CNN đưa tin, văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Plumas, thuộc bang California, Mỹ, cho biết, khoảng 39% người dân hạt này phải sơ tán trong khi lực lượng chức năng đang đối phó với trận hỏa hoạn lớn nhất ở Mỹ tại thời điểm hiện nay và lớn thứ 2 trong lịch sử bang.

Plumas là một trong 4 hạt - cùng với Butte, Lassen và Tehama - của California nằm trong phạm vi của đám cháy Dixie. Đám cháy này đã bùng phát dữ dội trong suốt 25 ngày và gia tăng hoạt động hôm 8.8 trong bối cảnh thời tiết khô, nóng và nhiều gió, theo Cơ quan lâm nghiệp và chữa cháy California (CalFire).
Thị trấn Greenville của hạt Plumas gần như đã bị lửa thiêu rụi. Hầu hết cơ sở kinh doanh ở trung tâm thị trấn hiện đã trở thành đống tro bụi, đổ nát với khói và lửa vẫn còn le lói một vài nơi.

Cảnh sát cho hay, tính đến ngày 8.8, không có trường hợp tử vong do hỏa hoạn nào được báo cáo nhưng ghi nhận 4 người đang mất tích.
Đám cháy Dixie là một trong 11 đám cháy rừng bùng cháy khắp bang California. Trên toàn nước Mỹ, trong ngày 8.8 đã có 107 đám cháy rừng lớn đang hoành hành ở 15 bang, với tổng diện tích đã bị thiêu rụi cho đến nay là 8.900km2, theo cập nhật của Trung tâm Cứu hỏa Liên ngành Quốc gia.
Còn theo CalFire, 8.500 lính cứu hỏa đang chiến đấu với đám cháy Dixie - đã thiêu rụi diện tích hơn 2.000km2 ở Califronia - nhưng với điều kiện hiện nay, tình hình vẫn chưa cho thấy có dấu hiệu khả quan.

Một khu vực rộng lớn ở tây bắc Mỹ và một số vùng thuộc bắc California đang ở trong tình trạng nhiệt độ quá cao. Nhà khí tượng học Pedram Javaheri của CNN cho biết, mặc dù các khu vực bị hỏa hoạn không nằm trong diện cảnh báo, nhưng có thể sẽ thấy xu hướng thời tiết nóng lên rõ rệt trong vài ngày tới, làm ảnh hưởng đến nỗ lực dập lửa.
Giới chức địa phương thông báo, nguyên nhân của đám cháy Dixie vẫn đang được điều tra và đám cháy hiện mới chỉ khống chế được 21%.