Đại diện thương mại Mỹ - Trung lần đầu điện đàm dưới thời Tổng thống Biden

Hải Anh |

Ngày 27.5, Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết, các nhà đàm phán thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ đã tổ chức cuộc điện đàm đầu tiên dưới thời chính quyền của Tổng thống Joe Biden.

Đại diện Thương mại Mỹ Katherine Tai và Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc đã có cuộc trao đổi “thẳng thắn, thực tế và mang tính xây dựng”.

Tuyên bố của Bộ Thương mại Trung Quốc không tiết lộ thêm bất cứ diễn biến nào về thương mại song phương hoặc các mức thuế thời chính quyền Tổng thống Donald Trump có được hủy bỏ không, theo CNBC.

Bộ Thương mại Trung Quốc cho hay, hai bên đã đồng ý trao đổi thêm và mô tả cuộc điện đàm mang tinh thần "tôn trọng lẫn nhau".

Trong thông cáo về cuộc điện đàm, Văn phòng Thương mại Mỹ nói rằng, bà Katherine Tai đã thảo luận về “chính sách thương mại lấy người lao động làm trung tâm và việc xem xét lại mối quan hệ thương mại Mỹ - Trung, đồng thời nêu ra các vấn đề đáng quan tâm”.

Tuyên bố không nêu rõ mối quan tâm nào đã được nêu ra trong cuộc điện đàm nhưng cho biết bà Tai trông đợi có thêm các cuộc trao đổi tiếp theo với Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc.

Đầu tuần này, Viện Kinh tế Quốc tế Peterson có trụ sở tại Mỹ thông tin, việc Trung Quốc mua hàng hóa của Mỹ vẫn đang giảm so với số lượng mà hai bên đã thống nhất theo thỏa thuận thương mại giai đoạn một, được ký kết tháng 1.2020.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Hổ dữ cắn chết nhân viên vườn thú ở Trung Quốc

Bảo Châu |

Nhà chức trách Trung Quốc đã bắn hạ 2 con hổ dữ sau khi chúng giết chết người trông coi và thoát vòng vây vào cộng đồng.

Trung Quốc xây trung tâm dữ liệu thương mại dưới biển đầu tiên của thế giới

Thanh Hà |

Trung Quốc đã bắt đầu xây dựng trung tâm dữ liệu thương mại dưới biển đầu tiên trên thế giới, dự kiến ​​hoàn thành sau 5 năm.

Trung Quốc cung cấp đủ điện cho 1,4 tỉ dân như thế nào?

Song Minh |

Nhu cầu sử dụng điện ở Trung Quốc tăng đột biến, buộc chính quyền đưa ra nhiều biện pháp để đảm bảo đủ điện cho 1,4 tỉ dân.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Hổ dữ cắn chết nhân viên vườn thú ở Trung Quốc

Bảo Châu |

Nhà chức trách Trung Quốc đã bắn hạ 2 con hổ dữ sau khi chúng giết chết người trông coi và thoát vòng vây vào cộng đồng.

Trung Quốc xây trung tâm dữ liệu thương mại dưới biển đầu tiên của thế giới

Thanh Hà |

Trung Quốc đã bắt đầu xây dựng trung tâm dữ liệu thương mại dưới biển đầu tiên trên thế giới, dự kiến ​​hoàn thành sau 5 năm.

Trung Quốc cung cấp đủ điện cho 1,4 tỉ dân như thế nào?

Song Minh |

Nhu cầu sử dụng điện ở Trung Quốc tăng đột biến, buộc chính quyền đưa ra nhiều biện pháp để đảm bảo đủ điện cho 1,4 tỉ dân.