Đài Loan nới lỏng hạn chế cho khách doanh nhân từ Việt Nam

Song Minh |

Trung tâm Chỉ huy Dịch tễ Đài Loan (Trung Quốc) hôm 24.3 thông báo nới lỏng hạn chế với khách doanh nhân từ Việt Nam và Singapore.

Trung tâm Chỉ huy Dịch tễ của Đài Loan (CECC) thông báo sẽ đưa Việt Nam và Singapore vào danh sách các quốc gia có nguy cơ thấp, có nghĩa là khách doanh nhân từ 2 quốc gia này sẽ chỉ phải cách ly 5 ngày thay vì 14 ngày.

Tờ Taiwan News đưa tin, trong cuộc họp báo hàng tuần vào chiều 24.3, người đứng đầu Cơ quan Y tế và Phúc lợi Đài Loan và lãnh đạo CECC Chen Shih-chung cho biết, vì Việt Nam và Singapore đã đáp ứng các tiêu chí của Đài Loan để được xếp vào danh sách các nước có nguy cơ thấp trong 2 tuần liên tiếp, nên Việt Nam và Singapore được hạ cấp độ rủi ro từ trung bình xuống mức độ rủi ro thấp.

Kể từ ngày 1.3, khách doanh nhân đến từ các quốc gia hoặc khu vực có nguy cơ thấp chỉ phải trải qua 5 ngày cách ly, trong khi khách doanh nhân từ các khu vực có nguy cơ trung bình cần phải cách ly 7 ngày.

Ông Chen cho hay, trong 2 tuần qua, phần lớn các ca mắc COVID-19 được xác nhận ở Việt Nam là các ca bệnh nhập khẩu từ nước ngoài, trong khi các ca mới tại địa phương là những người tiếp xúc gần với những người đã được kiểm dịch. Ông cũng chỉ ra, trong 2 tuần qua, Singapore chỉ báo cáo 2 ca mắc trong nước.

Cân nhắc đến số trường hợp mắc bệnh thấp cũng như cơ chế giám sát cộng đồng ở hai quốc gia, ông Chen cho biết, CECC đã hạ mức độ rủi ro của cả Việt Nam và Singpaore xuống mức rủi ro thấp.

Để đủ điều kiện cho một đợt cách ly rút ngắn, khách doanh nhân phải đáp ứng tất cả bốn tiêu chí.

Một là, CECC tuyên bố người đó có thể nhập cảnh vào Đài Loan.

Hai là, thời gian lưu trú dưới ba tháng.

Ba là, những người nhập cảnh Đài Loan cho các hoạt động kinh doanh ngắn hạn (kiểm tra hàng hóa, dịch vụ sau bán hàng, hướng dẫn kỹ thuật và đào tạo, và ký kết hợp đồng) đã có giấy tờ liên quan từ một công ty đăng ký hợp pháp tại Đài Loan.

Bốn là, điểm xuất phát là một quốc gia hoặc khu vực được coi là có nguy cơ nhiễm COVID-19 từ thấp đến trung bình, và du khách không có lịch sử du lịch đến các quốc gia hoặc khu vực khác trong 14 ngày trước chuyến bay đến Đài Loan.

CECC cho biết, những người đáp ứng bốn yêu cầu trên cần chuẩn bị các tài liệu hỗ trợ liên quan, lịch trình và kế hoạch phòng chống dịch do công ty của họ cung cấp.

Khách đi công tác cũng phải thực hiện xét nghiệm PCR đối với COVID-19 trong vòng 3 ngày kể từ ngày khởi hành đến Đài Loan và phải xuất trình kết quả âm tính đã được chứng nhận khi đến nơi.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Bi hài khi người dân Đài Loan đổ xô đổi tên thành "cá hồi"

Thanh Hà |

Một quan chức hàng đầu Đài Loan (Trung Quốc) đã ra lời kêu gọi người dân ngừng đổi tên thành "cá hồi" sau khi hàng chục người có động thái này để tranh thủ một chương trình khuyến mãi của một nhà hàng.

Cô dâu Việt ở Đài Loan (Trung Quốc): Tết là sum họp và sẻ chia

Thanh Hà |

Sinh sống ở Đài Loan (Trung Quốc) 10 năm qua, Tết Nguyên đán với Nguyễn Thu Hằng luôn không thiếu hương vị bánh chưng và những người thân, bạn bè.

Đưa hơn 500 công dân Việt Nam từ Singapore và Đài Loan về nước

Thanh Hà |

Thông tin từ Bộ Ngoại giao cho biết, riêng trong ngày 7.8, có 2 chuyến bay đưa hơn 500 công dân Việt Nam từ Singapore và Đài Loan (Trung Quốc) về nước.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Bi hài khi người dân Đài Loan đổ xô đổi tên thành "cá hồi"

Thanh Hà |

Một quan chức hàng đầu Đài Loan (Trung Quốc) đã ra lời kêu gọi người dân ngừng đổi tên thành "cá hồi" sau khi hàng chục người có động thái này để tranh thủ một chương trình khuyến mãi của một nhà hàng.

Cô dâu Việt ở Đài Loan (Trung Quốc): Tết là sum họp và sẻ chia

Thanh Hà |

Sinh sống ở Đài Loan (Trung Quốc) 10 năm qua, Tết Nguyên đán với Nguyễn Thu Hằng luôn không thiếu hương vị bánh chưng và những người thân, bạn bè.

Đưa hơn 500 công dân Việt Nam từ Singapore và Đài Loan về nước

Thanh Hà |

Thông tin từ Bộ Ngoại giao cho biết, riêng trong ngày 7.8, có 2 chuyến bay đưa hơn 500 công dân Việt Nam từ Singapore và Đài Loan (Trung Quốc) về nước.