Đại sứ Hàn Quốc nói về công tác phối hợp với Việt Nam ứng phó COVID-19

Ngọc Vân |

Đại sứ Hàn Quốc đề xuất chính phủ Việt Nam xem xét miễn cách ly cán bộ ngoại giao, công chức chính phủ, chuyên gia Hàn Quốc nếu có chứng nhận âm tính với COVID-19.

Công dân Việt Nam nhiễm COVID-19 ở Hàn Quốc được chăm sóc tốt

Trao đổi với báo giới ngày 6.3, Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Park Noh Wan cho biết, hiện có khoảng 200.000 người Việt tại Hàn Quốc, trong đó có công dân Việt Nam đã bị nhiễm COVID-19.

Công dân này được chính phủ Hàn Quốc đối xử bình đẳng, chăm sóc tận tình, các chi phí liên quan do chính phủ Hàn Quốc hỗ trợ. Hàn Quốc sẽ tiếp tục duy trì hỗ trợ công dân nước ngoài, trong đó có công dân Việt Nam, nếu có ca nhiễm mới.

Các ca nhiễm tập trung chủ yếu ở Daegu khiến thành phố này bị đưa vào diện “khu vực quản lý đặc biệt” để triển khai nhiều biện pháp ngăn chặn sự lây lan. Daegu và tỉnh Gyeongsangbuk có khoảng 20.000 công dân Việt Nam.

Hàn Quốc hy vọng cộng đồng Việt Nam sinh sống tại đây tuân thủ hướng dẫn của Hàn Quốc, quản lý tốt cuộc sống sinh hoạt cá nhân. Hy vọng bất kỳ ai trong cộng đồng người Việt ở Hàn Quốc có triệu chứng gì hãy liên lạc ngay với chính quyền hoặc đường dây nóng để được điều trị kịp thời.

Đội hỗ trợ khẩn cấp Hàn Quốc đến Việt Nam

Liên quan đến đội hỗ trợ khẩn cấp được Hàn Quốc cử đến Việt Nam, Đại sứ Park Noh Wan cho biết, công việc của nhóm này rà soát, tìm hiểu khó khăn của người Hàn Quốc bị cách ly tại Việt Nam. Đây là những người được phái cử từ Bộ Ngoại giao và Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc. Tất cả những người này đã được Hàn Quốc cấp giấy xác nhận âm tính với COVID-19.

Đội hỗ trợ khi nhập cảnh Việt Nam đã qua kiểm dịch nghiêm ngặt. Đại sứ quán Hàn Quốc chịu trách nhiệm quản lý sức khoẻ của các thành viên trong nhóm, phối hợp với phía Việt Nam theo dõi sức khoẻ của họ và có vấn đề gì sẽ thông tin ngay với phía Việt Nam.

"Việc phái cử này là hoạt động bình thường của Hàn Quốc. Nếu Việt Nam có phái cử sang Hàn Quốc giúp công dân người Việt, chúng tôi cũng sẽ hỗ trợ. Mỗi quốc gia luôn đặt an toàn và sức khoẻ của người dân lên hàng đầu" - Đại sứ Park nói.

Cảm ơn Đà Nẵng và Việt Nam

Liên quan đến việc 20 du khách Hàn Quốc bị cách ly tại Đà Nẵng, sau đó dẫn đến tranh luận giữa công dân hai bên, Đại sứ Park cho biết, 20 du khách này là những người đến Việt Nam du lịch từ vùng dịch nên bị cách ly. Do không được thông báo trước nên họ không hiểu chuyện gì diễn ra.

Sau đó, đài YTN của Hàn Quốc không chọn lọc đã phát sóng một số ý kiến. Đại sứ quán đã trao đổi với YTN và YTN lấy làm tiếc về việc phát sóng, khẳng định sẽ không tái diễn tình trạng này.

"Chủ tịch UBND Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã gửi thư cho tôi giải thích cụ thể tình huống, thăm hỏi Hàn Quốc về tình hình dịch bệnh. Tôi đã gửi thư đáp lại, cảm ơn chính quyền Đà Nẵng thời gian qua đã hỗ trợ công dân Hàn Quốc. Nhân dịp này, tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn không chỉ chính quyền, nhân dân Đà Nẵng mà toàn thể nhân dân Việt Nam. Mỗi năm có khoảng 2 triệu khách du lịch Hàn Quốc đến Việt Nam, tôi hy vọng dịch bệnh sẽ sớm lắng xuống để quan hệ giao lưu giữa 2 nước về lại như cũ" - Đại sứ Park nói.

Các biện pháp cách ly

Đại sứ Park Noh Wan cho biết, hầu hết những công dân Hàn Quốc bị cách ly ở Việt Nam đều hiểu rằng những biện pháp này đảm bảo an toàn cho họ. Họ cũng chia sẻ rằng phía Việt Nam ứng xử tận tình, thân thiện.

"Chúng tôi đang trao đổi, phối hợp với Chính phủ Việt Nam để xem xét có phương án phù hợp cho những trường hợp như các em học sinh hoặc người cao tuổi, nếu kiểm tra không có triệu chứng gì có thể cho họ về gia đình cách ly tại nhà hay không" - Đại sứ Park nói.

Đại sứ cho hay phía Hàn Quốc đã gửi một số đề xuất với Chính phủ Việt Nam, đề nghị tạo điều kiện cho những người mang hộ chiếu ngoại giao và công vụ, các chuyên gia Hàn Quốc được nhập cảnh mà không cần cách ly 14 ngày, với điều kiện họ xuất trình giấy chứng nhận âm tính với COVID-19.

Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Đại sứ Park cho hay, các biện pháp của Chính phủ Việt Nam triển khai như tạm dừng miễn thị thực và dừng các chuyến bay đã bắt đầu xuất hiện một số vấn đề gây lo lắng cho các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư ở Việt Nam.

"Chúng tôi đã làm việc với các bộ ngành liên quan của Việt Nam để bàn cách ứng phó chung, duy trì mối quan hệ giao lưu tối thiểu, giảm thiểu thiệt hại cho doanh nghiệp.

Hy vọng chính phủ Việt Nam một mặt có biện pháp mạnh chống dịch mạnh mẽ, mặt khác phối hợp với Hàn Quốc khắc phục tình trạng hiện nay. Chúng tôi cũng hy vọng hai nước nỗ lực chung sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này" - Đại sứ nói.

Đánh giá cao nỗ lực phòng chống COVID-19 của Việt Nam

Đã nhiều ngày qua tại Việt Nam không ghi nhận ca nhiễm COVID-19 mới nào. Đại sứ Park Noh Wan đánh giá cao thành tựu phòng chống dịch COVID-19 của Việt Nam.

"Dưới sự chỉ đạo và điều phối của Ủy ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch bệnh COVID-19, toàn dân Việt Nam phối hợp rất chặt chẽ với Chính phủ để kiểm soát tốt dịch bệnh. Không chỉ Hàn Quốc mà cả quốc tế đều đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam trong phòng chống dịch vừa qua" - Đại sứ Park khẳng định.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Báo động tình trạng nhiễm, lây lan COVID-19 tại nhiều bệnh viện ở Hàn Quốc

HỒNG HẠNH |

Các bệnh viện và cơ sở y tế Hàn Quốc đang ở mức báo động khi số lượng nhiễm và lây lan COVID-19 ngày càng tăng.

Nhật Bản cách ly du khách đến từ Trung Quốc, Hàn Quốc do lo ngại COVID-19

Thanh Hà |

Nhật Bản sẽ cách ly 2 tuần người đến từ Hàn Quốc và Trung Quốc tại các cơ sở cách ly được chỉ định ở Nhật Bản để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19.

Lý do tỉ lệ bệnh nhân COVID-19 hồi phục ở Hàn Quốc thấp kỷ lục

Khánh Minh |

Tỉ lệ bệnh nhân COVID-19 ở Hàn Quốc hồi phục chỉ ở mức 1,4%, thấp đáng kể so với các quốc gia có số lượng lớn người nhiễm.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Báo động tình trạng nhiễm, lây lan COVID-19 tại nhiều bệnh viện ở Hàn Quốc

HỒNG HẠNH |

Các bệnh viện và cơ sở y tế Hàn Quốc đang ở mức báo động khi số lượng nhiễm và lây lan COVID-19 ngày càng tăng.

Nhật Bản cách ly du khách đến từ Trung Quốc, Hàn Quốc do lo ngại COVID-19

Thanh Hà |

Nhật Bản sẽ cách ly 2 tuần người đến từ Hàn Quốc và Trung Quốc tại các cơ sở cách ly được chỉ định ở Nhật Bản để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19.

Lý do tỉ lệ bệnh nhân COVID-19 hồi phục ở Hàn Quốc thấp kỷ lục

Khánh Minh |

Tỉ lệ bệnh nhân COVID-19 ở Hàn Quốc hồi phục chỉ ở mức 1,4%, thấp đáng kể so với các quốc gia có số lượng lớn người nhiễm.