Đại sứ Mỹ thông tin về việc tăng thuế chống bán phá giá cá tra Việt Nam

Vân Anh |

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink khẳng định, không có sự gián đoạn nào đáng kể về mặt hàng xuất khẩu cá tra của Việt Nam sang Mỹ.

Tại cuộc họp báo ngày 26.3, trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến việc Bộ Thương mại Mỹ tăng thuế chống bán phá giá cá tra Việt Nam lên hơn 5 lần, Đại sứ Daniel Kritenbrink cho biết, việc tăng thuế không làm gián đoạn đáng kể mặt hàng mặt hàng xuất khẩu cá da trơn của Việt Nam sang Mỹ. Và hiện Việt Nam có sự tiếp cận hoàn toàn đầy đủ thị trường Mỹ, trong đó có mặt hàng cá tra.

"Liên quan đến quyết định áp thuế bán phá giá cá tra mà Bộ Thương mại Mỹ (DOC) đưa ra hôm 20.3, đây là việc xem xét lại thường xuyên và định kỳ của Mỹ đối với các mặt hàng xuất khẩu, trong đó có sản phẩm fillet cá da trơn" - Đại sứ Kritenbrink nói và khẳng định Mỹ tiếp tục là thị trường nhập khẩu lớn nhất đối với cá da trơn của Việt Nam.

Ngày 20.3, Bộ Thương mại Mỹ công bố áp mức thuế chống bán phá giá cá tra xuất khẩu vào Mỹ trong đợt xem xét hành chính lần thứ 13 là 3.87 USD/kg. Theo Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam VASEP, so với mức 0.69 USD/kg của lần xem xét hành chính lần thứ 12, mức thuế công bố lần này đã tăng 5,61 lần, và phản đối quyết định thiếu công bằng này của DOC.

Đại sứ Mỹ Daniel Kritenbrink tại cuộc họp báo ngày 26.3. Ảnh: Vân Anh
Đại sứ Mỹ Daniel Kritenbrink tại cuộc họp báo ngày 26.3. Ảnh: Vân Anh

Đại sứ Kritenbrink cho rằng, quan hệ thương mại Việt-Mỹ có nhiều khía cạnh tích cực, trong 2 thập kỷ qua, thương mại song phương tăng gấp 12.000 gần, đạt kim ngạch 52 tỉ USD.

"Quan hệ hợp tác thương mại giữa Mỹ với Việt Nam là sống còn. Nhưng chúng tôi tiếp tục được nghe từ phía Mỹ rằng những thách thức trong lĩnh vực kinh doanh của họ tiếp tục tăng lên. Hiện nay có nhiều công ty Mỹ đầu tư tại Việt Nam. Mỹ đang đầu tư nhiều vào Việt Nam kể cả nghĩa đen và bóng. Tôi hy vọng các đối tác Việt Nam sẽ tiến hành các bước cụ thể để giải quyết những quan ngại mà các doanh nghiệp Mỹ nêu ra.

Điều chúng tôi mong đợi là Việt Nam có môi trường kinh doanh minh bạch, cởi mở, áp dụng quy định công bằng với doanh nghiệp trong và ngoài nước" - Đại sứ Kritenbrink nói.

Đại sứ Mỹ bày tỏ: "Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với đối tác Việt Nam về những vấn đề mà chúng tôi quan ngại. Với việc giải quyết này, chúng tôi tin rằng Việt Nam tiếp tục duy trì danh tiếng là điểm đến hấp dẫn với nhà đầu tư nước ngoài".

Vân Anh
TIN LIÊN QUAN

Kỳ 2: Mở “đường bơi” mới cho cá tra

TRẦN LƯU - KHÁNH VŨ |

Sau khi chạm mức kỷ lục hơn 1,7 tỉ USD trong năm 2017, xuất khẩu cá tra đang hướng đến một kỷ lục mới: Đạt từ 2-2,2 tỉ USD trong năm 2018. Với cả những thuận lợi và thách thức đang đặt ra, liệu con cá tra có thể “vượt vũ môn” để hoàn thành cột mốc lịch sử này?...

Thách thức và cơ hội

KỲ QUAN |

Bộ Thương mại Mỹ (DOC) vừa công bố kết luận cuối cùng về việc rà soát hành chính lần thứ 13 (POR 13), theo đó cá tra của VN sẽ bị áp dụng mức thuế chống bán phá giá cao kỷ lục, từ 2,39 đến 7,74 USD/kg, cao hơn giá bán hiện tại.

Kiến nghị WTO về việc Mỹ hạn chế nhập khẩu cá tra từ Việt Nam

L.V |

Việt Nam vừa gửi đơn kiến nghị lên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) về việc Mỹ hạn chế nhập khẩu cá tra từ Việt Nam.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Kỳ 2: Mở “đường bơi” mới cho cá tra

TRẦN LƯU - KHÁNH VŨ |

Sau khi chạm mức kỷ lục hơn 1,7 tỉ USD trong năm 2017, xuất khẩu cá tra đang hướng đến một kỷ lục mới: Đạt từ 2-2,2 tỉ USD trong năm 2018. Với cả những thuận lợi và thách thức đang đặt ra, liệu con cá tra có thể “vượt vũ môn” để hoàn thành cột mốc lịch sử này?...

Thách thức và cơ hội

KỲ QUAN |

Bộ Thương mại Mỹ (DOC) vừa công bố kết luận cuối cùng về việc rà soát hành chính lần thứ 13 (POR 13), theo đó cá tra của VN sẽ bị áp dụng mức thuế chống bán phá giá cao kỷ lục, từ 2,39 đến 7,74 USD/kg, cao hơn giá bán hiện tại.

Kiến nghị WTO về việc Mỹ hạn chế nhập khẩu cá tra từ Việt Nam

L.V |

Việt Nam vừa gửi đơn kiến nghị lên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) về việc Mỹ hạn chế nhập khẩu cá tra từ Việt Nam.