Đại sứ quán Việt Nam hướng dẫn công dân khi Ấn Độ phong tỏa toàn quốc

Hải Anh |

Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ nhắc lại lời kêu gọi của cộng đồng “Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào, ai ở chỗ nào ở yên chỗ đó” nhằm tránh trường hợp quá tải cho các cơ sở cách ly trong nước.

Ngày 25.3, Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ ra thông báo về tình hình dịch bệnh COVID-19, trong đó thông tin về các biện pháp chống dịch của chính phủ Ấn Độ, chính sách xuất nhập cảnh, cư trú của Ấn Độ trong thời điểm dịch COVID-19 và thông báo lưu ý đối với người Việt Nam tại Ấn Độ.

Trong thông báo, Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ "khuyến nghị các công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc tại sở tại bình tĩnh, chấp hành nghiêm túc các quy định và chỉ dẫn của Chính phủ Ấn Độ: Tuân thủ lệnh giới nghiêm, hạn chế đi lại, trừ khi cần thiết hoặc phục vụ nhu cầu thiết yếu, hạn chế tối đa tiếp xúc đông người..."

"Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ mong muốn nhắc lại lời kêu gọi của cộng đồng “Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào, ai ở chỗ nào ở yên chỗ đó” nhằm tránh trường hợp quá tải cho các cơ sở cách ly trong nước, gây ảnh hưởng đến những nỗ lực phòng, chống dịch bệnh của Chính phủ hiện nay" - Đại sứ quán nêu rõ.

Thông báo cũng cung cấp thông tin về 52 điểm xét nghiệm y tế có uy tín của chính phủ Ấn Độ để trong trường hợp công dân có vấn đề về sức khỏe/xuất hiện các triệu chứng gần giống như nhiễm COVID-19 có thể liên hệ, thực hiện xét nghiệm.

Thông báo về việc đăng ký thông tin công dân với Đại sứ quán và nguyện vọng được hỗ trợ trở về Việt Nam, Đại sứ quán cho biết, chuyến bay VJ972 đã khởi hành từ New Delhi về Hà Nội vào ngày 21.3 là chuyến bay thẳng cuối cùng trở về Việt Nam trước khi lệnh phong tỏa có hiệu lực tại Ấn Độ.

"Theo biện pháp cấp thiết hiện hành, Ấn Độ vẫn tiếp tục phong tỏa các sân bay trong 21 ngày tới. Chưa có thông tin về việc tổ chức các chuyến bay quốc tế trong các ngày tới, bà con cần chủ động cập nhật thông tin, tránh tin hoặc vô tình tham gia lan truyền các thông tin không chính thức trên mạng xã hội. Khi có lịch trình tổ chức các chuyến bay, Đại sứ quán sẽ thông tin đến bà con" - thông báo nêu rõ.

Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ sẽ triển khai thực hiện đăng ký thông tin công dân Việt Nam hiện đang ở Ấn Độ, nhằm ghi nhận nhu cầu đăng ý thông tin theo dõi các thông báo được cập nhật thường xuyên của Đại sứ quán về tình hình dịch bệnh COVID-19 và các biện pháp liên quan đến xuất nhập cảnh của Chính phủ; yêu cầu cần được hỗ trợ trong trường hợp khẩn cấp như can thiệp với cơ quan y tế sở tại để được điều trị; đăng ký nguyện vọng trở về Việt Nam....

"Đại sứ quán sẽ thu thập thông tin, phân loại và lập danh mục theo thứ tự đăng ký của từng công dân (ưu tiên những trường hợp khẩn cấp) kịp thời báo cáo Chính phủ xem xét, giải quyết" - thông báo đăng chiều 25.3 cho hay. Đối với các trường hợp khẩn cấp, công dân có thể liên hệ trực tiếp với Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ thông qua tổng đài bảo hộ công dân: +91 7303625588.

Ngày 24.3, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi phát thông điệp toàn quốc, chỉ đạo toàn dân thực hiện giữ khoảng cách xã hội để ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19. Ấn Độ phong toả hoàn toàn trong vòng 21 ngày, có hiệu lực từ 00h00 ngày 25.3.

Trước đó, ngày 23.3, Chính phủ Ấn Độ đã ra quyết định hỗ trợ dịch vụ lãnh sự thiết yếu cho công dân nước ngoài không thể rời khỏi Ấn Độ do chịu ảnh hưởng bởi biện pháp phong tỏa chống dịch COVD-19 của Chính phủ, theo Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ.

"Trong trường hợp thị thực thông thường, thị thực điện tử hay giấy phép lưu trú của người nước ngoài (áp dụng với tất cả các quốc tịch) hết hạn hoặc sắp hết hạn trong thời gian từ (cuối) ngày 13.3.2020 tới (cuối) ngày 15.4.2020, thì các giấy tờ này sẽ được gia hạn tới (cuối) ngày 15.4.2020 mà không thu phí/lệ phí.

Việc nộp đơn xin gia hạn các giấy tờ được thực hiện trực tuyến, cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận là Cơ quan Đăng ký và quản lý Người nước ngoài tại khu vực cư trú (FRRO/FRO).

Nếu người nước ngoài có nhu cầu xuất cảnh trong thời gian trên, việc xuất cảnh được chấp thuận mà không thu phí phạt cư trú quá hạn" - Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ thông tin. 

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

COVID-19 ở mức nào mà Ấn Độ thực hiện cuộc phong tỏa lớn nhất hành tinh

Song Minh |

Ấn Độ, quốc gia đông dân thứ 2 thế giới, hiện mới có chưa đến 500 ca nhiễm COVID-19, nhưng 1,3 tỉ dân bị phong tỏa từ ngày hôm nay, 25.3.

Đã đưa 100 công dân Việt Nam mắc kẹt tại sân bay Thái Lan, Singapore về nước

Song Minh |

Khoảng 100 công dân Việt Nam mắc kẹt tại các sân bay ở Thái Lan và Singapore đã được đưa về nước hôm 24.3.

Không muốn tụt hậu 21 năm vì COVID-19, Ấn Độ phong tỏa toàn quốc 21 ngày

HỒNG HẠNH |

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nhấn mạnh, nếu không muốn tụt hậu 21 năm vì COVID-19, người dân cần phải thực hiện nghiêm túc lệnh phong tỏa toàn quốc trong 21 ngày.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

COVID-19 ở mức nào mà Ấn Độ thực hiện cuộc phong tỏa lớn nhất hành tinh

Song Minh |

Ấn Độ, quốc gia đông dân thứ 2 thế giới, hiện mới có chưa đến 500 ca nhiễm COVID-19, nhưng 1,3 tỉ dân bị phong tỏa từ ngày hôm nay, 25.3.

Đã đưa 100 công dân Việt Nam mắc kẹt tại sân bay Thái Lan, Singapore về nước

Song Minh |

Khoảng 100 công dân Việt Nam mắc kẹt tại các sân bay ở Thái Lan và Singapore đã được đưa về nước hôm 24.3.

Không muốn tụt hậu 21 năm vì COVID-19, Ấn Độ phong tỏa toàn quốc 21 ngày

HỒNG HẠNH |

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nhấn mạnh, nếu không muốn tụt hậu 21 năm vì COVID-19, người dân cần phải thực hiện nghiêm túc lệnh phong tỏa toàn quốc trong 21 ngày.