Đại sứ Mỹ Nikki Haley: Liên Hợp Quốc thành kiến rành rành với Israel

Hạ Anh |

Mỹ phủ quyết dự thảo kêu gọi các biện pháp bảo vệ người Palestine trong phiên họp Hội đồng Bảo an ngày 1.6. Trong khi đó, dự thảo do Washington soạn thảo nhằm lên án Hamas về bạo lực ở Gaza cũng không nhận được bất cứ sự ủng hộ nào.

Đại sứ Mỹ Nikki Haley tuyên bố, "bây giờ việc Liên Hợp Quốc thành kiến tột cùng với Israel hoàn toàn rõ ràng", các thành viên hội đồng "sẵn sàng đổ lỗi cho Israel nhưng không muốn đổ lỗi cho Hamas".

10 quốc gia, bao gồm Trung Quốc, Pháp và Nga đã bỏ phiếu ủng hộ dự thảo của Kuwait thay mặt cho các quốc gia Arab soạn thảo. 4 quốc gia khác là Anh, Ethiopia, Hà Lan và Ba Lan - bỏ phiếu trắng.

Đại sứ của Kuwait Mansour al-Otaibi nói rằng, sự phủ quyết của Mỹ "làm gia tăng sự tuyệt vọng của người Palestine", tiếp tay cho bạo lực leo thang hơn nữa và "nuôi dưỡng sự hận thù và cực đoan".

Dự thảo do Kuwait soạn kêu gọi "các biện pháp bảo đảm an toàn và bảo vệ" cho dân thường người Palestine ở Gaza và khu vực Bờ Tây bị chiếm đóng, đồng thời yêu cầu một báo cáo của Liên Hợp Quốc về các đề xuất cho một cơ chế bảo vệ quốc tế.

Nikki Haley tuyên bố trước hội đồng rằng, biện pháp này không thể hiện chính xác các sự kiện gần đây ở Gaza khi lên án Israel về tình trạng bạo lực mà không đề cập đến Hamas, lực lượng kiểm soát Gaza.

"Hamas chịu trách nhiệm chính về điều kiện sống tồi tệ ở Gaza", bà nói trước cuộc bỏ phiếu.

Trong một cuộc bỏ phiếu thứ hai, Mỹ cũng không giành được sự ủng hộ cho dự thảo kêu gọi người Palestine ngừng biểu tình tại Gaza và lên án Hamas. 11 quốc gia bỏ phiếu trắng, trong khi Nga và hai nước khác phản đối.

AFP nhận định, kết quả của hai cuộc bỏ phiếu đã làm sâu sắc thêm bế tắc tại cơ quan hàng đầu của Liên Hợp Quốc trong việc ứng phó với cuộc khủng hoảng Israel-Palestine mà một phái viên Liên Hợp Quốc cảnh báo đang ở gần bờ vực chiến tranh.

"Phiên họp này là một cơ hội khác cho Hội đồng đã bị bỏ lỡ", Đại sứ Pháp Francois Delattre nói.

Sau 2 cuộc bỏ phiếu thất bại, các nhà ngoại giao Arab cho biết đang cân nhắc việc chuyển nghị quyết sang Đại hội đồng Liên Hợp Quốc với kỳ vọng nhận được sự phê chuẩn.

Hai cuộc bỏ phiếu tại Hội đồng Bảo an diễn ra vài giờ sau khi một phụ nữ trẻ người Palestine bị binh sĩ Israel bắn chết gần hàng rào biên giới Gaza. Ít nhất 123 người Palestine bị lực lượng Israel giết kể từ khi các cuộc biểu tình nổ ra vào cuối tháng 3. Không người Israel nào bị sát hại.

Hạ Anh
TIN LIÊN QUAN

Mỹ trước nguy cơ bị cô lập trong cuộc họp Hội đồng Bảo an về xung đột Palestine - Israel

Thanh Hà |

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ họp trong hôm nay (30.5) để thảo luận về các cuộc tấn công bằng hỏa lực của người Palestine vào Israel, theo đề xuất của Mỹ.

Syria sẵn sàng điều binh xuống phía nam bất chấp cảnh báo lạnh lùng của Mỹ

Thanh Hà |

Quân đội Syria đã hoàn tất việc chuẩn bị cho cuộc tấn công sắp tới nhằm vào các khu vực do lực lượng nổi dậy kiểm soát ở phía tây nam Syria.

Mỹ cảnh báo Syria chớ dại điều binh tiến về phương nam

Hạ Anh |

Mỹ tuyên bố sẽ thực hiện "các biện pháp kiên quyết và thích đáng" để bảo vệ việc ngừng bắn ở phía nam Syria nếu các lực lượng của Tổng thống Bashar al-Assad tấn công các lực lượng nổi dậy tại đây.

Những giải pháp nào vực dậy thị trường bất động sản năm 2023?

Bảo Chương |

Vướng mắc pháp lý của thị trường bất động sản hiện nay là vướng mắc lớn nhất, chiếm 70% khó khăn của các dự án bất động sản, nhà ở mà nếu không có giải pháp xử lý kịp thời, hiệu quả thì thị trường bất động sản có thể trượt vào suy thoái.

Công nhân nợ lương ở Lào Cai: Công đoàn đã hỗ trợ hàng nghìn suất quà Tết

Văn Đức |

Hơn 1.000 công nhân của Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt - Trung bị nợ lương gần 1 năm nay được tổ chức Công đoàn hỗ trợ hàng nghìn suất quà Tết.

Bắc Ninh: Báo Lao Động vào cuộc, người lao động được nhận lương sát Tết

Bảo Hân |

Tổng cộng có 15 công nhân đã nghỉ việc tại Công ty Cổ phần Gỗ nhựa sinh thái Việt Nam (có nhà máy sản xuất tại huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) bị nợ lương đã được trả lương ngay sát Tết, giúp họ có tiền để mua sắm Tết cho gia đình.

Dòng vốn khối ngoại không còn lạc nhịp với thị trường

Gia Miêu |

Đà mua ròng mạnh mẽ của khối ngoại được giới chuyên gia đánh giá là điểm sáng hiếm hoi trong bối cảnh tâm lý thị trường giao dịch thận trọng, từ đó tạo lực nâng đỡ cho thị trường trong thời gian tới.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Mỹ trước nguy cơ bị cô lập trong cuộc họp Hội đồng Bảo an về xung đột Palestine - Israel

Thanh Hà |

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ họp trong hôm nay (30.5) để thảo luận về các cuộc tấn công bằng hỏa lực của người Palestine vào Israel, theo đề xuất của Mỹ.

Syria sẵn sàng điều binh xuống phía nam bất chấp cảnh báo lạnh lùng của Mỹ

Thanh Hà |

Quân đội Syria đã hoàn tất việc chuẩn bị cho cuộc tấn công sắp tới nhằm vào các khu vực do lực lượng nổi dậy kiểm soát ở phía tây nam Syria.

Mỹ cảnh báo Syria chớ dại điều binh tiến về phương nam

Hạ Anh |

Mỹ tuyên bố sẽ thực hiện "các biện pháp kiên quyết và thích đáng" để bảo vệ việc ngừng bắn ở phía nam Syria nếu các lực lượng của Tổng thống Bashar al-Assad tấn công các lực lượng nổi dậy tại đây.