Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam: Để truyền thông hữu hiệu cần truyền tải được sự chân thành

Thanh Hà |

Theo Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam, để truyền thông một cách hữu hiệu cần tạo ra sự tiếp xúc trực tiếp giữa người nói, người nghe, nhằm truyền tải sự chân thành đến với người nghe.

Hội thảo khoa học quốc tế: “Truyền thông chính sách và năng lực tiếp nhận của công chúng” diễn ra sáng 8.11 tại Trụ sở Văn phòng Quốc hội với sự tham dự của các chuyên gia Việt Nam và Hàn Quốc trong các lĩnh vực hoạch định, truyền thông và giảng dạy chính sách. Hội thảo nhằm tìm kiếm những sáng kiến, giải pháp để gắn kết người dân trong quá trình chính sách, từ đó nâng cao hiệu quả truyền thông chính sách.

Hội thảo gồm 2 phiên với 10 tham luận của các chuyên gia Việt Nam và Hàn Quốc. Trong phiên 1 tập trung vào kinh nghiệm của Việt Nam và Hàn Quốc trong truyền thông chính sách lấy công chúng làm trung tâm. Phiên 2 của hội thảo tập trung vào các giải pháp và sáng kiến nhằm tăng cường sự tham gia của công chúng trong quá trình chính sách.

Phát biểu tại phiên khai mạc hội thảo, PGS.TS Đỗ Chí Nghĩa – Tổng biên tập báo Đại biểu Nhân dân khẳng định, truyền thông chính sách là cần thiết, cấp thiết đối với xã hội, trọng tâm chính yếu trong xây dựng thực thi chính sách. Trong bối cảnh hiện nay, việc tham gia truyền thông trên mạng xã hội cần đưa mạng xã hội trở thành phương tiện truyền thông chính sách hữu hiệu, không để kẻ xấu lợi dụng…

“Để truyền thông một cách hữu ích cần tạo ra sự tiếp xúc trực tiếp giữa người nói, người nghe, truyền tải sự chân thành của chúng ta đến với người nghe. Mục đích cuối cùng của chúng ta trong việc xây dựng chính sách chính là người dân. Do đó, để người dân hiểu được lợi ích của chính sách rất quan trọng” - Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Kim Do-hyon nói.

Theo Đại sứ, Hàn Quốc là mô hình rất phù hợp để Việt Nam tham khảo trong quá trình truyền thông chính sách đồng thời nhấn mạnh đây là hoạt động hợp tác có ý nghĩa thiết thực và tạo ra lợi ích cho cả hai nước.

Tại hội thảo, PGS.TS Trương Ngọc Nam – Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho rằng, vai trò trung tâm của công chúng trong quá trình chính sách thể hiện không chỉ ở việc công chúng là đối tượng của chính sách mà còn là người tham gia vào quá trình chính sách, phản hồi về các lựa chọn chính sách và đánh giá tác động của chính sách. Để làm được điều này cần có các mô hình và giải pháp tiếp nhận, phân tích phản hồi cả công chúng như mô hình chính phủ điện tử hay các mô hình truyền thông ứng dụng công nghệ khác.

Trao đổi tại hội thảo, nhiều ý kiến của các đại biểu tập trung vào điều kiện tiếp nhận chính sách của công chúng hiện nay. Trong đó, minh bạch hóa thông tin là điều kiện cơ bản để người dân thực hiện “quyền được biết” của mình. Chỉ khi người dân tiếp cận được những thông tin đầy đủ và chính xác, họ mới có thể thực hiện “quyền được bàn”.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông: "Phải có chế tài xử lý người đưa thông tin sai lên mạng xã hội"

Nguyên - Hùng - Trung |

Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng có thể dùng công nghệ để lọc tin và có chế tài xử lý người đưa thông tin sai lên mạng xã hội.

Công đoàn Y tế Việt Nam tập huấn truyền thông giao tiếp ứng xử cho cán bộ phía nam

Lan Anh |

Sáng 25.10 tại TP. Cần Thơ, Công đoàn Y tế Việt Nam tổ chức tập huấn truyền thông về giao tiếp ứng xử ngành y tế năm 2018 cho cán bộ Công đoàn Y tế khu vực phía Nam, kết hợp xin ý kiến đại biểu về dự thảo “Hướng dẫn phòng và xử lý cho CĐCS khi có cán bộ y tế bị bạo hành”.

Công đoàn Y tế Việt Nam đẩy mạnh truyền thông giao tiếp ứng xử trong CNVCLĐ

Hải Đăng |

Chiều 15.10, tại TP. Đà Nẵng, Công đoàn Y tế Việt Nam tổ chức Hội thảo truyền thông về giao tiếp ứng xử ngành y tế năm 2018. PGS.TS Phạm Thanh Bình – Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam - chủ trì hội thảo.

Xe khách đâm nhau trên cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông: "Phải có chế tài xử lý người đưa thông tin sai lên mạng xã hội"

Nguyên - Hùng - Trung |

Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng có thể dùng công nghệ để lọc tin và có chế tài xử lý người đưa thông tin sai lên mạng xã hội.

Công đoàn Y tế Việt Nam tập huấn truyền thông giao tiếp ứng xử cho cán bộ phía nam

Lan Anh |

Sáng 25.10 tại TP. Cần Thơ, Công đoàn Y tế Việt Nam tổ chức tập huấn truyền thông về giao tiếp ứng xử ngành y tế năm 2018 cho cán bộ Công đoàn Y tế khu vực phía Nam, kết hợp xin ý kiến đại biểu về dự thảo “Hướng dẫn phòng và xử lý cho CĐCS khi có cán bộ y tế bị bạo hành”.

Công đoàn Y tế Việt Nam đẩy mạnh truyền thông giao tiếp ứng xử trong CNVCLĐ

Hải Đăng |

Chiều 15.10, tại TP. Đà Nẵng, Công đoàn Y tế Việt Nam tổ chức Hội thảo truyền thông về giao tiếp ứng xử ngành y tế năm 2018. PGS.TS Phạm Thanh Bình – Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam - chủ trì hội thảo.