Thông tin đăng trên website Đại sứ quán Việt Nam tại Italia ngày 23.3 khuyến cáo với công dân Việt Nam quá cảnh qua Hong Kong, Thái Lan để về nước nêu rõ, với Hong Kong, từ 00h00 thứ Tư, 25.3, sân bay Hong Kong không cho quá cảnh. Do đó, "công dân tránh quá cảnh qua Hong Kong sau thời gian trên".
Với Thái Lan, khuyến cáo nêu rõ mọi công dân nước ngoài cần có giấy chứng nhận y tế âm tính với COVID-19 để có thể quá cảnh tại Thái Lan. Các trường hợp khách nước ngoài muốn nhập cảnh Thái Lan cần có thêm giấy bảo hiểm y tế có hạn mức tối thiểu là 100.000 USD.
Hiện tại, hầu hết các hãng hàng không đã dừng các chuyến bay từ Thái Lan đi Việt Nam, chỉ còn hãng Thai Airways chưa công bố dừng hẳn nhưng thường xuyên hoãn, hủy chuyến.
"Công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại nước ngoài cân nhắc việc về nước qua đường Thái Lan" - khuyến cáo của Đại sứ quán nhấn mạnh.
Trước đó, ngày 22.3, Đại sứ quán Việt Nam tại Italia thông báo về đăng ký công dân trong thời kỳ dịch COVID-19 tại Italia, Cyprus (Síp), Malta, San Marino trong đó lưu ý, dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp. Theo Đại sứ quán, ngày càng có nhiều quốc gia quyết định đóng cửa biên giới, dừng cho phép quá cảnh, các chuyến bị hủy... khiến việc đi lại của công dân trở nên rất rủi ro.
Trong bản thông báo, Đại sứ quán Việt Nam tại Italia khuyến nghị các công dân Việt Nam: "Hạn chế tối đa việc di chuyển trong thời điểm này. Đây là hành động để bảo vệ bản thân không bị lây nhiễm, mắc kẹt tại các sân bay, cũng là góp phần vào nỗ lực chung ngăn dịch bệnh lan rộng. Trường hợp công dân đã đặt vé máy bay về nước: cần cập nhật liên tục các quy định của nước sở tại về di chuyển, của các hãng hàng không, của sân bay quá cảnh... trước khi quyết định rời nơi cư trú".
Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Italia, trường hợp công dân thực sự có nhu cầu (hoặc bất khả kháng), công dân cần thực hiện đăng ký công dân trực tuyến tại địa chỉ website của Đại sứ quán Việt Nam tại Italia, Cyprus (Síp), Malta, San Marino theo link đăng tải trên website của Đại sứ quán.
"Trên cơ sở tiếp nhận thông tin đăng ký nguyện vọng về Việt Nam của công dân trong đợt dịch bệnh COVID-19, Đại sứ quán sẽ báo cáo về các cơ quan chức năng trong nước để tổng hợp nhu cầu, xem xét phương án tổ chức các chuyến bay thương mại (công dân tự chịu chi phí), bố trí chỗ cách ly tại Việt Nam, phù hợp với khả năng thu xếp trong nước" - thông báo nêu rõ.