Đài Loan thu nhỏ quy mô sự kiện đón năm mới, khuyến cáo người dân ở nhà

Phương Linh |

Đài Loan (Trung Quốc) thu nhỏ quy mô sự kiện đón năm mới và khuyến cáo người dân xem lễ hội tại nhà.

Theo nguồn tin từ Reuters, Đài Loan (Trung Quốc) đã kiểm soát tốt đại dịch nhờ các biện pháp ngăn chặn sớm và hiệu quả, trong đó cách ly tất cả du khác tới từ nước ngoài. Do đó, cho đến nay Đài Loan chỉ có 800 ca mắc COVID-19 được xác nhận, và 7 trường hợp tử vong, hầu hết đều do nhập khẩu.

Nhưng vừa qua, chính quyền nơi đây đã ghi nhận ca mắc COVID-19 do lây truyền trong cộng đồng đầu tiên kể từ tháng 4, được công bố hôm 22.12, và ca đầu tiên mắc biến chủng COVID-19 mới của Anh vào 30.12. Cả hai ca bệnh đều đang được cách ly trong bệnh viện.

Các thành phố Cao Hùng, Đài Nam, Đài Trung, Đào Viên, Gia Nghĩa và Cơ Long, vào cuối ngày 30.12 đều cho biết họ sẽ hủy bỏ sự tham dự của công chúng tại các sự kiện đón năm mới như bắn pháo hoa, và yêu cầu mọi người xem trực tuyến và trên truyền hình tại nhà .

Tuy nhiên, chính quyền thành phố Đài Bắc ngày 31.12 cho biết người dân vẫn có thể xem trực tiếp các sự kiện, nổi bật là màn pháo hoa được bắn từ bên trong tòa tháp Đài Bắc 101, từng là tòa nhà cao nhất thế giới. Tuy nhiên, số người tham dự sẽ được giới hạn ở con số 40.000 người, giảm một nửa so với dự kiến ban đầu là 80.000 người, kèm theo điều kiện những người tham dự phải đăng ký thông tin chi tiết cá nhân và đeo khẩu trang.

Dự báo thời tiết cho thấy, nhiệt độ thấp bất thường trên khắp vùng cận nhiệt đới của Đài Loan có lẽ sẽ giữ chân hầu hết mọi người ở nhà, trong khi các con đường đèo cao sẽ có tuyết rơi.

Vào đêm giao thừa, Đài Bắc được dự báo có mức nhiệt độ thấp nhất là 6 độ C.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

10 sự kiện nổi bật thế giới năm 2020

nhóm phóng viên |

Đại dịch COVID-19; Bầu cử Tổng thống Mỹ; Ký kết Hiệp định RCEP; Anh rời EU, đạt thoả thuận hậu Brexit; Căng thẳng Mỹ - Iran... là những sự kiện nổi bật thế giới năm 2020.

Australia đón năm mới trong tình trạng hạn chế COVID-19 nghiêm ngặt

Phương Linh |

Australia sẽ đón năm mới với nhiều hạn chế nghiêm ngặt để ngăn chặn COVID-19.

Vòng quanh thế giới với những cách đón năm mới độc đáo

Nhật Minh |

Mỗi nước có những phong tục tập quán độc đáo riêng để đón chào năm mới, mặc dù năm mới được báo hiệu khi đồng hồ điểm lúc 24h ngày 31.12 ở hầu hết các quốc gia.

Hà Nội: Tấp nập người mua, kẻ bán tại chợ hoa Hoàng Hoa Thám ngày cận Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

Những ngày cuối năm, đường Hoàng Hoa Thám trở nên rất náo nhiệt và nhộn nhịp, nhiều người dân Hà Nội đã tới đây mua sắm các cây cảnh, hoa cảnh để trang trí dịp Tết Quý Mão 2023.

Trung Quốc mở cửa và lãi suất chi phối thị trường hàng hóa 2023

Song Minh |

Lãi suất của Fed và việc Trung Quốc mở cửa trở lại sẽ là những biến số chính trên thị trường hàng hóa toàn cầu trong năm nay, sau khi nhiều mặt hàng thiết lập mức cao lịch sử vào năm 2022 do lạm phát và chiến sự Ukraina.

Tóc Tiên: “Tết tôi thường cùng chồng về Hà Nội đón năm mới”

Mi Lan |

Nữ ca sĩ Tóc Tiên chia sẻ, cô thích khí hậu se lạnh, những món ăn đường phố ở Hà Nội. Tóc Tiên thường cùng chồng là nhà sản xuất âm nhạc Hoàng Touliver về Hà Nội đón năm mới.

Chợ đầu mối Long Biên tấp nập ngày cận Tết, cửu vạn làm không ngơi tay

Minh Hà - Việt Anh |

Tại chợ Long Biên ngày cận Tết, xe chở hàng về các chợ đầu mối càng đông, nối đuôi nhau thành một hàng dài. Không khí làm việc tại đây luôn khẩn trương, tất bật. Cửu vạn làm không nghỉ tay.

Những giải pháp nào vực dậy thị trường bất động sản năm 2023?

Bảo Chương |

Vướng mắc pháp lý của thị trường bất động sản hiện nay là vướng mắc lớn nhất, chiếm 70% khó khăn của các dự án bất động sản, nhà ở mà nếu không có giải pháp xử lý kịp thời, hiệu quả thì thị trường bất động sản có thể trượt vào suy thoái.

10 sự kiện nổi bật thế giới năm 2020

nhóm phóng viên |

Đại dịch COVID-19; Bầu cử Tổng thống Mỹ; Ký kết Hiệp định RCEP; Anh rời EU, đạt thoả thuận hậu Brexit; Căng thẳng Mỹ - Iran... là những sự kiện nổi bật thế giới năm 2020.

Australia đón năm mới trong tình trạng hạn chế COVID-19 nghiêm ngặt

Phương Linh |

Australia sẽ đón năm mới với nhiều hạn chế nghiêm ngặt để ngăn chặn COVID-19.

Vòng quanh thế giới với những cách đón năm mới độc đáo

Nhật Minh |

Mỗi nước có những phong tục tập quán độc đáo riêng để đón chào năm mới, mặc dù năm mới được báo hiệu khi đồng hồ điểm lúc 24h ngày 31.12 ở hầu hết các quốc gia.