Đại sứ Mỹ lần đầu tiên họp báo sau 4 tháng nhậm chức tại Việt Nam

Vân Anh |

Ngày 26.3, tại buổi họp báo đầu tiên kể từ khi nhậm chức tại Việt Nam, Đại sứ Mỹ Daniel Kritenbrink khẳng định, Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng nhất của Mỹ ở khu vực và thế giới.

Đại sứ Kritenbrink cho biết, trong hơn 4 tháng ông nhận nhiệm kỳ ở Việt Nam, hai nước đã có một loạt chuyến thăm song phương quan trọng. Tổng thống Donald Trump có chuyến đi thành công vào tháng 11.2017 tham dự APEC, đồng thời thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước đến Việt Nam. Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis thăm Việt Nam tháng 1.2018. Tàu sân bay USS Carl Vinson cũng vừa có chuyến thăm lịch sử đến Đà Nẵng.

Trước Tết, Tổng thống Donald Trump đã điện đàm với Chủ tịch Nước Trần Đại Quang, tái khẳng định cam kết tăng cường mối quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ. Các hoạt động giao thiệp giữa lãnh đạo cấp cao của hai nước ở mức cao chưa từng có.

"Việt Nam và Mỹ đã trải qua giai đoạn lịch sử sau chiến tranh gian khó, tạo lập quan hệ đối tác lâu dài, mạnh mẽ, có lợi cho khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương. Mỹ tin rằng khu vực này có tầm quan trọng sống còn, định hình tương lai của Mỹ trong thập kỷ tới' - Đại sứ Kritenbrink nói.

Nhà ngoại giao Mỹ khẳng định, như Tổng thống Donald Trump phát biểu trong chiến lược an ninh quốc gia và tại Hội nghị cấp cao APEC, Mỹ cam kết phấn đấu cho khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương tự do và cởi mở, trong đó các quốc gia tôn trọng chủ quyền, nguyên tắc pháp quyền và thúc đẩy thương mại công bằng. "Mối quan hệ đối tác Mỹ và Việt Nam là tuyệt đối quan trọng" - Đại sứ Kritenbrink nhấn mạnh.

Cũng tại buổi họp báo, Đại sứ Kritenbrink nhấn mạnh 5 ưu tiên hàng đầu trong mối quan hệ Việt-Mỹ, bao gồm an ninh, kinh tế thương mại, nhân quyền, giải quyết di sản chiến tranh và quan hệ giữa người dân hai nước. Đây tiếp tục là những ưu tiên hàng đầu, nhưng không thể hiện tất cả hoạt động hợp tác mà hai nước tiến hành, như trong các lĩnh vực y tế, môi trường, năng lượng...

Về an ninh, Đại sứ Kritenbrink cho biết, 2 nước sẽ tiếp tục hợp tác về những thách thức trên biển Đông, cùng nhau thực thi nghiêm túc các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về Triều Tiên. Mỹ tiếp tục giúp phát triển năng lực của cảnh sát biển và lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc của Việt Nam.

Về thương mại, hai bên thúc đẩy các hoạt động thương mại tự do, công bằng có đi có lại. Đại sứ cho biết, nhiều công ty hàng đầu của Mỹ đang đầu tư và tạo hàng nghìn việc làm tại Việt Nam. Thương mại song phương phát triển, Việt Nam là thị trường xuất khẩu phát triển nhanh nhất của Mỹ. Hai bên đang hợp tác để giảm thâm hụt thương mại song phương.

Nhân quyền là ưu tiên quan trọng của Mỹ. Bên cạnh đó, hai bên tiếp tục làm việc về vấn đề nhân đạo và di sản chiến tranh, đảm bảo tìm kiếm thông tin về người Mỹ mất tích trong chiến tranh. Mỹ cũng đang giúp Việt Nam rà phá bom mìn chưa nổ, xử lý ô nhiễm dioxin ở Biên Hòa.

Quan hệ giữa nhân dân 2 nước phát triển mạnh mẽ. Hiện có hơn 30.000 học sinh, sinh viên Việt Nam đang theo học tại Mỹ và trên 1.000 sinh viên Mỹ tại Việt Nam.

"Tôi xin nhắc lại, quan hệ đối tác với Việt Nam là một trong những mối quan hệ quan trọng nhất của Mỹ và Mỹ tiếp tục cam kết phấn đấu cho mối quan hệ này, cũng như cho an ninh, hòa bình tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương" - Đại sứ Kritenbrink nói.

Đại sứ Kritenbrink cũng chia sẻ, cá nhân ông và gia đình rất vui vì được ở Việt Nam. "Tại mọi nơi chúng tôi tới, mọi người đều thân thiện và chúng tôi được đón tiếp nồng hậu. Cả về công việc và cá nhân, tôi hạnh phúc được sống và làm việc tại Việt Nam" - Đại sứ Kritenbrink cho biết.

Vân Anh
TIN LIÊN QUAN

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.