Đại dịch toàn cầu: 15 giây có 1 người tử vong vì COVID-19

Bảo Châu |

Con số tử vong trên toàn cầu do COVID-19 đã vượt mốc 800.000 ca tính tới ngày 22.8, dẫn đầu là Mỹ, Brazil và Ấn Độ.

Theo dữ liệu tính toán của Reuters, trên thế giới có gần 5.900 người chết vì COVID-19 mỗi ngày (24h), trong khoảng thời gian hai tuần gần đây tính từ 8.8 đến 21.8. Tỉ lệ này tương đương với 246 người chết mỗi giờ, hoặc một người chết sau mỗi 15 giây.

Tỉ lệ tử vong do COVID-19 đang giữ tốc độ ổn định, với việc mất 17 ngày để tăng từ 700.000 lên 800.000 ca tử vong, bằng khoảng thời gian để tăng từ 600.000 lên 700.000 ca tử vong do COVID-19.

Số người tử vong tại Mỹ đã vượt qua mốc 180.000 vào ngày 23.8, kỉ lục cao nhất trên thế giới. Trong khi số ca mắc mới đã giảm so với mức đỉnh vào tháng 7, nước Mỹ hiện vẫn ghi nhận hơn 360.000 ca mắc mới COVID-19 mỗi tuần.

Nhiều trường học và đại học công lập ở Mỹ đã mở lại các lớp học cho học sinh mặc dù tỉ lệ kết quả xét nghiệm dương tính ở một số vùng tại nước này là gần 20%. Chưa đầy một tuần sau khi mở lại, một số trường học đã tiếp tục chuyển sang hình thức học trực tuyến do tình trạng lây nhiễm virus tăng đột biến.

Tại Ấn Độ, quốc gia đông dân thứ hai thế giới, tổng số ca tử vong do COVID-19 lên đến hơn 56.000 ca tính đến 23.8, 5 tháng sau khi quốc gia này báo cáo ca tử vong đầu tiên do COVID-19.

Ấn Độ là quốc gia đứng thứ 3 trên thế giới, sau Mỹ và Brazil, ghi nhận hơn 2 triệu ca mắc COVID-19. Nước này có tỉ lệ tử vong tương đối thấp là 1,9%, so với mức trung bình 3,5% của thế giới, nhưng nhiều khả năng là do báo cáo thiếu.

Tỉ lệ các ca tử vong ở Mỹ và Brazil ghi nhận ở mức khoảng 3%.

Các chuyên gia y tế đã lên tiếng báo động rằng Mỹ và Brazil vẫn chưa có kế hoạch toàn diện để chống lại đại dịch, khi chính quyền vẫn tập trung vào việc mở cửa trở lại các trường học và cơ sở kinh doanh, điều này có khả năng làm trầm trọng thêm tình trạng lây lan dịch bệnh.

Số người chết do COVID-19 ở Brazil đã vượt qua mốc 100.000 người tính đến 8.8 và tiếp tục tăng nhanh khi hầu hết các thành phố của Brazil mở cửa trở lại các cửa hàng và dịch vụ ăn uống mặc dù đại dịch ở nước này vẫn chưa lên đến đỉnh điểm.

Hướng dẫn cài đặt Bluezone trên điện thoại

Bước 1: Truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc vào kho ứng dụng CHPlay (Android) hoặc Appstore (iOS) gõ từ khoá “Bluezone” trong mục tìm kiếm.

Bước 2: Chọn ứng dụng “Bluezone – Khẩu trang điện tử” của Cục tin học hoá, Bộ Thông tin và Truyền thông rồi cài đặt.

Bước 3: Sau khi tải về, ứng dụng sẽ yêu cầu cho phép sử dụng Bluetooth. Nếu chưa mở Bluetooth, hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth; hoặc vào Cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên.

Bước 4: Mở ứng dụng và cho phép Bluezone truy cập một số quyền cần thiết.

Hãy cài đặt Bluezone để bảo vệ mình, bảo vệ mọi người!

Bảo Châu
TIN LIÊN QUAN

Đại dịch COVID-19: WHO đưa ra khuyến cáo đối với trẻ em trên 12 tuổi

Phương Linh |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, trẻ em từ 12 tuổi trở lên nên đeo khẩu trang để đối phó với đại dịch COVID-19 trong điều kiện tương tự như người lớn.

Tổng Giám đốc WHO nói về thời điểm kết thúc đại dịch COVID-19

Hải Anh |

Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hy vọng đại dịch COVID-19 sẽ kéo dài trong vòng chưa đến 2 năm.

Indonesia đặt mua 40 triệu liều vaccine COVID-19 từ Trung Quốc

Phương Linh |

Indonesia cho biết, công ty công nghệ sinh học Sinovac của Trung Quốc đã cam kết cung cấp tới 40 triệu liều vaccine COVID-19 cho chính phủ nước này từ tháng 11.2020 đến tháng 3.2021.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Đại dịch COVID-19: WHO đưa ra khuyến cáo đối với trẻ em trên 12 tuổi

Phương Linh |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, trẻ em từ 12 tuổi trở lên nên đeo khẩu trang để đối phó với đại dịch COVID-19 trong điều kiện tương tự như người lớn.

Tổng Giám đốc WHO nói về thời điểm kết thúc đại dịch COVID-19

Hải Anh |

Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hy vọng đại dịch COVID-19 sẽ kéo dài trong vòng chưa đến 2 năm.

Indonesia đặt mua 40 triệu liều vaccine COVID-19 từ Trung Quốc

Phương Linh |

Indonesia cho biết, công ty công nghệ sinh học Sinovac của Trung Quốc đã cam kết cung cấp tới 40 triệu liều vaccine COVID-19 cho chính phủ nước này từ tháng 11.2020 đến tháng 3.2021.