Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 20 khai mạc sáng nay

Thanh Hà |

Lễ khai mạc Đại hội 20 Đảng Cộng sản Trung Quốc diễn ra tại Đại lễ đường Nhân dân vào lúc 10h sáng 16.10 theo giờ Bắc Kinh (9h sáng cùng ngày, giờ Việt Nam).

Theo TTXVN, chiều 15.10, tại Đại Lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình đã chủ trì hội nghị trù bị Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc (Đại hội 20).

Các đại biểu dự hội nghị đã thông qua danh sách gồm 22 thành viên Ban tư cách đại biểu, danh sách 243 thành viên Đoàn Chủ tịch Đại hội 20.

Hội nghị đã thông qua việc Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Thứ nhất Ban Bí thư Trung ương Đảng Vương Hộ Ninh sẽ làm Tổng Thư ký của Đại hội 20.

Hội nghị trù bị cũng đã thông qua chương trình làm việc của Đại hội 20.

Tại Đại hội, các đại biểu dự kiến nghe và thảo luận báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 19, thảo luận báo cáo công tác của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương khóa 19, thảo luận và thông qua bản sửa đổi Điều lệ Đảng Cộng sản Trung Quốc, đồng thời bầu ra Ban Chấp hành Trung ương khóa 20 và Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương khóa 20.

Cũng trong chiều 15.10, tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, người phát ngôn Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Tôn Nghiệp Lễ, thông báo toàn bộ công tác chuẩn bị cho Đại hội 20 đã hoàn thành, bản tin khác của TTXVN cho hay. 

Ông Tôn Nghiệp Lễ nêu rõ, tổng cộng 2.296 đại biểu đã được thẩm tra và xác nhận đủ tư cách tham dự Đại hội 20. Những đại biểu này sẽ đại diện cho hơn 96 triệu đảng viên và hơn 4,9 triệu tổ chức Đảng cấp cơ sở của Đảng Cộng sản Trung Quốc tham dự Đại hội 20.

Hơn 4.700 người đã được lấy ý kiến về dự thảo báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 19 trình Đại hội 20.

Ông Tôn Nghiệp Lễ (thứ 2, trái), phát ngôn viên Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc, trong cuộc họp báo về đại hội ở Bắc Kinh, ngày 15.10.2022. Ảnh: THX/TTXVN
Ông Tôn Nghiệp Lễ (thứ 2, trái), phát ngôn viên Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc, trong cuộc họp báo về đại hội ở Bắc Kinh, ngày 15.10.2022. Ảnh: THX/TTXVN

Cũng theo TTXVN, chiều 15.10, trong cuộc họp báo diễn ra tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, người phát ngôn Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc Tôn Nghiệp Lễ cho biết, Đại hội 20 sẽ diễn ra tại Bắc Kinh từ ngày 16-22.10.

Lễ khai mạc Đại hội 20 sẽ diễn ra tại Đại lễ đường Nhân dân vào lúc 10h sáng 16.10 theo giờ Bắc Kinh (9h sáng cùng ngày theo giờ Việt Nam).

Được tổ chức 5 năm một lần, Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc thường kéo dài khoảng 1 tuần.

Theo kế hoạch, sau khi Đại hội 20 bế mạc ngày 22.10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 20 sẽ tiến hành Phiên họp toàn thể lần thứ nhất (Hội nghị Trung ương 1 khóa 20).

Sau khi kết thúc Hội nghị Trung ương 1, Ban Thường vụ Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa mới sẽ gặp mặt các nhà báo Trung Quốc và nước ngoài. 

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Lãnh đạo Việt Nam gửi điện mừng Quốc khánh Trung Quốc

Song Minh |

Nhân kỷ niệm 73 năm ngày thành lập nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (1.10.1949 - 1.10.2022), các nhà lãnh đạo Việt Nam đã gửi điện mừng các nhà lãnh đạo Trung Quốc.

Việt Nam hết sức coi trọng củng cố và phát triển quan hệ với Trung Quốc

Thanh Hà |

Việt Nam hết sức coi trọng việc củng cố và phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc, coi đây là lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu trong tổng thể đường lối đối ngoại của Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính điện đàm với Thủ tướng Trung Quốc

Thanh Hà |

Chiều 19.9, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính điện đàm với Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường.

Cuộc đấu giá mua lại Man United: Thời hạn chót đã cận kề

VIỆT HÙNG |

Dự kiến trong sáng 23.3 (giờ Việt Nam), thương vụ nhượng lại Man United của gia đình Glazer sẽ có kết quả chính thức với mức giá có thể gây sốc, khác với dự đoán.

Các nhà mạng công bố số điện thoại khi yêu cầu chuẩn hóa SIM

HỮU CHÁNH |

Cục Viễn thông (Bộ Thông tin và Truyền thông) yêu cầu khách hàng chỉ làm theo hướng dẫn khi được liên hệ bởi các đầu số chính thức của nhà mạng để tránh bị kẻ xấu lợi dụng.

Góc nhìn pháp lý việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không

Việt Dũng |

Chuyên gia luật nói về việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không trong vụ phát hiện hơn 11kg ma tuý.

Học sinh cuối cấp căng thẳng vì áp lực thi cử

Trang Hà |

Kỳ vọng của gia đình, thầy cô, những lịch học và ôn thi dày đặc để chuẩn bị kiến thức cho các kỳ thi chuyển cấp khiến học sinh căng thẳng và áp lực. Theo các chuyên gia, để hóa giải áp lực thi cử cho con, trước tiên cần phải thay đổi từ chính các bậc làm cha làm mẹ.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Lãnh đạo Việt Nam gửi điện mừng Quốc khánh Trung Quốc

Song Minh |

Nhân kỷ niệm 73 năm ngày thành lập nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (1.10.1949 - 1.10.2022), các nhà lãnh đạo Việt Nam đã gửi điện mừng các nhà lãnh đạo Trung Quốc.

Việt Nam hết sức coi trọng củng cố và phát triển quan hệ với Trung Quốc

Thanh Hà |

Việt Nam hết sức coi trọng việc củng cố và phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc, coi đây là lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu trong tổng thể đường lối đối ngoại của Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính điện đàm với Thủ tướng Trung Quốc

Thanh Hà |

Chiều 19.9, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính điện đàm với Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường.