Đại giáo chủ Iran: Tấn công tên lửa chỉ là bước đầu

Ngọc Vân |

Đại giáo chủ Ayatollah Ali Khamenei tuyên bố, việc Iran tấn công căn cứ Mỹ mới chỉ là đòn trả đũa ban đầu.

“Một 'cú tát' đã được thực hiện đêm qua, nhưng điều quan trọng là sự hiện diện có chủ đích của Mỹ trong khu vực này cần phải chấm dứt” - Press TV dẫn lời Đại giáo chủ Khamenei phát biểu trực tiếp trên sóng truyền hình quốc gia vào sáng 8.1 theo giờ địa phương.

Tuyên bố được đưa ra vài giờ sau khi Iran bắn tên lửa vào 2 căn cứ của Mỹ ở Iraq để trả đũa việc Mỹ không kích sát hại tướng Qasem Soleimani, Tư lệnh Quân đoàn Quds của Iran.

Đại giáo chủ Khamenei khẳng định, Iran được trang bị vũ khí hiện đại để đối phó với các nước cường quyền. “Một số người sai lầm khi nghĩ rằng nếu họ lùi lại một bước, người Mỹ cũng sẽ dừng lại sự thù địch”.

Lãnh tụ tinh thần của Iran đồng thời ca ngợi quyết định của Quốc hội Iraq yêu cầu Mỹ rời khỏi đất nước, cũng như hoan nghênh Quốc hội Iran coi Lầu Năm Góc cùng các lực lượng Mỹ là tổ chức khủng bố.

“Mỹ muốn Iraq giống như chế độ sùng bái trước đây ở Iran hay ở Saudi Arabia ngày nay - một khu vực đầy dầu nằm dưới sự kiểm soát của họ để họ có thể làm bất cứ điều gì họ muốn” - ông Khamenei nói.

“Nhưng những người trung thành và những người Iraq trẻ tuổi giữ nguyên tắc của riêng mình trước tình hình này, và tướng Qasem Soleimani là một cố vấn tích cực, một người hỗ trợ đáng kính của họ” - Đại giáo chủ phát biểu.

Lãnh tụ tối cao Khamenei khen ngợi tướng Qasem Soleimani, gọi ông là người dũng cảm và không hề sợ hãi". Đại giáo chủ Khamenei nói rằng cái chết của tướng Soleimani có nghĩa là "cách mạng vẫn sống mãi”.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Iran Javad Zarif kêu gọi Mỹ “chấm dứt chủ nghĩa phiêu lưu trong khu vực”. “Chúng tôi đã cho mọi người thấy rằng chúng tôi không phải là Mỹ, chúng tôi không muốn chiến tranh” - CNN dẫn lời ông Zarif phát biểu với báo giới tại Tehran.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Tên lửa Fateh-313 - vũ khí mở màn đòn trả đũa táo bạo của Iran

Hải Anh |

Iran sử dụng tên lửa Fateh-313 để tấn công căn cứ có lính Mỹ ở Iraq hôm 8.1.

Những lần oằn mình hứng hỏa lực của căn cứ Mỹ tại Iraq

Thanh Hà |

Căn cứ Al-Asad là căn cứ không quân lớn thứ 2 của Mỹ ở Iraq được hình thành trong thời kỳ Mỹ triển khai binh sĩ ở nước này từ 2003 - 2011.

Căn cứ Mỹ ở Iraq quan trọng thế nào mà bị Iran tấn công?

Hải Anh |

Căn cứ không quân Al-Asad ở Iraq vừa hứng hai đợt nã tên lửa ngày 8.1 của Iran từng được Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ tới thăm cuối năm 2018.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Tên lửa Fateh-313 - vũ khí mở màn đòn trả đũa táo bạo của Iran

Hải Anh |

Iran sử dụng tên lửa Fateh-313 để tấn công căn cứ có lính Mỹ ở Iraq hôm 8.1.

Những lần oằn mình hứng hỏa lực của căn cứ Mỹ tại Iraq

Thanh Hà |

Căn cứ Al-Asad là căn cứ không quân lớn thứ 2 của Mỹ ở Iraq được hình thành trong thời kỳ Mỹ triển khai binh sĩ ở nước này từ 2003 - 2011.

Căn cứ Mỹ ở Iraq quan trọng thế nào mà bị Iran tấn công?

Hải Anh |

Căn cứ không quân Al-Asad ở Iraq vừa hứng hai đợt nã tên lửa ngày 8.1 của Iran từng được Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ tới thăm cuối năm 2018.