Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia khuyến cáo công dân sau sóng thần

Thanh Hà |

Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia đề nghị người Việt tại Indonesia không di chuyển tới vùng ảnh hưởng của sóng thần.

Theo thông báo của Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia ngày 23.12, cho đến nay chưa có thông tin về người nước ngoài ở khu vực sóng thần ảnh hưởng của trận sóng thần cao khoảng từ 1 đến 2 mét ở khu vực eo biển Sunda, bờ biển Anyr (Serang, tỉnh Banten) và Nam Lampung (tỉnh Lampung).

Trận sóng thần xảy ra vào khoảng 21h40 thứ 7 ngày 22.12. Nguyên nhân ban đầu được xác định do hệ quả từ hoạt động của núi lửa Anak Krakatau.

Theo các quan chức thuộc Cơ quan phòng chống thảm họa thiên tai quốc gia Indonesia (BNPB), tính đến 7h sáng 23.12, sóng thần đã làm 43 người thiệt mạng, 584 người bị thương và nhiều người mất tích. Con số thương vong có thể tăng thêm do đường dây liên lạc bị gián đoạn.

Trong thông báo phát ra trưa 23.12, Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia cho biết đã “ngay lập tức liên hệ với đầu mối Bộ ngoại giao để nắm tình hình người Việt và được biết hiện chưa có thông tin nào về người nước ngoài ở khu vực này”.

“Đại sứ quán Việt Nam đề nghị người Việt tại Indonesia không di chuyển tới vùng ảnh hưởng của sóng thần” – thông báo của Đại sứ quán lưu ý.

“Đối với những trường hợp người Việt Nam đang mắc kẹt tại khu vực này hoặc cần hỗ trợ, liên hệ ngay với Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia qua đường dây nóng: (+62 21) 31907165, (62) 811161025 hoặc số hotline Bảo hộ công dân của Cục lãnh sự, Bộ Ngoại giao Việt Nam +84981848484” – Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia thông tin thêm.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Video: Sóng thần Indonesia ập tới cuốn phăng ban nhạc đang biểu diễn

Thanh Hà |

Các thành viên của Seventeen, ban nhạc pop Indonesia cùng khán giả đang biểu diễn vào đêm 22.12 khi trận sóng thần ập tới.

Indonesia yêu cầu dân sơ tán khỏi eo biển Sunda tới ngày Giáng sinh

Hải Anh |

Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Địa vật lý Indonesia (BMKG) Dwikorita Karnawati cho biết đang tiếp tục tìm hiểu nguyên nhân gây sóng thần và kêu gọi cư dân sống ở khu vực ven eo biển Sunda sơ tán, tránh xa khu vực này cho đến ngày 25.12.

Số thương vong trong sóng thần Indonesia tăng vọt

Thanh Hà |

Cư quan giảm nhẹ thiên tai Indonesia cho biết, 43 người đã chết và 584 người khác bị thương sau khi sóng thần tấn công các khu vực ven biển quanh eo biển Sunda giữa đảo Sumatra và Java vào tối 22.12.

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Video: Sóng thần Indonesia ập tới cuốn phăng ban nhạc đang biểu diễn

Thanh Hà |

Các thành viên của Seventeen, ban nhạc pop Indonesia cùng khán giả đang biểu diễn vào đêm 22.12 khi trận sóng thần ập tới.

Indonesia yêu cầu dân sơ tán khỏi eo biển Sunda tới ngày Giáng sinh

Hải Anh |

Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Địa vật lý Indonesia (BMKG) Dwikorita Karnawati cho biết đang tiếp tục tìm hiểu nguyên nhân gây sóng thần và kêu gọi cư dân sống ở khu vực ven eo biển Sunda sơ tán, tránh xa khu vực này cho đến ngày 25.12.

Số thương vong trong sóng thần Indonesia tăng vọt

Thanh Hà |

Cư quan giảm nhẹ thiên tai Indonesia cho biết, 43 người đã chết và 584 người khác bị thương sau khi sóng thần tấn công các khu vực ven biển quanh eo biển Sunda giữa đảo Sumatra và Java vào tối 22.12.