Đài Loan có ca COVID-19 đầu tiên nhiễm biến thể virus mới ở Anh

Thanh Hà |

Đài Loan (Trung Quốc) phát hiện ca COVID-19 đầu tiên nhiễm biến thể virus SARS-CoV-2 mới ở Anh.

Đài Loan đã đồng ý mua gần 20 triệu liều vaccine COVID-19, trong đó có 10 triệu liều từ AstraZeneca, chính quyền Đài Loan thông tin ngày 30.12, theo Reuters.

Trung tâm Kiểm soát Dịch tễ Trung ương của Đài Loan cho biết, ngoài AstraZeneca, đảo này đã đồng ý mua 4,76 triệu liều vaccine từ chương trình vaccine toàn cầu COVAX và vẫn đang đàm phán với một công ty khác.

Đợt vaccine COVID-19 đầu tiên dự kiến ​​sẽ đến Đài Loan sớm nhất là vào tháng 3.2021.

Vaccine COVID-19 của AstraZeneca hợp tác phát triển với Đại học Oxford, đã được cơ quan quản lý của Anh phê duyệt vào ngày 30.12, ngay sau thông báo của Đài Loan.

Trung tâm Kiểm soát Dịch tễ Trung ương Đài Loan cho biết thêm, Đài Loan có kế hoạch sử dụng 30 triệu liều vaccine cho khoảng 65% dân số của đảo, với các nhân viên y tế sẽ được ưu tiên.

Quan chức y tế hàng đầu Đài Loan Chen Shih-chung cho biết, ông "thực sự hy vọng" sẽ có một hệ thống "hộ chiếu vaccine" được đưa ra để việc di chuyển quốc tế dễ dàng hơn cho những người đã tiêm vaccine. “Đây là điều mà chúng tôi đang chủ động xem xét" - ông nói thêm.

Ông Chen cũng cho hay, các nhà chức trách Đài Loan đã xác nhận ca COVID-19 đầu tiên nhiễm biến thể SARS-CoV-2 mới ở Anh. Bệnh nhân nhiễm biến thể virus mới đang điều trị tại bệnh viện trong tình trạng ổn định. Bệnh nhân COVID-19 này trở về Đài Loan hôm 28.12 và được xác nhận mắc bệnh.

Từ 1.1.2021, chính quyền Đài Loan sẽ thắt chặt hơn nữa các hạn chế nhập cảnh, ngừng nhập cảnh với tất cả những người nước ngoài không có giấy phép cư trú, ông Chen nói. Chính sách này sẽ có ngoại lệ với một số trường hợp trên cơ sở nhân đạo.

Đài Loan đã kiểm soát tốt đại dịch COVID-19 nhờ vào việc ngăn chặn sớm và hiệu quả cũng như kiểm dịch nghiêm ngặt với tất cả những người nhập cảnh. Số ca COVID-19 nhập khẩu chiếm gần như toàn bộ trong tổng số 798 ca COVID-19 ở Đài Loan và có 7 ca tử vong do virus ở đây.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Hãng dược Trung Quốc xác định vaccine COVID-19 công hiệu gần 80%

Thanh Hà |

Công ty dược Sinopharm của Trung Quốc cho biết, vaccine COVID-19 của hãng có hiệu quả gần 80%.

Thành viên Quốc hội Mỹ đầu tiên chết vì COVID-19

Hải Anh |

Một hạ nghị sĩ đắc cử của Louisiana chết vì COVID-19 vào 29.12, trở thành thành viên đầu tiên của Quốc hội Mỹ qua đời vì dịch bệnh.

Đài Loan kết thúc kỷ lục 250 ngày không ca lây nhiễm cộng đồng

Hải Anh |

Đài Loan (Trung Quốc) ghi nhận ca COVID-19 lây truyền cộng đồng đầu tiên kể từ tháng 4.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Hãng dược Trung Quốc xác định vaccine COVID-19 công hiệu gần 80%

Thanh Hà |

Công ty dược Sinopharm của Trung Quốc cho biết, vaccine COVID-19 của hãng có hiệu quả gần 80%.

Thành viên Quốc hội Mỹ đầu tiên chết vì COVID-19

Hải Anh |

Một hạ nghị sĩ đắc cử của Louisiana chết vì COVID-19 vào 29.12, trở thành thành viên đầu tiên của Quốc hội Mỹ qua đời vì dịch bệnh.

Đài Loan kết thúc kỷ lục 250 ngày không ca lây nhiễm cộng đồng

Hải Anh |

Đài Loan (Trung Quốc) ghi nhận ca COVID-19 lây truyền cộng đồng đầu tiên kể từ tháng 4.