Đại hội đồng LHQ bổ nhiệm Tổng Thư ký Guterres cho nhiệm kỳ thứ hai

Nguyễn Hạnh |

Ông Antonio Guterres là ứng cử viên duy nhất cho vị trí Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc.

TASS đưa tin, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hôm 18.6 đã bổ nhiệm Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho nhiệm kỳ thứ hai. Quyết định được Volkan Bozkir - Chủ tịch kỳ họp lần thứ 75 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc - tuyên bố.

Ông Bozkir cho biết: "Tôi vinh dự được thông báo rằng ngài Antonio Guterres đã được bổ nhiệm chức vụ Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc cho nhiệm kỳ thứ hai, bắt đầu từ ngày 1.1.2022 và kết thúc vào ngày 31.12.2026".

Nghị quyết bổ nhiệm ông Guterres đã được thông qua trên cơ sở đồng thuận chung. Sau tuyên bố, ông Guterres đã tuyên thệ nhậm chức.

Các nguồn tin cho biết, ông Guterres là ứng cử viên duy nhất cho chức vụ này. Trước đó, ông cũng đã được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ủng hộ.

Nguyễn Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Hạn hán có nguy cơ trở thành "đại dịch" tiếp theo trên toàn cầu

Nguyễn Hạnh |

Liên Hợp Quốc cho biết hạn hán là một cuộc khủng hoảng toàn cầu tiềm ẩn và có nguy cơ trở thành "đại dịch" tiếp theo nếu các quốc gia không thực hiện hành động khẩn cấp về quản lý nước và đất, cũng như giải quyết tình trạng khẩn cấp về khí hậu.

Việt Nam cam kết thúc đẩy vai trò của Hiến chương Liên Hợp Quốc

Khánh Minh |

Việt Nam khẳng định cam kết thúc đẩy vai trò của Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế trong duy trì hòa bình và an ninh quốc tế.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc hoan nghênh Mỹ tặng vaccine cho COVAX

Thanh Hà |

Người đứng đầu Liên Hợp Quốc hoan nghênh thông báo của chính quyền Tổng thống Joe Biden về việc chia sẻ vaccine COVID-19 mới đây.

Các nhà mạng công bố số điện thoại khi yêu cầu chuẩn hóa SIM

HỮU CHÁNH |

Cục Viễn thông (Bộ Thông tin và Truyền thông) yêu cầu khách hàng chỉ làm theo hướng dẫn khi được liên hệ bởi các đầu số chính thức của nhà mạng để tránh bị kẻ xấu lợi dụng.

Góc nhìn pháp lý việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không

Việt Dũng |

Chuyên gia luật nói về việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không trong vụ phát hiện hơn 11kg ma tuý.

Học sinh cuối cấp căng thẳng vì áp lực thi cử

Trang Hà |

Kỳ vọng của gia đình, thầy cô, những lịch học và ôn thi dày đặc để chuẩn bị kiến thức cho các kỳ thi chuyển cấp khiến học sinh căng thẳng và áp lực. Theo các chuyên gia, để hóa giải áp lực thi cử cho con, trước tiên cần phải thay đổi từ chính các bậc làm cha làm mẹ.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Ai thật sự là thủ phạm khiến các ngân hàng như SVB phá sản?

Quý An (theo Time) |

Trong quá trình chống lạm phát, FED dường như thờ ơ với tất cả “những tác dụng phụ" ngoài ý muốn. Sự sụp đổ của SVB là một hệ quả tất yếu.

Hạn hán có nguy cơ trở thành "đại dịch" tiếp theo trên toàn cầu

Nguyễn Hạnh |

Liên Hợp Quốc cho biết hạn hán là một cuộc khủng hoảng toàn cầu tiềm ẩn và có nguy cơ trở thành "đại dịch" tiếp theo nếu các quốc gia không thực hiện hành động khẩn cấp về quản lý nước và đất, cũng như giải quyết tình trạng khẩn cấp về khí hậu.

Việt Nam cam kết thúc đẩy vai trò của Hiến chương Liên Hợp Quốc

Khánh Minh |

Việt Nam khẳng định cam kết thúc đẩy vai trò của Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế trong duy trì hòa bình và an ninh quốc tế.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc hoan nghênh Mỹ tặng vaccine cho COVAX

Thanh Hà |

Người đứng đầu Liên Hợp Quốc hoan nghênh thông báo của chính quyền Tổng thống Joe Biden về việc chia sẻ vaccine COVID-19 mới đây.