Đại sứ Bỉ tại Hàn Quốc bị triệu hồi gấp vì scandal vợ đánh người

Song Minh |

Bỉ triệu hồi đại sứ tại Hàn Quốc "không chậm trễ hơn nữa", sau khi vợ của nhà ngoại giao bị cáo buộc vướng vào xô xát lần thứ hai trong vòng bốn tháng.

CNN đưa tin, Đại sứ Peter Lescouhier đã bị triệu hồi vào cuối tháng Năm sau một vụ việc vào tháng Tư. Trong đó, vợ ông - Xiang Xueqiu - tấn công một phụ nữ trong cửa hàng ở Seoul, gây ra vụ bê bối tại Hàn Quốc.

Ông Lescouhier dự định sẽ trở lại Bỉ trong tháng này. Trong vụ việc mới nhất, cảnh sát quận Yongsan của Seoul nói với CNN hôm 8.7 rằng, bà Xiang đã đánh một người dọn vệ sinh thành phố ở khu phố Hannam của Seoul vào khoảng 9h25 sáng 5.7.

Cảnh sát cho biết, xô xát bắt đầu khi một công nhân vệ sinh không rõ danh tính đang quét công viên và chổi của anh ta chạm vào bà Xiang. Người này nói với cảnh sát rằng, vợ của đại sứ đã mắng và tát vào má anh ta hai lần. Sau đó, anh ta đẩy bà khiến bà ngã trên mặt đất.

Công nhân dọn vệ sinh gọi điện báo cảnh sát và cả hai thừa nhận đã đánh nhau. Bà Xiang được đưa tới một phòng khám gần đó để kiểm tra sau khi bà nói bị đau lưng.

Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Bỉ xác nhận trong một tuyên bố với CNN rằng, bà Xiang có liên quan đến "một cuộc xô xát" tại một công viên ở Seoul vào sáng 5.7. "Bối cảnh của cuộc xô xát này vẫn chưa rõ ràng" - tuyên bố nói thêm.

"Sau sự cố với hai nhân viên của một cửa hàng, chúng tôi đã thống nhất rằng, đại sứ sẽ trở về cùng vợ trong tháng Bảy. Căn cứ vào tình hình mới, xem xét trách nhiệm của một đại sứ đối với nước sở tại và mong muốn của chúng tôi duy trì mối quan hệ tốt đẹp với Hàn Quốc, Phó Thủ tướng Sophie Wilmès nói rõ hôm 5.7 rằng bà muốn đại sứ quay về nước, không trì hoãn thêm nữa" - người phát ngôn Bộ Ngoại giao Bỉ thông tin.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết, họ sẽ "xác minh các tình tiết của vụ việc và tích cực hợp tác với các cơ quan liên quan nếu cần".

"Bộ sẽ nghiêm khắc xử lý nếu phát hiện hành động bất hợp pháp liên quan đến đoàn ngoại giao ở Hàn Quốc" - CNN dẫn thông cáo báo chí cho hay.

Sau sự cố hồi tháng Tư, Đại sứ Lesouhier đã thay mặt vợ xin lỗi, nói rằng bà thực sự hối hận về vụ việc và bà "có thể có lý do để tức giận với cách bị đối xử trong cửa hàng đó, nhưng hành vi bạo lực thể xác là hoàn toàn không thể chấp nhận được".

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Hàn Quốc nâng hạn chế COVID-19 lên mức cao nhất ở thủ đô Seoul

Bảo Châu |

Hàn Quốc sẽ nâng hạn chế COVID-19 lên mức cao nhất ở thủ đô Seoul và một số khu vực lân cận từ 12.7.

Israel trao đổi vaccine sắp hết hạn với Hàn Quốc

Ngọc Vân |

Israel sẽ gửi 700.000 vaccine sắp hết hạn tới Hàn Quốc và nhận lại số lượng tương tự vào cuối năm từ thỏa thuận hiện tại của Hàn Quốc với Pfizer.

Hy hữu: Một nông dân di chuyển cả mốc biên giới Bỉ - Pháp

Hải Anh |

Một nông dân Bỉ vô tình di chuyển dấu mốc biên giới với Pháp, khiến lãnh thổ Bỉ tăng thêm khoảng 1.000 mét vuông.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

Hàn Quốc nâng hạn chế COVID-19 lên mức cao nhất ở thủ đô Seoul

Bảo Châu |

Hàn Quốc sẽ nâng hạn chế COVID-19 lên mức cao nhất ở thủ đô Seoul và một số khu vực lân cận từ 12.7.

Israel trao đổi vaccine sắp hết hạn với Hàn Quốc

Ngọc Vân |

Israel sẽ gửi 700.000 vaccine sắp hết hạn tới Hàn Quốc và nhận lại số lượng tương tự vào cuối năm từ thỏa thuận hiện tại của Hàn Quốc với Pfizer.

Hy hữu: Một nông dân di chuyển cả mốc biên giới Bỉ - Pháp

Hải Anh |

Một nông dân Bỉ vô tình di chuyển dấu mốc biên giới với Pháp, khiến lãnh thổ Bỉ tăng thêm khoảng 1.000 mét vuông.