Đại dịch COVID-19 toàn cầu vượt mốc 6 triệu ca nhiễm

Bảo Châu |

Số ca mắc COVID-19 toàn cầu đã vượt qua 6 triệu vào ngày 30.5, theo thống kê của Reuters.

Hãng tin Reuters đưa tin, trong khi số ca mắc COVID-19 toàn cầu đã vượt mốc 6 triệu ca, thì khu vực Mỹ Latinh lại ghi nhận cột mốc nghiệt ngã 50.000 người tử vong vì bệnh dịch này.

Các quốc gia như Brazil, Chile và Mexico đang vật lộn để ngăn chặn sự lây lan của virus, vốn đã qua đỉnh điểm tháng 2 ở Trung Quốc, sau đó lây lan chóng mặt và hoành hành khắp Châu Âu và Mỹ.

41 ca COVID-19 đầu tiên được xác nhận tại Vũ Hán, Trung Quốc vào ngày 10.1, nhưng phải đến tận ngày 1.4 để đạt được 1 triệu ca mắc đầu tiên. Kể từ đó, khoảng 1 triệu ca mắc mới được báo cáo cứ sau mỗi 2 tuần, theo thống kê của Reuters.

Tính đến nay, căn bệnh hô hấp do virus SARS-CoV-2 gây ra đã cướp đi hơn 370.000 sinh mạng trên toàn thế giới, mặc dù con số thực sự được cho là cao hơn do số lượng xét nghiệm vẫn còn hạn chế, và nhiều quốc gia không bao gồm các trường hợp tử vong bên ngoài bệnh viện.

Mặc dù các ca mắc COVID-19 vẫn đang tiếp tục gia tăng, song nhiều quốc gia đang mở lại các trường học và nơi làm việc sau nhiều tuần thực hiện các biện pháp hạn chế chưa từng có để ngăn chặn lây lan của bệnh dịch, khiến các nền kinh tế bị đình trệ và hàng triệu người mất việc làm.

Bảo Châu
TIN LIÊN QUAN

Hoàng tử Bỉ mắc COVID-19 sau khi dự tiệc

HỒNG HẠNH |

Hoàng tử Bỉ Joachim mắc COVID-19 sau khi dự tiệc ở Tây Ban Nha trong khi quốc gia này đang phong tỏa.

12 nước cuối cùng trên thế giới không bị COVID-19 tính đến 29.5

Ngọc Vân |

Hiện vẫn còn 12 nước cuối cùng chưa bị COVID-19 trên thế giới, tính đến ngày 29.5.

Dấu mốc nghiệt ngã về số người thất nghiệp vì dịch COVID-19 tại Mỹ

Lê Thanh Hà |

Số người Mỹ mất việc làm vì dịch COVID-19 đã vượt qua dấu mốc "nghiệt ngã" 40 triệu, theo The Guardian.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Hoàng tử Bỉ mắc COVID-19 sau khi dự tiệc

HỒNG HẠNH |

Hoàng tử Bỉ Joachim mắc COVID-19 sau khi dự tiệc ở Tây Ban Nha trong khi quốc gia này đang phong tỏa.

12 nước cuối cùng trên thế giới không bị COVID-19 tính đến 29.5

Ngọc Vân |

Hiện vẫn còn 12 nước cuối cùng chưa bị COVID-19 trên thế giới, tính đến ngày 29.5.

Dấu mốc nghiệt ngã về số người thất nghiệp vì dịch COVID-19 tại Mỹ

Lê Thanh Hà |

Số người Mỹ mất việc làm vì dịch COVID-19 đã vượt qua dấu mốc "nghiệt ngã" 40 triệu, theo The Guardian.