Đại sứ Mỹ nói về “cuộc hôn nhân hoàn hảo” giữa sản phẩm Mỹ và người tiêu dùng Việt

Vân Anh |

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink ví Triển lãm quốc tế về thực phẩm và khách sạn Hà Nội 2018 là “cuộc hôn nhân hoàn hảo” về lợi ích tương hợp giữa sản phẩm chất lượng cao của Mỹ và lợi ích của người tiêu dùng Việt Nam.

Phát biểu tại triển lãm Food & Hotel Hanoi 2018 lần đầu tiên có sự tham gia của các doanh nghiệp Mỹ vào chiều 29.11, Đại sứ Kritenbrink nhấn mạnh, ẩm thực Việt Nam nổi tiếng thế giới, còn Mỹ nổi tiếng không kém về chất lượng sản phẩm nông nghiệp. Do đó, triển lãm là “cuộc hôn nhân hoàn hảo” giữa lợi ích của các doanh nghiệp Mỹ và lợi ích của người tiêu dùng Việt Nam.

Đại sứ Kritenbrink khẳng đinh, Mỹ quan tâm đến việc xây dựng mối quan hệ hợp tác với Việt Nam và Mỹ đầu tư vào sự thành công của Việt Nam.

“Chúng tôi vui mừng khi thấy quan hệ thương mại giữa hai nước phát triển ngày càng vững chắc. Năm ngoái, tổng kim ngạch xuất khẩu song phương đạt 58 tỉ USD, trong đó xuất nhập khẩu nông sản và thực phẩm của Mỹ sang Việt Nam đạt 4 tỉ USD, tăng trưởng 65% so với năm trước đó.

Chúng tôi nhận thấy sự tăng trưởng rộng khắp các mặt hàng, từ bông vải, đậu nành đến sản phẩm sữa. Nông dân và doanh nghiệp Mỹ mong muốn xuất khẩu những sản phẩm chất lượng cao đến thị trường Việt Nam” - Đại sứ Mỹ nói.

Đại sứ Mỹ Daniel Kritenbrink phát biểu tại Triển lãm quốc tế thực phẩm và khách sạn Hà Nội 2018. Ảnh: Vân Anh
Gian hàng thịt xuất khẩu của Mỹ. Ảnh: Vân Anh
Đại sứ Kritenbrink cho biết, Việt Nam là thị trường tiềm năng cho các sản phẩm của Mỹ. Ngân hàng Thế giới dự báo Việt Nam là nước có tốc độc phát triển nhanh nhất trong 20 năm tới. Cùng với sự phát triển của nền kinh tế, người tiêu dùng Việt Nam ngày càng quan tâm đến độ an toàn và chất lượng của sản phẩm, trong khi các sản phẩm của Mỹ đáp ứng được yêu cầu này.

Theo Đại sứ Kritenbrink, với nhiều nhà xuất khẩu nông sản của Việt Nam thì Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất, trong khi Việt Nam là thị trường lớn thứ 6 của Mỹ về nông sản, thực phẩm.

“Đại sứ quán Mỹ cam kết ủng hộ xuất khẩu nông sản của Mỹ vào Việt Nam. Chúng tôi tự hào khi cung cấp sản phẩm an toàn, tin cậy, chất lượng đẳng cấp thế giới đến người tiêu dùng Việt Nam. Thực phẩm là một trong những yếu tố đưa mọi người đến với nhau và chúng tôi rất vui mừng khi được là một phần của điều đó” - Đại sứ nói.

Đại sứ Mỹ Daniel Kritenbrink phát biểu tại Triển lãm quốc tế thực phẩm và khách sạn Hà Nội 2018. Ảnh: Vân Anh
Khoai tây Mỹ tại triển lãm. Ảnh: Vân Anh
Trả lời câu hỏi của Lao Động về những trở ngại trong xuất khẩu hàng nông sản Mỹ và Việt Nam và ngược lại, Đại sứ Kritenbrink cho biết mặc dù có một số trở ngại nhất định, song ông nhìn thấy cơ hội nhiều hơn.

“Chúng tôi có mối quan hệ tốt với chính phủ Việt Nam và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam. Chúng tôi cũng thường xuyên đối thoại với Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường, và phần lớn tin tức là tích cực. Chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác về nông nghiệp để vượt qua mọi thách thức nên tôi lạc quan về mối quan hệ này trong thời gian tới” - Đại sứ nói.

Đại sứ Mỹ Daniel Kritenbrink phát biểu tại Triển lãm quốc tế thực phẩm và khách sạn Hà Nội 2018. Ảnh: Vân Anh
Sản phẩm thịt bò Mỹ. Ảnh: Vân Anh
Về vấn đề thâm hụt thương mại, Đại sứ Kritenbrink cho biết, phái đoàn ngoại giao Mỹ tại Việt Nam đang cố gắng làm 2 việc. Thứ nhất là tiếp tục tổ chức những sự kiện như cuộc triển lãm này để người tiêu dùng Việt Nam thấy những sản phẩm chất lượng cao của Mỹ. Bên cạnh đó, Mỹ sẽ thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực, về năng lượng, hàng không, thành phố thông minh, công nghệ với Việt Nam.

Thứ hai, Mỹ sẽ tiếp tục làm việc với các đối tác Việt Nam để đảm bảo thương mại hai bên bình đẳng, công bằng và có đi có lại. Đại sứ tin rằng hai bên có nhiều cơ hội để thúc đẩy hợp tác và giảm thâm hụt thương mại.

Đại sứ Mỹ Daniel Kritenbrink phát biểu tại Triển lãm quốc tế thực phẩm và khách sạn Hà Nội 2018. Ảnh: Vân Anh
Phô mai, trái cây Mỹ. Ảnh: Vân Anh
Vân Anh
TIN LIÊN QUAN

Mỹ cam kết 5 ưu tiên ủng hộ Việt Nam thịnh vượng, độc lập

Vân Anh |

Đại sứ Daniel J. Kritenbrink nhấn mạnh 5 ưu tiên của Mỹ tại Việt Nam cũng như cách thức để xây dựng mối quan hệ đối tác mạnh mẽ Việt-Mỹ trong một thế giới còn nhiều bất ổn.

Đại sứ Mỹ: Triển vọng hợp tác năng lượng Việt-Mỹ là tuyệt vời

Vân Anh |

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel J. Kritenbrink lạc quan về triển vọng hợp tác tuyệt vời giữa Việt Nam và Mỹ trong lĩnh vực năng lượng, gọi đây là một trong những lĩnh vực hợp tác quan trọng nhất giữa hai nước.

Việt Nam mong quan hệ song phương thực chất, hiệu quả hơn sau bầu cử giữa kỳ Mỹ

Thanh Hà |

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng bình luận về kết quả bầu cử giữa kỳ Mỹ trong cuộc họp báo chiều 8.11.  

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Mỹ cam kết 5 ưu tiên ủng hộ Việt Nam thịnh vượng, độc lập

Vân Anh |

Đại sứ Daniel J. Kritenbrink nhấn mạnh 5 ưu tiên của Mỹ tại Việt Nam cũng như cách thức để xây dựng mối quan hệ đối tác mạnh mẽ Việt-Mỹ trong một thế giới còn nhiều bất ổn.

Đại sứ Mỹ: Triển vọng hợp tác năng lượng Việt-Mỹ là tuyệt vời

Vân Anh |

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel J. Kritenbrink lạc quan về triển vọng hợp tác tuyệt vời giữa Việt Nam và Mỹ trong lĩnh vực năng lượng, gọi đây là một trong những lĩnh vực hợp tác quan trọng nhất giữa hai nước.

Việt Nam mong quan hệ song phương thực chất, hiệu quả hơn sau bầu cử giữa kỳ Mỹ

Thanh Hà |

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng bình luận về kết quả bầu cử giữa kỳ Mỹ trong cuộc họp báo chiều 8.11.