kỷ niệm 20 năm vụ khủng bố 11.9 ở Mỹ. Những cuộc tấn công vào ngày 11.9.2001 là sự kiện đầu tiên đưa Mỹ sa lầy vào cuộc chiến kéo dài 20 năm ở Afghanistan.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Cựu Tổng thống Afghanistan có khả năng sẽ đến Mỹ?

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani sau khi rời đất nước hôm 15.8 có khả năng sẽ đến Mỹ.

Toàn cảnh 20 năm xung đột Afghanistan

Ngọc Vân |

Sau 20 năm xung đột Afghanistan, hàng nghìn người chết và Mỹ tiêu tốn ít nhất 1 nghìn tỉ USD, Taliban đã quay lại, lật đổ chính phủ một cách chóng vánh vào ngày 15.8.2021.

Taliban công bố Tiểu vương quốc Hồi giáo Afghanistan

Song Minh |

Ngày 15.8, Chính phủ Afghanistan sụp đổ, Taliban tuyên bố sẽ sớm thông báo về việc thành lập “Tiểu vương quốc Hồi giáo Afghanistan”.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cựu Tổng thống Afghanistan có khả năng sẽ đến Mỹ?

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani sau khi rời đất nước hôm 15.8 có khả năng sẽ đến Mỹ.

Toàn cảnh 20 năm xung đột Afghanistan

Ngọc Vân |

Sau 20 năm xung đột Afghanistan, hàng nghìn người chết và Mỹ tiêu tốn ít nhất 1 nghìn tỉ USD, Taliban đã quay lại, lật đổ chính phủ một cách chóng vánh vào ngày 15.8.2021.

Taliban công bố Tiểu vương quốc Hồi giáo Afghanistan

Song Minh |

Ngày 15.8, Chính phủ Afghanistan sụp đổ, Taliban tuyên bố sẽ sớm thông báo về việc thành lập “Tiểu vương quốc Hồi giáo Afghanistan”.