Đại sứ quán Israel chiếu phim tưởng niệm nạn nhân Holocaust

Thanh Hà |

Ngày 20.2, Đại sứ quán Israel tại Việt Nam tổ chức buổi chiếu phim điện ảnh "Vượt biển" (Across the water) tại trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh nhân dịp tưởng niệm nạn nhân Holocaust năm 2019.

Tưởng niệm Holocaust là hoạt động thường niên của Đại sứ quán Israel. Năm nay, sự kiện có sự phối hợp của Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam và trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

Thông qua bộ phim Đan Mạch "Vượt biển", khách mời và đông đảo sinh viên được theo dõi cuộc chạy trốn phát xít của một gia đình ở Copenhaghen năm 1943. Di tản tới làng chài Gilleleje, nhà Itkin bắt gặp những người tị nạn đang chuẩn bị lên thuyền sang Thụy Điển và buộc phải đặt số phận mình vào tay những người lạ mặt.

Bộ phim dựa trên sự kiện có thật do Nicolo Donato đạo diễn, người có ông nội là một ngư phủ Đan Mạch từng dũng cảm đưa người tị nạn đến nơi an toàn.

Đại sứ Israel tại Việt Nam Nadav Eshcar chia sẻ thông điệp tại sự kiện: “Holocaust là thời kỳ duy nhất mà sự khinh miệt giáo lý thiêng liêng và đạo đức đạt tới mức không thể tưởng tượng được. Chúng ta tập trung hôm nay để tưởng nhớ hàng triệu người đã hứng chịu tội ác tàn bạo chỉ vì sự khác biệt, hoặc chính xác hơn, họ bị coi là khác biệt".

Ngày 27.1 hàng năm được Liên Hợp Quốc chọn là ngày Tưởng niệm quốc tế các nạn nhân Holocaust, cuộc thảm sát 6 triệu người Do Thái do phát xít Đức và đồng minh thực hiện trong Thế chiến thứ 2. Sự kiện tưởng niệm hy vọng giúp người dân có thêm hiểu biết và đồng cảm với các nạn nhân Holocaust.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Israel mở đường dây nóng hỗ trợ nạn nhân bị tấn công trên mạng

Hoàng Linh |

Israel mới đây đã mở một đường dây nóng, với nhân viên phần lớn là các cựu chiến binh của các đơn vị điện toán quân sự, cho phép các doanh nghiệp và cá nhân báo cáo về việc bị tấn công trên mạng và nhận các giải pháp thực tế kịp thời.

Israel giăng "Vòm sắt" khắp nơi khi Syria cảnh báo tấn công trả đũa

Thanh Hà |

Quân đội Israel đã triển khai hệ thống tên lửa "Iron Dome" (Vòm sắt) ở Tel Aviv và các khu vực khác trên lãnh thổ sau khi Syria cảnh báo sẽ tấn công trả đũa vào sân bay Ben Gurion nếu Liên Hợp Quốc không ngăn chặn các hành động tương tự từ Israel vào Syria.

Nga đồng ý "chịu đựng" các cuộc tấn công của Israel vào Syria

Ngọc Vân |

Nga đồng ý không phản đối các cuộc tấn công của Israel vào Syria sau khi hai bên tham vấn lẫn nhau và đạt được một số quy tắc mới.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Israel mở đường dây nóng hỗ trợ nạn nhân bị tấn công trên mạng

Hoàng Linh |

Israel mới đây đã mở một đường dây nóng, với nhân viên phần lớn là các cựu chiến binh của các đơn vị điện toán quân sự, cho phép các doanh nghiệp và cá nhân báo cáo về việc bị tấn công trên mạng và nhận các giải pháp thực tế kịp thời.

Israel giăng "Vòm sắt" khắp nơi khi Syria cảnh báo tấn công trả đũa

Thanh Hà |

Quân đội Israel đã triển khai hệ thống tên lửa "Iron Dome" (Vòm sắt) ở Tel Aviv và các khu vực khác trên lãnh thổ sau khi Syria cảnh báo sẽ tấn công trả đũa vào sân bay Ben Gurion nếu Liên Hợp Quốc không ngăn chặn các hành động tương tự từ Israel vào Syria.

Nga đồng ý "chịu đựng" các cuộc tấn công của Israel vào Syria

Ngọc Vân |

Nga đồng ý không phản đối các cuộc tấn công của Israel vào Syria sau khi hai bên tham vấn lẫn nhau và đạt được một số quy tắc mới.