Đài Loan có ca COVID-19 đầu tiên nhiễm biến thể virus ở Nam Phi

Hải Anh |

Cơ quan y tế Đài Loan (Trung Quốc) xác nhận ca COVID-19 đầu tiên nhiễm biến thể virus SARS-CoV-2 có khả năng lây truyền cao ở Nam Phi.

Giới chức y tế Đài Loan thông báo ngày 13.1 về ca đầu tiên nhiễm biến thể virus SARS-CoV-2 ở Nam Phi là một bệnh nhân COVID-19 quốc tịch Eswatini đang được điều trị trong bệnh viện. Trung tâm Chỉ huy Dịch tễ Trung ương của Đài Loan thông báo, việc bệnh nhân nhiễm biến thể virus lây lan cao được xác nhận ngày 12.1 bằng xét nghiệm trong phòng thí nghiệm.

Bệnh nhân COVID-19 nhiễm biến thể virus ở Nam Phi là nam giới, khoảng 30 tuổi, đến Đài Loan để làm việc vào ngày 24.12.2020 và bắt đầu phát triệu chứng trong khi cách ly. Bệnh nhân ban đầu được xác nhận nhiễm COVID-19 vào ngày 3.1.

Eswatini là quốc gia nhỏ ở phía nam Châu Phi, trước đây được gọi là Swaziland. Thủ tướng Eswatini Ambrose Dlamini đã qua đời trong một bệnh viện ở Nam Phi vào tháng trước sau khi có kết quả dương tính với COVID-19.

Theo Trung tâm Chỉ huy Dịch tễ Đài Loan, từ 14.1, bất kỳ cá nhân nào từ Nam Phi hoặc Eswatini đến Đài Loan hoặc những người đã đến đó trong vòng 14 ngày trước, sẽ phải cách ly tại một cơ sở tập trung. Chính sách này cũng đã được Đài Loan áp dụng với những du khách đến từ Anh.

Nam Phi ghi nhận đỉnh mới với hơn 21.000 ca COVID-19 mới hàng ngày vào tuần trước, với tổng số ca COVID-19 lên hơn 1,2 triệu, nhiều nhất ở Châu Phi. Ca tử vong do COVID-19 ở Nam Phi hiện đã vượt quá 33.000.

Trong khi đó, Đài Loan ghi nhận 843 ca COVID-19 với 7 trường hợp tử vong. Hầu hết các ca COVID-19 ở Đài Loan là ca nhập khẩu và còn khoảng 100 người đang điều trị tại bệnh viện.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Quốc gia đầu tiên trên thế giới sẽ tiêm vaccine COVID-19 xong sớm nhất

Thanh Hà |

Palau, quốc đảo ở Thái Bình Dương, không chỉ không có ca COVID-19 nào mà có thể này có thể trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới tiêm chủng xong.

Đài Loan: Nhiệt độ giảm sâu dưới 10 độ, có 18 người chết trong 17 giờ

Hải Anh |

Có 18 người đột ngột qua đời trong vòng 17 giờ, từ cuối ngày 7.1 đến sáng 8.1 ở Đài Loan (Trung Quốc), trong bối cảnh giá rét.

Đài Loan có ca COVID-19 đầu tiên nhiễm biến thể virus mới ở Anh

Thanh Hà |

Đài Loan (Trung Quốc) phát hiện ca COVID-19 đầu tiên nhiễm biến thể virus SARS-CoV-2 mới ở Anh.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Thủ tướng Đức nêu điểm mạnh của tân Bộ trưởng Quốc phòng

Ngọc Vân |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết kinh nghiệm dày dặn và “trái tim nhân hậu” của tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius khiến ông trở thành người phù hợp cho vai trò này.

Đà Nẵng: Mai nở muộn, chủ vườn nóng ruột lo mất tết

Nguyễn Linh |

Những ngày cận kề tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các chủ vườn mai trên địa bàn TP Đà Nẵng xót ruột vì thời tiết thất thường khiến mai nở muộn, sợ không trúng dịp tết.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Quốc gia đầu tiên trên thế giới sẽ tiêm vaccine COVID-19 xong sớm nhất

Thanh Hà |

Palau, quốc đảo ở Thái Bình Dương, không chỉ không có ca COVID-19 nào mà có thể này có thể trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới tiêm chủng xong.

Đài Loan: Nhiệt độ giảm sâu dưới 10 độ, có 18 người chết trong 17 giờ

Hải Anh |

Có 18 người đột ngột qua đời trong vòng 17 giờ, từ cuối ngày 7.1 đến sáng 8.1 ở Đài Loan (Trung Quốc), trong bối cảnh giá rét.

Đài Loan có ca COVID-19 đầu tiên nhiễm biến thể virus mới ở Anh

Thanh Hà |

Đài Loan (Trung Quốc) phát hiện ca COVID-19 đầu tiên nhiễm biến thể virus SARS-CoV-2 mới ở Anh.