Đám cưới lặng lẽ của công chúa Nhật Bản lấy chồng thường dân

Thanh Hà |

Công chúa Mako của Nhật Bản kết hôn với hôn phu thường dân Kei Komuro ngày 26.10, Cơ quan Nội chính Hoàng gia Nhật Bản thông báo sáng cùng ngày.

Đám cưới giản dị

Cơ quan Nội chính Hoàng gia Nhật Bản đệ trình các thủ tục pháp lý để thay mặt Công chúa Mako và Kei Komuro đăng ký kết hôn, theo Kyodo.

Công chúa Mako rời hoàng cung trong sáng 26.10 và đến một chung cư ở Tokyo trong khi chuẩn bị chuyển đến New York, Mỹ, nơi Kei Komuro làm việc tại một công ty luật.

Công chúa Mako mặc váy màu xanh nhạt, cầm một bó hoa. Công chúa cúi đầu vài lần chào cha mẹ - Thái tử Fumihito và Công nương Kiko - cùng em gái là Công chúa Kako khi rời khỏi cung ở Tokyo vào khoảng 10h sáng, giờ địa phương. 

Công chúa Mako rời cung Akasaka ở Tokyo ngày 26.10 để tham dự một cuộc họp báo với chồng Kei Komuro. Ảnh: AFP
Công chúa Mako rời cung Akasaka ở Tokyo ngày 26.10 để tham dự một cuộc họp báo với chồng Kei Komuro. Ảnh: AFP

Hai chị em công chúa cũng ôm hôn tạm biệt trước khi Công chúa Mako lên xe ra đến một khách sạn họp mặt báo giới cùng chồng. Gia đình hoàng gia liên tục vẫy tay chào cho tới khi xe chở công chúa đi khuất. Có khoảng 10 quan chức Cơ quan Nội chính Hoàng gia Nhật Bản cũng tiễn công chúa đi lấy chồng. 

Công chúa Mako và Kei Komuro đều 30 tuổi. Cặp đôi mới cưới dự kiến tổ chức họp báo tại khách sạn ở Tokyo lúc 14h chiều. Tuy nhiên, kế hoạch thay đổi với việc cặp đôi chỉ phát biểu mở đầu và gửi câu trả lời bằng văn bản cho 5 câu hỏi đã được lựa chọn do truyền thông gửi tới trước đó.

Quyết định được đưa ra khi Công chúa Mako - cháu gái Nhật hoàng Naruhito - đang bị bệnh tâm lý sau loạt thông tin trên truyền thông về tranh chấp tài chính của mẹ chồng. Công chúa "cảm thấy lo lắng nhiều" khi hình dung phải trả lời các câu hỏi trực tiếp, cơ quan Nội chính Hoàng gia Nhật Bản thông báo bất ngờ tối 25.10.

Đổi tên thành Mako Komuro, sang Mỹ trong tháng sau

Công chúa Mako trở thành Mako Komuro sau khi kết hôn với Kei Komuro. Công chúa Nhật Bản phải từ bỏ địa vị hoàng gia bởi theo Luật Hoàng gia, thành viên nữ phải rời hoàng tộc sau khi kết hôn với thường dân.

Cơ quan Nội chính Hoàng gia Nhật Bản sẽ xác nhận việc công chúa từ bỏ tước vị, rời hoàng gia trong văn bản ghi dòng dõi hoàng gia vào ngày 27.10.

Vì thành viên hoàng gia Nhật Bản không có hộ chiếu, Công chúa Mako cần phải nộp đơn xin cấp giấy tờ như một công dân bình thường. Công chúa Mako dự kiến ​​lên đường sang Mỹ sớm nhất vào tháng sau.

Trong bối cảnh tranh chấp tài chính giữa mẹ của Kei Komuro và vị hôn phu cũ của bà vẫn chưa được giải quyết, một loạt các nghi lễ truyền thống cho đám cưới hoàng gia đã không được tổ chức. Công chúa Mako cũng đã từ chối khoản hồi môn lên tới khoảng 150 triệu yên (1,3 triệu USD).

Đầu tháng 10, cơ quan Nội chính Hoàng gia Nhật Bản tiết lộ, Công chúa Mako được chẩn đoán mắc chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn.

Công chúa Mako và Kei Komuro gặp lại lần đầu vào tuần trước sau 3 năm kể từ khi Komuro đến New York vào tháng 8.2018 để theo học tại trường luật của Đại học Fordham. Chồng mới cưới của Công chúa Mako đã nhận bằng tiến sĩ vào tháng 5 năm nay.

Công chúa Nhật Bản Mako (trái) và em gái - Công chúa Kako trong những bức ảnh dịp sinh nhật tuổi 30 vài ngày trước đám cưới. Ảnh: AFP
Công chúa Nhật Bản Mako (trái) và em gái - Công chúa Kako trong những bức ảnh dịp sinh nhật tuổi 30 vài ngày trước đám cưới. Ảnh: AFP

Công chúa Nhật Bản Mako và Kei Komuro gặp nhau năm 2012 khi là sinh viên Đại học Cơ đốc giáo Quốc tế ở Tokyo. Cặp đôi đính hôn vào tháng 9.2017. Đám cưới hoàng gia ban đầu dự kiến ​​diễn ra vào ngày 4.11.2018 nhưng tháng 2 năm đó, hoàng gia Nhật Bản thông báo hoãn cưới sau khi có thông tin về tranh chấp tài chính của gia đình Komuro.

Tháng 11 năm ngoái, Công chúa Mako bày tỏ mong muốn được tổ chức đám cưới. Công chúa Nhật Bản nói rằng đây là một "sự lựa chọn cần thiết" cho họ.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Công chúa Nhật Bản kết hôn: Nền quân chủ lâu nhất thế giới cạn người

Ngọc Vân |

Công chúa Nhật Bản hôm nay kết hôn với người bạn trai thường dân lâu năm, từ bỏ tước vị và để lại nền quân chủ lâu nhất thế giới chỉ còn 17 người.

Công chúa Nhật Bản lấy chồng thường dân: Cổ tích và đời thực

Thanh Hà |

Những công chúa Nhật Bản lấy chồng thường dân đối mặt với nhiều khó khăn trong thích nghi với cuộc sống bình thường, từ học lái xe, học đi siêu thị tới những vấn đề lớn hơn như bị tấn công, âm mưu bắt cóc vì thân phận đặc biệt của họ.

Công chúa Mako lấy chồng thường dân: Hành trình kiên định gả cho tình yêu

Thanh Hà |

Công chúa Nhật Bản Mako và Kei Komuro đính hôn từ tháng 9.2017 và dự định kết hôn vào tháng 11.2018. Tuy nhiên, tranh chấp tài chính của mẹ Kei Komuro với hôn phu cũ khiến cặp đôi trở thành tâm điểm của truyền thông và đám cưới nhiều lần phải hoãn lại trước áp lực dư luận.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Công chúa Nhật Bản kết hôn: Nền quân chủ lâu nhất thế giới cạn người

Ngọc Vân |

Công chúa Nhật Bản hôm nay kết hôn với người bạn trai thường dân lâu năm, từ bỏ tước vị và để lại nền quân chủ lâu nhất thế giới chỉ còn 17 người.

Công chúa Nhật Bản lấy chồng thường dân: Cổ tích và đời thực

Thanh Hà |

Những công chúa Nhật Bản lấy chồng thường dân đối mặt với nhiều khó khăn trong thích nghi với cuộc sống bình thường, từ học lái xe, học đi siêu thị tới những vấn đề lớn hơn như bị tấn công, âm mưu bắt cóc vì thân phận đặc biệt của họ.

Công chúa Mako lấy chồng thường dân: Hành trình kiên định gả cho tình yêu

Thanh Hà |

Công chúa Nhật Bản Mako và Kei Komuro đính hôn từ tháng 9.2017 và dự định kết hôn vào tháng 11.2018. Tuy nhiên, tranh chấp tài chính của mẹ Kei Komuro với hôn phu cũ khiến cặp đôi trở thành tâm điểm của truyền thông và đám cưới nhiều lần phải hoãn lại trước áp lực dư luận.